Doanh thu du lịch Khánh Hòa 8 tháng đầu năm đạt trên 9.500 tỷ đồng

30/08/2022 07:40 GMT+7
Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong tháng 8 đầu năm toàn tỉnh đón khoảng 385.000 lượt khách lưu trú, tổng thu du lịch đạt trên 9.500 tỷ đồng.

Ngày 30/8, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong 8 tháng đầu năm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều khởi sắc liên tục đón nhiều du khách nội địa và khách quốc tế.

Theo đó, ước tính trong tháng 8, toàn tỉnh đón khoảng 385.000 lượt khách lưu trú. Trong đó, có khoảng 345.000 lượt khách nội địa, 40.000 lượt khách quốc tế; công suất phòng của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đạt hơn 41,2%. Doanh thu từ khách du lịch trong tháng 8 ước đạt khoảng 1.881 tỷ đồng.

Doanh thu du lịch Khánh Hòa 8 tháng đầu năm đạt trên 9.500 tỷ đồng - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp tập trung giới thiệu du khách tham quan các tour đảo. Ảnh: C.T

Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, toàn tỉnh đón hơn 1,8 triệu lượt khách lưu trú du lịch, tăng 287,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách quốc tế hơn 116.280 lượt, khách nội địa hơn 1,7 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 9.500 tỷ đồng, tăng 305,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Hiện nay, Hàn Quốc vẫn đang được xem là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Khánh Hòa, với khoảng 25 chuyến bay/tuần từ Seoul, Busan (Hàn Quốc) đến Cam Ranh. Ngành Du lịch tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá để thu hút khách du lịch quốc tế từ các nước.

Doanh thu du lịch Khánh Hòa 8 tháng đầu năm đạt trên 9.500 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nha Trang có nhiều điểm du lịch thu hút khách nội địa và khách quốc tế. Ảnh: C.T

Khánh Hòa có nhiều điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách như: Chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar Nha Trang, các tour biển đảo Nha Trang, Hòn Chồng, đảo Hoa Lan, đảo Khỉ,...hiện nay các doanh nghiệp đang tập trung quảng bá du lịch để thu hút du khách chơi dịp lễ 2/9.


Công Tâm
Cùng chuyên mục