Dư luận nói thiếu minh bạch, Bệnh viện Bãi Cháy công khai thông tin

Hoàng Anh Tuấn Thứ tư, ngày 08/10/2014 18:10 PM (GMT+7)
“Việc bệnh viện công khai thông tin về khi thiết bị y tế không chỉ để làm rõ vấn đề dư luận cho rằng không minh bạch trong việc đầu tư và sử dụng mà còn để khẳng định uy tín, sự tin tưởng của nhân dân dành cho Bệnh viện trong suốt nhiều năm qua là hoàn toàn đúng đắn”, ông Bùi Văn Quế - Giám đốc bệnh viện Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) nói trong đơn gửi báo Dân Việt chiều hôm nay (8.10).
Bình luận 0
img

 Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức kiểm tra rà soát toàn bộ các trang thiết bị trong kho chứa của Bệnh viện chiều nay 7.10.

Ngay sau khi nhận được thông tin dư luận phản ánh, dưới sự chứng kiến của các phòng ban của Bệnh viện Bãi Cháy, chiều hôm qua (7.10), ông Bùi Văn Quế Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy đã trực tiếp tổ chức hội đồng thực hiện rà soát toàn bộ các trang thiết bị và hồ sơ giấy tờ liên quan đến lô thiết bị trong kho chứa của Bệnh viện để làm rõ thông tin dư luận cho rằng có sự thiếu minh bạch trong quá trình đầu tư và sử dụng.

Theo biên bản đã được lập có đầy đủ chữ ký xác nhận của đại diện ban lãnh đạo, phòng ban, công đoàn, thanh tra nhân dân của bệnh viện đã xác định, tại kho chứa các thiết bị của bệnh viện có tất cả tổng số 91 mục được sử dụng từ những năm 1990 gồm 22 thiết bị y tế, 37 dụng cụ y tế, còn lại là vật dụng văn phòng thông dụng.

img

Biên bản kiểm kê thực tế tại kho thiết bị của bệnh viện.

Cụ thể: Đối với 22 thiết bị y tế đều có thời gian sử dụng từ 7 đến trên 20 năm. Trong đó, 7 trang thiết bị sử dụng đã bị hỏng, đang chờ nhập linh kiện từ hãng sản xuất để thay thế, 13 thiết bị đã hết khấu hao, không còn khả năng sử dụng đang làm thủ tục thanh lý theo quy định của nhà nước; 37 dụng cụ y tế đơn giản, đồ inox và vật tư tiêu hao đã qua sử dụng (như: giá đặt monitor, phụ kiện máy làm ấm, giấy in xét nghiệm, dây dao mổ, lưỡi dao lấy da, phụ kiện máy định danh vi khuẩn...); 32 đầu mục còn lại là vật dụng văn phòng thông dụng (như: máy in, bàn phím, máy vi tính, máy chiếu...)

Về thông tin dư luận có nêu rằng: Máy xét nghiệm Sinh hóa, model Erba XL 600 có “Vỏ Đức, lõi... Ấn Độ” Bệnh viện Bãi Cháy cho biết đó là thông tin không chính xác, bởi kết quả kiểm tra cho thấy thiết bị này, đó xuất xứ từ nước Đức (nhập khẩu chính hãng từ nước Đức, có CO kèm theo). Quy trình mua sắm tài sản của bệnh viện nói chung và máy xét nghiệm Erba XL 600 nói riêng đã được Bệnh viện thực hiện theo đúng quy định và được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Theo như kiểm kê đã nêu ở trên thì thiết bị này thì máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL 600 (có chứng nhận nguồn gốc và chứng nhận chất lượng từ Đức) được sử dụng từ tháng 8 năm 2007 đến nay vẫn hoạt động tuy nhiên kết quả không ổn định do thường xuyên hoạt động quá công suất trong thời gian dài. Hiện nay, Bệnh viện đang chờ các vật tư thay thế để đưa vào sử dụng. Chính sự minh bạch này cùng với việc từ thời gian mua thiết bị đến nay bệnh viện chưa nhận được bất cứ đơn thư phản ánh hay ý kiến trực tiếp nào nên khẳng định không có chuyện cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy bức xúc như như dư luận nói.
img 
img 
img 
img Các thiết bị, y cụ và vật dụng văn phòng thông dụng đã qua sử dụng từ nhiều năm trước tại kho thiết bị của Bệnh viện.

Liên quan đến nội dung “Theo biên bản Thanh tra của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh, hầu hết các trang thiết bị chụp CT, X-quang, CT Scanner… đều có ghi nguồn gốc xuất xứ tại Đức, Nhật, Mỹ. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, Bệnh viện không cung cấp được các hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các thiết bị đang quản lý, sử dụng”. Vấn đề này bệnh viện làm rõ: Tại thời điểm tiến hành thanh tra, Bệnh viện chưa tìm được ngay các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, biên bản thanh tra chỉ nêu hiện trạng tại thời điểm đó. Đến thời điểm này Bệnh viện đã có đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của tất cả các thiết bị liên quan (có đầy đủ CO, CQ), đã gửi đầy đủ cho đoàn thanh tra Sở Khoa học Công nghệ thực hiện kiểm tra theo nội dung tại công văn số 49/BC-BVBC ngày 09.9.2014.

Ông Bùi Văn Quế cũng khẳng định: “Khi nhận cương vị Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy tôi đã nhận bàn giao các thủ tục, trang thiết bị hiện có của Bệnh viện Bãi Cháy đảm bảo sự chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Chính vì vậy hiện nay mọi việc liên quan đến bệnh viện đều thuộc trách nhiệm của nội bộ Bệnh viện Bãi Cháy giải quyết. Tuy nhiên dư luận lại lại cố tình lôi kéo sang trách nhiệm thuộc về đồng chí Vũ Xuân Diện, Giám đốc Sở Y tế khiến tôi rất bất bình. Điều này đang ảnh hưởng nghiêm trong đến uy tín, danh dự cung như tình cảm của đồng chí Giám đốc Sở Y tế với tôi”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem