Dự báo điểm chuẩn Đánh giá năng lực năm 2022 ở các trường đại học thế nào?

Tào Nga Thứ bảy, ngày 02/07/2022 13:15 PM (GMT+7)
Dự báo điểm chuẩn Đánh giá năng lực năm 2022 như thế nào khi một số trường đã bắt đầu công bố điểm chuẩn?
Bình luận 0

Điểm chuẩn Đánh giá năng lực năm 2022

Tại TP.HCM, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) mới đây đã công bố điểm chuẩn hai phương thức đánh giá năng lực và ưu tiên xét tuyển năm 2022.

Theo đó, ngành khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) có điểm chuẩn cao nhất với 1.001 điểm. Đây là lần đầu tiên trong các năm qua, trường có ngành xét tuyển đạt ngưỡng điểm chuẩn trên 1.000.

So với năm 2021, có 9 ngành giảm điểm, 3 ngành không thay đổi, còn lại 14 ngành tăng. Điểm tăng cao nhất thuộc về nhóm ngành toán học, toán ứng dụng, toán tin (tăng 80 điểm, tương đương 11%), còn lại đều tăng nhẹ từ 10 - 30 điểm. Đa số các ngành tăng điểm thuộc nhóm điểm chuẩn cao (từ 700 - 900 điểm).

Dự báo điểm chuẩn Đánh giá năng lực năm 2022 ở các trường đại học thế nào? - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Ảnh: vnuhcm

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đã công bố điểm chuẩn phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2022. Các ngành có điểm chuẩn từ 800 đến 900 gồm: Ngôn ngữ Anh (870 điểm), Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao (840 điểm), Ngôn ngữ Trung Quốc (820 điểm), Ngôn ngữ Trung Quốc_Chất lượng cao (800), Quan hệ quốc tế (850 điểm), Quan hệ quốc tế_Chất lượng cao (845 điểm), Tâm lý học (860 điểm), Nhật Bản (hệ Chuẩn và hệ chất lượng cao 800 điểm.

Tại Hà Nội, mới đây, Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phổ điểm thi đánh giá năng lực (HSA) của hơn 60.600 lượt thi với điểm cao nhất là 135/150.

Dự báo điểm chuẩn Đánh giá năng lực năm 2022 ở các trường đại học thế nào? - Ảnh 2.

Phổ điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: HSA

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, cho biết có 64.074 lượt thí sinh đăng ký dự thi (thí sinh được đăng ký nhiều hơn một đợt). Tổng số đợt thi đã tổ chức là 10, từ 26/2 đến 26/6.

Bài thi Đánh giá năng lực gồm ba phần: Tư duy định tính (50 câu, 60 phút), Tư duy định lượng (50 câu, 75 phút), Khoa học (50 câu, 60 phút). Tổng điểm cho cả bài thi là 150.

Thống kê dữ liệu cho thấy mức điểm cao nhất là 135/150 và chỉ một em đạt được; thấp nhất là 24. Điểm trung bình là 79,3. Ở nhóm thí sinh điểm cao, có 16 em trong khoảng 125-131 điểm. Số thí sinh đạt 75 điểm trở lên chiếm gần 62%, từ 80 trở lên là 48,3%, từ 90 là 23,9%. Chỉ 8% thí sinh đạt 100 điểm trở lên và 1,6% có điểm thi bằng hoặc cao hơn 110.

Ông Thảo cho biết về tổng thể, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 gần như được tổ chức xong. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đại học Quốc gia Hà Nội còn tổ chức đợt thi tại Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên nhưng hiện đã đóng đăng ký. Đợt này chỉ có khoảng 2.200 em dự thi.

Dự báo điểm chuẩn Đánh giá năng lực năm 2022 ở các trường đại học thế nào?

Nhận định về điểm chuẩn Đánh giá năng lực năm nay, Ths Phạm Thái Sơn, giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho hay: "Dự báo điểm chuẩn không cao, chỉ có những ngành hot (như ngành CNTT, truyền thông đa phương tiện...) sẽ cao hơn năm ngoái. Các trường đại học không nằm trong ĐHQG TP.HCM thì mức điểm chuẩn sẽ tương đương năm 2021 vì có nhiều trường xét tuyển và chỉ tiêu cũng tăng lên.

Với số lượng thí sinh dự thi năm nay cao chứng tỏ điểm Đánh giá năng lực đã dần dần lấy được "niềm tin" của các trường đại học. Phương thức này đã trở thành phương thức xét tuyển chủ yếu ở các trường đại học trong năm sắp tới. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cũng sẽ dành khoảng từ 5 - 10% chỉ tiêu xét tuyển bằng Đánh giá năng lực, tức là khoảng 250 - 450 chỉ tiêu xét tuyển. Trường tự tin xét tuyển và nhập học sẽ đủ bằng phương thức này vì hiện đã nhận được khoảng hơn 2.000 chỉ tiêu nguyện vọng 1, 2 xét tuyển vào trường".

Ths Thái Sơn cho biết: "Thí sinh năm nay thi Đánh giá năng lực cũng nhẹ nhàng như các năm trước nhưng năm nay và những năm sắp tới sẽ có đông đảo thí sinh dự thi vì chất lượng bài thi thực sự đang được các trường đại học đánh giá cao. Các thí sinh cũng đã dễ dàng dự thi vì các điểm thi đã nhiều hơn các năm trước như Nha Trang, Bình Định, Bạc Liêu, An Giang...

Dự báo điểm chuẩn Đánh giá năng lực năm 2022 ở các trường đại học thế nào? - Ảnh 3.

Thầy Vũ Kiều Mạnh và học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, phương thức sử dụng điểm thi Đánh giá năng lực cũng mang lại băn khoăn cho giáo viên và học sinh các tỉnh. Theo Ths Vũ Kiều Mạnh, giáo viên lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình chia sẻ: "Học sinh ở đây chủ yếu đăng ký theo phương thức truyền thống là xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Chỉ có một số ít học sinh thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội".

Theo thầy Mạnh, học sinh khó khăn khi dự thi Đánh giá năm lực năm nay. Đây là năm đầu tiên các em thi nên chưa có sự chuẩn bị nhiều khiến bài thi không tốt như mong đợi. Trong khi đó thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội lại trải đều các môn. Các em ở các lớp chuyên tự nhiên sẽ không thi tốt các môn xã hội và ngược lại. ầu hết học sinh ở trường không đạt được ngưỡng 100 điểm mà chỉ dao động trên dưới 80/150 điểm. 

Mặt khác, học sinh ở tỉnh gặp vất vả khi phải di chuyển xuống Hà Nội để thi. Chính vì những lý do đó nên các em xác định đây chỉ là phương thức phụ. Tuy nhiên, năm sau sẽ có sự dịch chuyển nhiều hơn.

Thầy Mạnh cho biết: "Đây là kỳ thi đánh giá học sinh toàn diện các môn. Học sinh sẽ sớm thích nghi. Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn băn khoăn vì theo phương thức này sẽ không phát huy được ưu thế của học sinh. Ví dụ như học sinh khối Y Dược đòi hỏi nhiều hơn Hóa, Sinh thay vì trải đều kiến thức ở các môn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem