EURO 2020: “Kaleidoscope” của lục địa già

Đức Hiếu Thứ hai, ngày 15/02/2021 17:10 PM (GMT+7)
Giải vô địch bóng đá châu Âu - EURO 2020 sẽ diễn ra... năm 2021, với thể thức độc nhất vô nhị và cũng được kỳ vọng trở thành biểu tượng chiến thắng dịch bệnh, gắn kết các dân tộc và mang lại niềm vui bất tận của môn thể thao vua trên toàn lục địa già.
Bình luận 0

EURO - hay còn được gọi là Giải vô địch bóng đá châu Âu của các đội tuyển quốc gia, ra đời bởi một người Pháp. Từ khi còn là Tổng Thư ký Comite Francais Inter ederal (tiền thân của Liên đoàn Bóng đá Pháp), vào năm 1927 - khi World Cup còn chưa ra đời, Delaunay đã nêu phương án tổ chức giải vô địch châu Âu. Ông kiên trì theo đuổi kế hoạch này cho đến khi qua đời vào năm 1955, lúc đang giữ chức Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Âu (EURO). Đến năm 1960, EURO chính thức ra đời với nhà vô địch đầu tiên là đội tuyển Liên Xô.

Đến ngày 6/12/2012, một người Pháp nổi tiếng (và sau đó trở nên tai tiếng) là Michel Platini đã đưa ra ý tưởng vô cùng độc đáo để thay đổi thể thức thi đấu của EURO 2020 nhân dịp kỷ niệm 60 năm giải đấu ra đời. Theo Platini (khi ấy còn giữ chức Chủ tịch UEFA) EURO 2020 sẽ được tổ chức theo cách độc nhất vô nhị là diễn ra ở 12 thành phố trên toàn châu Âu: "Đó sẽ là một giải đấu trong mơ để kỷ niệm sinh nhật thứ 60 của EURO".

(xuan) “Kaleidoscope”  của lục địa già - Ảnh 1.

EURO 2020 sẽ diễn ra tại 12 thành phố tại châu Âu. Ảnh: UPA

Trên thực tế, EURO 2020 được tổ chức ở toàn châu Âu cũng có những góc khuất. Do khủng hoảng nợ công diễn ra ở nhiều quốc gia tại châu Âu, cộng thêm số lượng đội tuyển tham dự được nâng từ 16 lên 24 và quy mô các trận đấu từ 31 trận phình lên 51 trận, không có nhiều quốc gia thực sự mặn mà đăng cai giải đấu này. Đến thời điểm chót, chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia duy nhất tỏ ra nghiêm túc với việc một mình tổ chức EURO 2020. Vậy là ngài cựu chủ tịch Platini đã nghĩ ra ý tưởng mới và tất nhiên là được nhiều quốc gia nhiệt liệt chào đón dù việc trở thành chủ nhà không đồng nghĩa với đội tuyển của họ nghiễm nhiên có suất dự vòng chung kết.

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, EURO 2020 đã phải thay đổi lịch thi đấu. Dự kiến, giải đấu diễn ra từ 11/6 đến 11/7/2021. Thực tế, đến tận thời điểm này, việc EURO 2020 có thể diễn ra tại 12 thành phố của châu Âu hay không vẫn chưa thể khẳng định 100%. Nhưng cũng chính trong những áp lực ấy, người hâm mộ lại càng khát khao và hy vọng EURO 2020 sẽ diễn ra rực rỡ, hoành tráng. Ai cũng mong các sân vận động mở cửa đón đông đảo khán giả và không khí "đồng chủ nhà" với niềm vui bất tận sẽ lan tỏa...

EURO 2020 quy tụ hàng loạt đội tuyển hàng đầu châu Âu như Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Italia, Anh… Những đội thuộc tốp khá như Ba Lan, Thụy Sĩ, Croatia, Đan Mạch, Thụy Điển… cũng đủ sức gây bất ngờ. Ngay cả 2 tân binh là Phần Lan và Bắc Macedonia cũng hứa hẹn tạo được dấu ấn đầy thú vị.

EURO 2020 cũng là nơi các siêu sao thể hiện tài năng để cạnh tranh giải thưởng Quả bóng Vàng, như Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Harry Kane, Kylian Mbappe...

Tại nhiều quốc gia châu Âu, từ "Kaleidoscope" có ý nghĩa là "Kính vạn hoa". Đây là một phát minh bởi Sir David Brewster vào năm 1816 với tác dụng ban đầu là dụng cụ khoa học, nhưng sau đó đã trở thành món đồ chơi được mọi trẻ em và thậm chí là người lớn trên thế giới yêu thích.

EURO 2020 lúc này chắc chắn là một "Kaleidoscope" với những người hâm mộ bóng đá châu Âu. Họ muốn giải đấu được diễn ra ở khắp mọi nơi, mang thật nhiều màu sắc đẹp đẽ, đầy sự huyễn hoặc và có những điểm nhấn đặc trưng chỉ bóng đá mang lại, như chính thông điệp của nó là "Live It. For Real". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem