Gần 10.000 ca xác nhận nhiễm virus Corona, Mỹ cảnh báo công dân không đến Trung Quốc

31/01/2020 10:08 GMT+7
Tính đến 9h sáng ngày 31/1 (giờ Trung Quốc), số ca tử vong vì virus Corona đã tăng lên 213 trong khi số ca xác nhận nhiễm virus được báo cáo là 9.816.
Gần 10.000 ca xác nhận nhiễm virus Corona, Mỹ nâng cảnh báo du lịch lên mức 4 - Ảnh 1.

9.816 trường hợp nhiễm virus Corona đã được xác nhận, theo tờ South China Morning Post

Như vậy cho đến nay, tất cả 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc đã xuất hiện bệnh nhân nhiễm virus Corona. Virus Corona cũng được xác nhận xuất hiện tại ít nhất 19 quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới.

Trước con số đáng báo động này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tăng cấp độ cảnh báo khách du lịch đến Trung Quốc từ mức 3 lên mức 4, tức là mức cảnh báo không đi du lịch đến quốc gia Đông Á này. Trước đó vài ngày, Bộ Ngoại giao đã tăng cấp cảnh báo từ 2 lên 3, tức mức hạn chế di chuyển đến Trung Quốc do dịch Corona.

Thêm nhiều hãng hàng không ra tuyên bố đình chỉ hoặc hạn chế các chuyến bay đến Trung Quốc, tâm điểm của dịch virus Corona. Một số hãng hàng không đình chỉ mọi chuyến bay đến Trung Quốc gồm có Air France (đến hết 9/2), British Airways (đến cuối tháng 2), Air Seoul, Egypt, Lion Air, Lufthansa, Swiss Airlines và hãng hàng không Austrian (đến hết tháng 2).

Một số hãng hàng không tuyên bố đình chỉ một số chuyến bay bao gồm:

Singapore Airlines: giảm số chuyến bay đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô, Hạ Môn và Trùng Khánh.

American Airlines: giảm số chuyến bay từ Los Angeles đến Bắc Kinh và Thượng Hải từ ngày 9/2 đến 27/3.

Delta Airlines: giảm một nửa chuyến bay đến Trung Quốc từ ngày 1/2 đến ngày 30/4.

Cathay Pacific: giảm dần công suất máy bay đến Trung Quốc đại lục đến hết tháng 3..

Finnair: tạm dừng các chuyến bay đến Nam Kinh và Bắc Kinh cho đến cuối tháng Ba.

Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ: giảm tần suất các chuyến bay đến Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và Tây An từ ngày 5/2 đến 29/2.

Bắc Kinh hiện đã huy động hơn 7.000 nhân viên y tế đến tỉnh Hồ Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán để kiểm soát dịch bệnh. Hai bệnh viện Huoshenshan và Leishenshan với sức chứa 2.300 giường bệnh cũng đang được xây dựng gấp rút, dự kiến đi vào hoạt động trong tuần tới để giảm bớt tình trạng thiếu hụt cơ sở hạ tầng y tế tại Vũ Hán. 

Trước đó, hàng ngàn nhân viên y tế của Nhật Bản đã được gửi đến thành phố Vũ Hán trong nỗ lực dập tắt dịch virus Corona lan rộng, tránh những tác động y tế nghiêm trọng. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ngỏ ý sẵn lòng chi viện y tế cho Trung Quốc bất cứ khi nào cần thiết, dù Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn chưa kêu gọi một động thái nào như vậy.

Trong cùng ngày, Italy cũng xác nhận 2 ca nhiễm virus Corona đầu tiên, theo tuyên bố từ Bộ Y tế quốc gia. Được biết, hai người này là khách du lịch Trung Quốc. Mỹ cũng tuyên bố xuất hiện ca nhiễm virus Corona lây từ người sang người đầu tiên, khiến thị trường chứng khoán nước này có thời điểm tụt dốc mạnh.

Hôm 30/1 (giờ Mỹ), Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu do dịch virus Corona. Theo tuyên bố này, các quốc gia có quyền hạn chế xuất nhập cảnh hoặc thậm chí đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu tình trạng lây lan bệnh dịch xuyên biên giới. Nội dung tuyên bố cũng bao gồm các khuyến nghị dành cho cơ quan y tế toàn cầu về việc đẩy mạnh các biện pháp theo dõi, kiểm soát dịch virus Corona đang có xu hướng bùng phát mạnh mẽ. Chỉ định của WHO cũng cho phép các chính phủ thế giới dồn sự chi viện tài chính và chính trị đến Trung Quốc nhằm chung tay kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục