Ghé thăm khu vực phóng tên lửa hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh

Chủ nhật, ngày 07/06/2020 08:31 AM (GMT+7)
Dưới thời Chiến tranh Lạnh, khu vực phóng tên lửa hạt nhân ở thị trấn Woolwich, Mỹ được bảo vệ nghiêm ngặt, người ngoài không thể tiếp cận. Thế nhưng, sau nhiều thập kỷ tồn tại, chính phủ quyết định bán đấu giá nơi này.
Bình luận 0
Ghé thăm khu vực phóng tên lửa hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh - Ảnh 1.

Nằm ở thị trấn Woolwich, New Jersey, Nike Battery PH-58 là một khu vực phóng tên lửa hạt nhân tuyệt mật của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh.

Ghé thăm khu vực phóng tên lửa hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh - Ảnh 2.

PH-58 đi vào hoạt động từ năm 1957 - 1974. Nhiệm vụ của nơi này cùng với những địa điểm phòng không khác hình thành nên một "vòng chắn" xung quanh Philadelphia để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay ném bom của kẻ địch trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Ghé thăm khu vực phóng tên lửa hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh - Ảnh 3.

PH-58 được chia làm 2 khu vực gồm: khu vực phóng và kiểm soát hỏa lực.

Ghé thăm khu vực phóng tên lửa hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh - Ảnh 4.

Trong đó, khu vực phóng rộng 18,7 mẫu Anh chứa các khoang tên lửa ngầm và một khu vực kiểm soát hỏa lực 14,5 mẫu Anh là nơi đặt các hệ thống radar và máy tính được thiết kế để theo dõi máy bay tới và phát tín hiệu phóng tên lửa trực tiếp.

Ghé thăm khu vực phóng tên lửa hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh - Ảnh 5.

Khu vực kiểm soát có 4 đài phát thanh/đài quan sát, một "tòa nhà phụ tùng", một nhà máy bơm, một phòng kho, một tòa nhà hành chính, bể bơi.

Ghé thăm khu vực phóng tên lửa hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh - Ảnh 6.

Nơi đây còn có một khu nhà của cảnh sát, một tòa nhà doanh trại, một sân bóng rổ, một đường chạy và một lán bảo vệ.

Ghé thăm khu vực phóng tên lửa hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh - Ảnh 7.

PH-58 từng vận hành 30 tên lửa Nike Ajax (MIM-3), mỗi tên lửa mang theo 3 đầu đạn nổ mạnh. Chúng dài gần 10 m, có tầm bắn xa hơn 48 km.

Ghé thăm khu vực phóng tên lửa hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh - Ảnh 8.

rong những năm 1960, các tên lửa Nike Ajax được thay thế bằng 24 tên lửa Nike Hercules (MIM-14) có thể mang đầu đạn nổ mạnh hoặc đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Ghé thăm khu vực phóng tên lửa hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh - Ảnh 9.

Các tên lửa Hercules có chiều 12,5 m, có tầm bắn xa 144,8 km, trần bay của 45,7 km.

Ghé thăm khu vực phóng tên lửa hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh - Ảnh 10.

Hiện PH-58 được chính phủ Mỹ bán đấu giá. Ngày cuối cuối cùng để các công ty, cá nhân tham gia đấu giá là ngày 15/6 với giá giá thầu tối thiểu là 1,8 triệu USD.

 

Tâm Anh (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem