Đường nông thôn ở một thị xã của Long An bất ngờ bị cắm cọc chắn lối, người, xe đi lại thế nào đây?

Thiên Long Chủ nhật, ngày 03/03/2024 05:47 AM (GMT+7)
Đó là tuyến đường nông thôn xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Tuyến giao thông vùng tiếp giáp biên giới mở rộng, tạo điều kiện xe ô tô đi lại thuận tiện dễ dàng. Gần đây xuất hiện nhiều trụ cọc bê tông cắm chắn gần như chiếm hết mặt lộ.
Bình luận 0

"Tôi đã gặp và phản ánh trực tiếp với lãnh đạo thị xã Kiến Tường về việc trụ cọc chắn ngang gần hết lối di chuyển của phương tiện, gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa của nông dân. 

Thế nhưng thời gian kéo dài đến nay vẫn còn nguyên vị trí chẳng thấy cơ quan nào xử lý hoặc trả lời cụ thế vì sao như vậy", ông Hàn Văn Hành (57 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, nguyên cán bộ Bộ đội biên phòng Long An) thông tin, sáng 2/3.

CLIP: Người dân tự ý cắm cọc chặn gần hết lối đi trên tuyến giao thông xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, Long An. Clip: Thiên Long

Theo ông Hành, Long An đã mở rộng nâng cấp đường kết nối giữa đường 831 và đường tuần tra biên giới ( đường kênh KT3 cũ) thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, vận chuyển sản phẩm sau thu hoạch, đồng thời giúp lực lượng đảm bảo tuần tra giữ gìn an ninh trật tự vùng biên.

Chưa được bao lâu, một đoạn đường mới đưa vào sử dụng đi qua khu vực ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) bỗng nhiên xuất hiện rào chắn ngang bằng vật liệu thô sơ. 

Mỗi lẩn phương tiện qua lại phải xuống kéo rào mới tiếp tục di chuyển, nơi đây biến thành "chốt chặn" cố định không rõ lý do.

Không dừng lại đó, cuối tháng 12/2023 và những ngày đầu tháng 1/2024, ai đó bắt đầu cho đổ 3 trụ bê tông kiên cố kèm theo trụ bằng cây phía trên cao tạo thành thanh chắn 1,5m chiếm 1/3 mặt lộ.

Đường nông thôn ở một thị xã của Long An bất ngờ bị cắm cọc chắn lối, người, xe đi lại thế nào đây?- Ảnh 2.

Người dân tự ý cắm cọc chặn gần hết lối đi trên tuyến giao thông xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long

Từ thời điểm đó đến nay, ô tô, xe tải vào chở lúa, nông sản không thể qua đoạn này để vào sâu bên trong vận chuyển hàng hóa ra đường tỉnh. "Barie tự lập" còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do về mất an toàn giao thông, trong khi đó người dân lưu thông tuyến lộ này ngày đêm rất đông.

Trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường Nguyễn Văn Vũ cho biết, đã nắm được thông tin phản ánh từ người dân trường hợp cắm cọc trên tuyến lộ nhiều tháng qua. 

"Hiện UBND thị xã chỉ đạo UBND xã xác minh làm rõ sự việc, đồng thời nhanh chóng phối hợp xử lý cọc chắn hết lối đi và báo cáo về lãnh đạo UBND thị xã Kiến Tường", ông Vũ nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem