Du khách quốc tế đến Huế tăng nhanh vào những tháng cuối năm

19/12/2022 14:02 GMT+7
Du khách quốc tế đến Thừa Thiên Huế tăng nhanh vào những tháng cuối năm 2022. Trong đó, tháng 12/2022 sẽ có khoảng 60.000 khách quốc tế đến tỉnh.

Ngày 19/12, theo tin từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, khách quốc tế đến tỉnh tăng nhanh vào những tháng cuối năm 2022.

Cụ thể, trong tháng 9/2022, tỉnh đón gần 30.000 khách quốc tế trong tổng số hơn 186.000 khách du lịch đến tỉnh; tháng 10 đón 42.000 khách quốc tế trong số hơn 170.000 du khách; tháng 11 đón được 51.000 trong gần 180.000 khách. Trong tháng 12, Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ đón khoảng 60.000 khách quốc tế trong tổng số khoảng 190.000 khách.

Du khách quốc tế đến Huế tăng nhanh vào những tháng cuối năm  - Ảnh 1.

Đoàn khách quốc tế đến Huế từ siêu du thuyền Le Lapérouse tham quan di tích Huế vào tháng 10/2022. Ảnh: Hoàng Lê.

Trong số các thị trường khách quốc tế, khách Thái Lan vẫn đang đứng đầu, tiếp đó là các thị trường Pháp, Mỹ, Malaysia, Anh, Đức, Hàn Quốc.

Tổng lượt khách du lịch đến Huế năm nay ước đạt 2,05 triệu lượt, trong đó có khoảng 260.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt khoảng 4.500 tỷ đồng.

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, năm nay ngành du lịch tỉnh ghi nhận du lịch nội địa đang phục hổi rất tốt nhưng du lịch quốc tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Nguyên nhân là do tình hình chính trị, kinh tế và dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp trên toàn cầu.

Với mục tiêu trong năm 2023 phấn đấu đón khoảng 3-3,5 triệu triệu lượt khách, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đang tập trung phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ có lợi thế và giá trị gia tăng cao với các sản phẩm mới, đặc thù để tạo sự khác biệt với các tỉnh thành khác. Đó là phát triển các loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe, tâm linh, nông thôn, một số lễ hội có tính thu hút khách cao...


Quỳnh Nhi
Cùng chuyên mục