FCC Mỹ kiên quyết chỉ định ZTE Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia

25/11/2020 10:35 GMT+7
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC hôm 24/11 vừa từ chối đơn kiến nghị từ ZTE (Trung Quốc) về việc xem xét lại quyết định chỉ định công ty này là mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.
FCC Mỹ kiên quyết chỉ định ZTE Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia - Ảnh 1.

FCC Mỹ kiên quyết chỉ định ZTE Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia

Hồi tháng 6 năm nay, FCC đã chính thức chỉ định hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei và ZTE là mối đe dọa trực tiếp cho an ninh quốc gia Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Viễn thông Liên bang Ajit Pai thời điểm đó cáo buộc: “Dựa trên những bằng chứng đầy sức nặng, chúng tôi đã xác định hai công ty Huawei, ZTE cũng như các chi nhánh, công ty con của chúng là một rủi ro an ninh quốc gia đe dọa mạng viễn thông của Mỹ và tương lai 5G của đất nước”.

“Cả hai công ty đều có mối liên hệ mật thiết với chính phủ và bộ máy quân sự Trung Quốc. Cả hai công ty đều phải tuân theo luật pháp Trung Quốc buộc họ phải hợp tác tiết lộ thông tin tình báo quốc gia” - ông Ajit Pai nói thêm.

Với cáo buộc như vậy, Ủy ban Viễn thông Liên bang đã yêu cầu các nhà mạng viễn thông Mỹ không được phép sử dụng số tiền từ quỹ trợ cấp trị giá 8,3 tỷ USD hàng năm của FCC để mua bất kỳ thiết bị hoặc dịch vụ nào từ hai nhà cung cấp Trung Quốc là Huawei và ZTE. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm ban hành cuối tháng 6/2020.

Sau đó, ZTE và Huawei đã gửi kiến nghị yêu cầu FCC xem xét lại cáo buộc chỉ định doanh nghiệp này gây ra rủi ro an ninh quốc gia cho Mỹ. Nhưng đến nay, kiến nghị của ZTE bị FCC chính thức bác bỏ. Về trường hợp của Huawei, FCC tuần trước cho hay sẽ kéo dài thời hạn hồi đáp kiến nghị đến 11/12 để “xem xét đầy đủ khối lượng hồ sơ khổng lồ”.

Phía ZTE hiện chưa đưa ra bình luận nào sau tin tức này.

Vào ngày 10/12 sắp tới, FCC sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua các quy tắc yêu cầu nhà mạng loại bỏ hoặc thay thế các thiết bị cung cấp bởi các công ty gây ra rủi ro an ninh quốc gia như ZTE hay Huawei. Chủ tịch FCC Ajit Pai cũng khẳng định Ủy ban này sẽ giải quyết hai vấn đề an ninh quốc gia trong cuộc họp 10/12, trong đó có khả năng đóng cửa hoạt động của 3 công ty viễn thông quốc doanh Trung Quốc tại Mỹ. 3 công ty được nhắc tới lần lượt là China Telecom, China Unicom và Pacific Networks Corp.

Tuần trước, FCC cho biết họ đang thu hồi Mã điểm báo hiệu quốc tế được giao cho China Telecom (Châu Mỹ), đồng thời xác nhận “ba mã này không còn được sử dụng nữa”. China Telecom chưa đưa ra bình luận.

Hồi tháng 5/2019, FCC từng bỏ phiếu nhất trí từ chối cho phép một công ty viễn thông nhà nước khác của Trung Quốc là China Mobile cung cấp dịch vụ tại Mỹ với lý do lo ngại Trung Quốc có thể thông qua sự chấp thuận này để thực hiện hoạt động gián điệp chống lại chính phủ Mỹ.

Mike Rogers, cựu chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện từng khẳng định: “Một khi chúng ta tiến hành xong quá trình thay thế đó, chúng ta sẽ giải quyết được các rủi ro ngầm của mạng 5G thế hệ mới”.


NTTD
Cùng chuyên mục