Filip Nguyễn sẽ “đi vào vết xe đổ” của Lee Nguyễn?

Thứ hai, ngày 07/09/2020 14:10 PM (GMT+7)
Trường hợp Filip Nguyễn có nhiều nét tương đồng với Lee Nguyễn, người đã “lỡ” khoác áo ĐT Mỹ nên sau này rất tiếc nuối khi không thể chơi bóng cho ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Thời gian quan, Filip Nguyễn tích cực hoàn tất hồ sơ để xin nhập quốc tịch Việt Nam. NHM rất hi vọng anh sẽ sớm có quốc tịch Việt Nam để từ đó lên tập trung cùng Quang Hải, Hùng Dũng… trong màu áo Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây, thủ môn này đã được gọi tập trung ĐT  CH Czech và từ đây anh sẽ rất khó khoác áo ĐT Việt Nam. Câu chuyện Filip Nguyễn có nhiều nét giống với cựu ngôi sao Lee Nguyễn. Cầu thủ người Mỹ gốc Việt Nam đã có quãng thời gian đáng nhớ khi khoác áo HAGL, B.Bình Dương trong giai đoạn 2010-2011.

Filip Nguyễn sẽ “đi vào vết xe đổ” của Lee Nguyễn? - Ảnh 1.

Filip Nguyễn sẽ “đi vào vết xe đổ” của Lee Nguyễn?

Lee Nguyễn đã nhập quốc tịch Việt Nam năm 2011 và từ đây mở ra cơ hội lớn cho anh trong việc khoác áo ĐT Việt Nam. Thời điểm đó, Lee Nguyễn mới 25 tuổi và bước vào độ chín của sự nghiệp. Tuy nhiên sau đó, anh đã sang Mỹ thi đấu và được triệu tập vào danh sách ĐT Mỹ. Ngày 10/11/2014, Lee Nguyễn  lần đầu tiên được HLV Klinsmann triệu tập từ khi ông đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng tại đội bóng xứ Cờ hoa. Sau đó Lee Nguyễn khoác áo ĐT Mỹ là ở trận đấu với Costa Rica ngày 10/10/2015 tại Red Bull Arena, New Jersey. 

Do đã khoác áo ĐT Mỹ nên sau đó theo quy định anh không thể khoác áo ĐT Việt Nam và điều đó cũng đồng nghĩa với việc NHM nước nhà đã không còn cơ hội xem anh sát cánh cùng những Công Vinh, Phước Tứ, Văn Quyết, Thành Lương… Sau này, trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông, Lee Nguyễn thẳng thắn chia sẻ:

"Tôi bất ngờ được gọi vào ĐT Mỹ dù chỉ ra sân ngắn ngủi và theo luật FIFA thì không được phép đá cho đội tuyển quốc gia khác. Điều đó khiến tôi mất cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam. Tôi thực sự rất tiếc vì hai năm đá ở V.League trong màu áo HAGL và B.Bình Dương giúp tôi hiểu được niềm đam mê của khán giả Việt Nam. Được thi đấu với sự cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả trên khán đài luôn là điều tuyệt vời nhất của mọi cầu thủ".

Trong những năm đỉnh cao nhất sự nghiệp, Lee Nguyễn chỉ có tổng cộng 9 lần khoác áo ĐT Mỹ và không ghi bàn thắng nào. Và ở một đất nước bóng đá không phải môn thể thao yêu thích nhất, rất ít người biết về Lee Nguyễn. Đối với Filip Nguyễn cũng vậy, anh được triệu tập lên đội hình 2 đợt này, nhưng cơ hội có tên trong thành phần chính thức là rất thấp khi ĐT CH Czech sở hữu nhiều thủ môn đẳng cấp. Thêm vào đó, mức độ quan tâm của NHM bóng đá CH Czech dành cho một người như Filip Nguyễn cũng thấp hơn nhiều so với ở Việt Nam.

Thành Văn (PV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem