Được đảng Cộng hoà bênh vực, phe ông Trump tung đòn trước phiên luận tội

03/02/2021 11:15 GMT+7
Chưa đầy 1 tuần trước phiên xét xử luận tội ở Thượng viện, nhóm ông Trump đang đi những bước cuối cùng để phủ quyết khả năng bị kết tội.

Theo Reuters, đội ngũ luật sư của ông Trump vừa trình lên Thượng viện một văn bản 14 trang, lập luận vì sao cơ quan này không có thẩm quyền xét xử luận tội Tổng thống đã mãn nhiệm. Nhóm này đồng thời phủ nhận cáo buộc trong nghị quyết luận tội đã được Hạ viện thông qua, rằng ông Trump chính là người kích động vụ bạo loạn ở toà nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Theo lập luận này, Tổng thống hoàn toàn có quyền tự do ngôn luận, trích Tu chính án thứ nhất trong hiến pháp Mỹ.

Được đảng Cộng hoà bênh vực, phe ông Trump tung đòn trước phiên luận tội - Ảnh 1.

Phe ông Trump tung văn bản 18 trang phản đối luận tội

Hồi tuần trước, 45/50 thượng nghị sĩ Cộng hoà đã cùng bỏ phiếu ủng hộ việc chặn đứng phiên toà luận tội Trump ở Thượng viện với lập luận tương tự, rằng không thể luận tội một Tổng thống đã mãn nhiệm. Phán quyết cuối cùng sau đó vẫn không thể làm trì hoãn phiên toà luận tội ông Trump, nhưng số phiếu lên tới 90% thượng nghị sĩ Cộng hoà bênh vực Trump thể hiện quyết tâm và sự đoàn kết trong nội bộ đảng về việc không muốn kết tội Trump. Điều này đồng nghĩa khả năng ông Trump bị kết tội trong phiên toà tới đây gần như bằng 0.

Để chính thức kết tội Trump tại phiên tòa diễn ra ở Thượng viện tháng sau, đảng Dân chủ cần vận động ít nhất 2/3 nghị sĩ Thượng viện bỏ phiếu thuận ủng hộ kết tội. Nghĩa là ông Trump chỉ bị kết tội nếu 100% nghị sĩ Dân chủ và ít nhất 17 đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện tán đồng nghị quyết này.Điều này gần như không có khả năng xảy ra. Gần đây, lãnh đạo đảng Cộng hòa Thượng viện Mitch McConnell cũng thẳng thắn lên án vụ việc ông Trump kích động người biểu tình, nhưng chưa thượng nghị sĩ Cộng hòa nào cam kết bỏ phiếu đồng tình luận tội Trump.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhóm hạ nghị sĩ Dân chủ cũng đang sốt sắng chạy đua với nỗ lực kết tội cựu Tổng thống. Nhóm này cũng đệ đơn lên Thượng viện, lập luận không có quy định nào cấm luận tội Tổng thống đã mãn nhiệm. “Các Tổng thống không có quyền phạm tội mà không lo bị luận tội khi gần hết nhiệm kỳ… Sẽ là vô lý nếu viện dẫn quyền tự do ngôn luận để gạt đi điều hiển nhiên rằng ông Trump phải chịu mọi trách nhiệm cho vụ bạo loạn ở toà nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1 (gây ra bởi những người ủng hộ Trump)”.

“Hành vi của ông Trump là sự phủ quyết những giá trị trong hiến pháp Mỹ. Ông ấy kích động bạo loạn ở Washington, thúc giục người ủng hộ nổi giận và hướng đám đông đến Đại lộ Pennsylvania… Khi nhóm người tràn vào điện Capitol, ông Trump gần như đã cổ vũ họ” - trích văn bản dài 80 trang của nhóm nghị sĩ Dân chủ Hạ viện.

Trước đó, hôm 11/1, tờ Politico đưa tin 218 hạ nghị sĩ đã ký tên vào văn bản đồng thuận luận tội ông Trump, đạt mức tối thiểu cần thiết để Hạ viện thông qua nghị quyết luận tội và chuyển lên Thượng viện. Điều khoản luận tội duy nhất trong nghị quyết này cáo buộc ông Trump xúi giục người ủng hộ trong vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội hôm 6/1. Phiên bỏ phiếu toàn thể Hạ viện hôm 13/1 nhanh chóng thông qua nghị quyết luận tội này, đưa ông Trump trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội 2 lần.

Đến hôm 25/1, Hạ viện Mỹ đã đệ trình nghị quyết luận tội ông Trump lên Thượng viện, qua đó mở đường cho phiên xét xử luận tội ông Trump lần thứ hai. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào 9/2 tới. Ngay sau động thái của Hạ viện, nhiều đảng viên Cộng hòa Thượng viện đã phản đối cáo trạng luận tội ông Trump. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của đảng Cộng hòa, một trong những người ủng hộ trung thành với ông Trump nhấn mạnh: “Tôi cho rằng phiên tòa xét xử này hoàn toàn ngu ngốc và phản tác dụng… Nếu có thể, tôi sẽ lập tức bỏ phiếu phủ quyết phiên tòa… Việc xét xử như vậy càng làm trầm trọng thêm sự phân cực của nước Mỹ, vốn đã được đẩy lên cao sau cuộc bầu cử vừa qua”.


NTTD
Cùng chuyên mục