Đức tuyên bố phương Tây sắp trừng phạt Nga mạnh hơn nữa

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ hai, ngày 04/04/2022 10:30 AM (GMT+7)
Đức ngày 3.4 nói phương Tây sẽ chấp nhận áp đặt thêm các lệnh cấm vận nhằm vào Nga trong vài ngày tới, sau khi Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga "phạm tội ác" gần Kiev.
Bình luận 0

img

Khung cảnh tan hoang ở thị trấn Bucha.

Các lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ và phương Tây áp đặt với Nga khiến nước này rơi vào tình cảnh khó khăn nhất kể từ năm 1991, khi Liên Xô tan rã.

Hôm 3.4, Nga bác bỏ việc các lực lượng quân đội nước này liên quan đến cái chết của dân thường Ukraine ở thị trấn Bucha, ngoại ô Kiev. Nga cho rằng Ukraine đã dàn dựng vụ việc phục vụ truyền thông phương Tây, theo Reuters.

Cùng ngày, phương Tây cảnh báo sẽ áp đặt thêm các lệnh cấm vận nhằm vào Nga. “Ông Putin và đội ngũ sẽ cảm thấy thêm hậu quả bởi những hành động ở Ukraine”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói.

Bộ Trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói Liên minh châu Âu nên thảo luận về việc chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga.

img

Đức tuyên bố phương Tây sắp trừng phạt Nga mạnh mẽ hơn nữa.

Nga là đối tác năng lượng lớn nhất, đáp ứng tới 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu. Nhiều quốc gia châu Âu không muốn áp đặt lệnh trừng phạt năng lượng với Nga, vì phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Điện Kremlin nói các lệnh trừng phạt của phương Tây tương đương với việc tuyên bố chiến tranh kinh tế, và Nga sẽ tìm kiếm các đối tác khác, như Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong khi đó, phương Tây nếu ngừng hoàn toàn việc mua khí đốt Nga, sẽ đẩy châu Âu tới cuộc khủng hoảng kinh tế lớn chưa từng thấy, làm tăng giá năng lượng và tạo ra cơn địa chấn lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu, theo Reuters.

“Thế giới lớn hơn nhiều so với châu Âu và Nga cũng lớn hơn châu Âu, nên sớm muộn châu Âu cũng phải đàm phán với Nga”, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem