Được Đức tặng 5.000 mũ bảo hiểm, Ukraine mỉa mai 'quả là một trò đùa!'

Minh Nhật (theo CNBC) Thứ sáu, ngày 28/01/2022 11:00 AM (GMT+7)
Đức khiến nhiều quan chức Ukraine tức giận sau khi đề nghị tặng 5.000 mũ bảo hiểm quân sự cho quân đội Ukraine để giúp nước này tự vệ trước một cuộc xâm lược có thể xảy ra từ Nga.
Bình luận 0
Được Đức tặng 5.000 mũ bảo hiểm, Ukraine mỉa mai 'Quả là một trò đùa' - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine thuộc Tiểu đoàn tấn công số 25 đóng quân tại Avdiivka, Ukraine vào ngày 24/1. Ảnh Wolfgang Schwan/Anadolu/Getty.

Trong khi các quốc gia như Mỹ và Anh liên tục gửi khí tài quân sự tới Ukraine để giúp nước này tăng cường khả năng phòng thủ khi 100.000 quân Nga được cho là đang tập trung ở biên giới với Ukraine, thì Đức rõ ràng do dự trong việc hỗ trợ trang thiết bị cho Kiev.

Hôm 26/1, Đức tuyên bố sẽ ủng hộ mũ bảo hiểm quân sự cho quân đội Ukraine nhưng động thái này nhanh chóng bị một số quan chức Ukraine chế giễu. Đầu tiên, Thị trưởng của Kiev, Vitali Klitschko mỉa mai rằng đề nghị trên như một “trò đùa” và nó đã khiến ông “không nói nên lời.”

“Động thái của chính phủ Đức khiến tôi không nói nên lời. Bộ Quốc phòng Đức rõ ràng đã không nhận ra rằng chúng tôi đang đối đầu với các lực lượng của Nga được trang bị hoàn hảo và có thể bắt đầu một cuộc xâm lược vào Ukraine bất cứ lúc nào", ông Klitschko nói với tờ Bild của Đức hôm 26/1.

″Đức sẽ hỗ trợ thứ gì tiếp theo? Gối sao?”, ông Klitschko tiếp tục mỉa mai.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết, Berlin đang đáp ứng yêu cầu hỗ trợ trang thiết bị quân sự từ Ukraine, đặc biệt là mũ bảo hiểm cho quân đội, theo Reuters. Tờ Bild cũng đưa tin, chính phủ Đức đã nhận được yêu cầu giúp đỡ từ Ukraine, trong đó nêu rõ nhu cầu về 100.000 mũ bảo hiểm chiến đấu và áo khoác chiến thuật.

Trước đó, Đức cho biết họ sẽ cung cấp một bệnh viện dã chiến được trang bị đầy đủ cho Ukraine, nhưng các quan chức Đức tỏ ra miễn cưỡng để gửi thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraine.

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Welt am Sonntag rằng, việc gửi vũ khí đến Ukraine sẽ không hữu ích khi các nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra.

“Chúng tôi đang đứng về phía Kiev. Chúng tôi phải làm mọi thứ để giảm leo thang căng thẳng chứ không phải là "thêm dầu vào lửa". Hiện tại, việc hỗ trợ vũ khí sẽ không hữu ích để giảm leo thang căng thẳng; chính phủ Đức đã có thỏa thuận về điều này”, bà Lambrecht nói.

Nhận xét của bà Lambrecht được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trong một cuộc họp báo cuối tuần trước rằng trong những năm gần đây, “Đức không ủng hộ việc xuất khẩu vũ khí sát thương”, DW đưa tin.

Ngoài ra, Đức được cho là đã chặn quốc gia Baltic Estonia cung cấp hỗ trợ quân sự có nguồn gốc Đức cho Ukraine, theo một báo cáo trên The Wall Street Journal hôm thứ Sáu tuần trước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem