Gấp rút giải hạn phía Tây sông Vàm Cỏ

Nguyễn Vy Thứ ba, ngày 07/02/2023 14:23 PM (GMT+7)
Giai đoạn 2 của dự án dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông dự kiến triển khai quý III/2023. Người dân 2 huyện Bến Cầu và Châu Thành (Tây Ninh) đang chờ được giải hạn từ công trình thủy lợi này.
Bình luận 0

Lo thiếu nước mùa khô

Ông Nguyễn Văn Hạnh (nông dân ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh) cho biết, khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông nằm cách hồ thủy lợi Dầu Tiếng hàng chục cây số. Nguồn nước từ sông Vàm Cỏ Đông tuy có lưu lượng lớn nhưng cao trình lại nằm ở dưới thấp, người dân muốn tưới phải bơm ngược trở lên. 

Việc này gây tốn kém kinh phí và phải xây dựng thêm trạm bơm vận hành. Không có kênh thủy lợi, nông dân vất vả ngược xuôi vì phụ thuộc vào thời tiết, năng suất cây trồng không cao.

Ông Trần Thanh Mẫn (ở xã Thành Long, huyện Châu Thành) lo lắng khi nắng hạn diễn ra bất thường những năm gần đây. Vào mùa khô, các giếng khoan trên địa bàn thường xuyên hụt nước. Ðể có nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, ngoài việc phải tăng độ sâu của giếng khoan, nhiều người còn tìm cách đào âm xuống mặt đất hơn 2m để đặt máy bơm nước nhưng vẫn không hiệu quả.

Gấp rút giải hạn phía Tây sông Vàm Cỏ - Ảnh 1.

Do thường xuyên thiếu nước tưới mùa khô, nông dân xã Long Khánh (huyện Bến Cầu) chuyển từ trồng lúa sang trồng ngô. Ảnh: Nguyễn Vy

"Giải được bài toán về nước tưới cho phía Tây sông Vàm Cỏ Ðông là việc hết sức quan trọng, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp của Tây Ninh khởi sắc".

Ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND

tỉnh Tây Ninh

"Tình trạng thiếu nước tưới thường diễn ra sau Tết Nguyên đán đến giữa tháng 3 hàng năm khiến việc canh tác hết sức khó khăn" - ông Mẫn nói.

Ông Võ Văn Đông - Giám đốc HTX nông nghiệp Long Khánh ở xã Long Khánh (Bến Cầu) cho biết, trước đây HTX chủ yếu trồng lúa. Tuy nhiên tình trạng hạn hán thường xuyên xảy ra, hầu hết thành viên HTX đã chuyển sang trồng ngô sinh khối cung cấp cho trại bò sữa. 

"Nông dân đang trông chờ hệ thống thủy lợi Tây sông Vàm Cỏ sớm đi vào vận hành để chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi" - ông Đông nói.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Tây Ninh, những năm gần đây, nước trên sông Vàm Cỏ Ðông cạn kiệt do phía Campuchia làm đập chặn nước khu vực thượng nguồn. Việc khai thác nước ngầm không ổn định, chi phí lớn, không đáp ứng nhu cầu tưới cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Vì thế, việc dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Ðông khẩn trương hoàn thiện, đưa vào vận hành phục vụ sản xuất nông nghiệp các xã biên giới là hết sức cần thiết.

Đảm bảo tiến độ thi công

Tây Ninh là một trong những tỉnh có hệ thống thủy lợi tương đối hoàn chỉnh. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh hiện có 1.742 tuyến, với tổng chiều dài hơn 1.619km. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số vùng thường xuyên thiếu nước tưới hoặc có nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của nông dân. 

Điển hình là khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông. Khu vực này thuộc vùng tưới theo thiết kế của dự án thủy lợi tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông đang được triển khai.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành NNPTNT tỉnh cho biết, sau gần 5 năm thi công, dự án chuẩn bị hoàn thành giai đoạn 1. Khối lượng thi công hiện đạt 97% với tổng vốn đầu tư trên 1.100 tỷ đồng. 

Dự án bước đầu đưa vào khai thác vận hành tuyến kênh chuyển nước đoạn từ K0 đến K10+027, thông nước thử tải kênh và phục vụ nước tưới của người dân trên địa bàn các xã An Cơ, Hảo Đước và Trí Bình của huyện Châu Thành. Giai đoạn 2 của dự án sẽ được đầu tư thêm 600 tỷ đồng để bê tông hóa một số hạng mục xung yếu và hệ thống kênh tiêu, triển khai vào quý III/2023.

Theo ông Cường, việc triển khai giai đoạn 2 ngay sau khi kết thúc giai đoạn 1 của dự án là hết sức cần thiết, giúp tiết kiệm được nhiều kinh phí. Ban quản lý dự án sẽ triển khai thi công cuốn chiếu từ đầu tuyến kênh chính, hoàn thành công tác gia cố bê tông đến đâu sẽ mở nước phục vụ đến đó nhằm phát huy sớm hiệu quả của các tuyến kênh.

Tại chuyến khảo sát tiến độ thực hiện dự án mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đề nghị Sở NNPTNT cần đánh giá hiệu quả của dự án sau khi đưa vào khai thác sử dụng giai đoạn 1, khẩn trương triển khai thi công giai đoạn 2. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch làm việc với các bộ, ngành Trung ương để sớm được bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2. 

"Việc triển khai thi công và đưa vào sử dụng dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông sẽ góp phần thay đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại những vị trí có tuyến kênh đi qua" - ông Thắng nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem