Giả danh Công an tán tỉnh, vờ yêu đương rồi bán ra nước ngoài

Thành An Thứ tư, ngày 07/08/2019 17:14 PM (GMT+7)
Thượng tá Đinh Văn Trình - Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, các đối tượng tội phạm mua bán người thông qua mạng xã hội, giả danh là cán bộ Công an, Bộ đội Biên phòng gọi điện tán tỉnh, làm quen nạn nhân, giả vờ yêu đương, hứa hẹn tổ chức đám cưới; hẹn hò, rủ đi chơi hoặc khống chế, đe dọa nạn nhân, sau đó, bán họ ra nước ngoài.
Bình luận 0

Ngày 7/8, Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 8/2019.

Hoạt động mua bán người diễn biến phức tạp

Tại hội nghị, Thượng tá Đinh Văn Trình – Phó Trưởng phòng Phòng chống tội phạm mua bán người (Phòng 5), Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã báo cáo, đánh giá về tình hình và kết quả công tác phòng, chống mua bán người từ đầu năm 2019 đến nay của các Bộ, ngành, địa phương…

img

Thượng tá Đinh Văn Trình – Phó Trưởng phòng Phòng chống tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. (Ảnh: Thành An)

Theo báo cáo, công tác phòng ngừa mua bán người có chuyển biến rõ nét, nhất là truyền thông phòng, chống mua bán người trên phương tiện truyền thông đại chúng; các ngành tư pháp phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án mua bán người…

Các Bộ, ngành được phân công đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai văn bản quy phạm pháp luật vừa mới ban hành; hợp pháp quốc tế tiếp tục được tăng cường và mở rộng.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động thời vụ, mang thai hộ vì mục đích thương mại, mua bán nội tạng… 

“Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương cho hay, toàn quốc phát hiện xảy ra 89 vụ, liên quan đến 142 đối tượng, lừa bán 169 nạn nhân. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 10,1% số vụ, tăng 12,7% số đối tượng và giảm 28,4% số nạn nhân”, báo cáo nhấn mạnh.

Nhận diện thủ đoạn

Nói về cách nhận diện thủ đoạn của tội phạm mua bán người, thượng tá Đinh Văn Trình cho biết: Tội phạm lợi dụng trước, sau Tết Nguyên đán, lượng người đi lại, buôn bán hàng hóa khu vực biên giới gia tăng mạnh, nhất là biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức xuất cảnh trái phép, di cư, lao động thời vụ, sau đó, lừa bán để cưỡng bức lao động, ép hoạt động mại dâm, bán làm vợ,… 

Tiếp tục phát hiện các đối tượng người Việt Nam (trong đó, có người trước đây từng là nạn nhân) móc nối, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc quen thuộc địa bàn biên giới đã lừa, dụ dỗ các nạn nhân (kể cả người thân trong gia đình) đưa sang Trung Quốc bán.

Đáng chú ý, các đối tượng thông qua mạng xã hội, giả danh là cán bộ Công an, Bộ đội Biên phòng gọi điện tán tỉnh, làm quen nạn nhân (chủ yếu là phụ nữ người dân tộc Mông, trong độ tuổi từ 16-23), giả vờ yêu đương, hứa hẹn tổ chức đám cưới; hẹn hò, rủ đi chơi hoặc khống chế, đe dọa nạn nhân, sau đó, bán họ ra nước ngoài. Cơ quan chức năng phát hiện các vụ việc xảy ra tại các tỉnh biên giới phía Bắc (Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái…).

Bên cạnh đó, tình hình mua bán, chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người, đẻ thuê… diễn biến phức tạp. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị , địa phương triệt phá đường dây mua bán nội tạng xuyên quốc gia liên quan đến 5 đối tượng. 

“Trong thời gian hoạt động, đường dây này bị lực lượng chức năng bắt giữ, các đối tượng thực hiện bán thận của hàng trăm nạn nhân, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng”, Phó trưởng phòng 5 nhấn mạnh.

Trước tình hình trên, để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người thời gian tới, Cục Cảnh sát hình sự đề nghị các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai Đề án 1 “Truyền thông về phòng, chống mua bán người”, thuộc Chương trình 130/CP giai đoạn 2016-2020, trong đó, tập trung vào các công tác trong tâm.

Điều tra gần 1.000 tụ điểm kinh doanh nhạy cảm khu vực biên giới

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người, lực lượng Bộ đội Biên phòng các cấp thường xuyên bổ sung và tiến hành điều tra cơ bản theo tuyến, chuyên đề mua bán người; lập hồ sơ 62 đối tượng đưa vào diện QLNV; lập danh sách 67 đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán người; 191 phụ nữ nghi bị mua bán chưa được giải cứu; 991 tụ điểm, cơ sở kinh doanh nhạy cảm ở khu vực biên giới nghi vấn liên quan đến hoạt động tội phạm mua bán người.

Qua đó, ngăn chặn 3.105 lượt người xuất cảnh trái phép, ngăn chặn 466 lượt người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong đó, xác lập 2 chuyên án, khởi tố 3 vụ/7 đối tượng, ngăn chặn 98 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động thời vụ.

Các lực lượng chức năng đã tiếp nhận, giải quyết hàng trăm tin, đảm bảo 100% thông tin được xử lý kịp thời. 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Công an, Biên phòng đã điều tra, khám phá 67 vụ, bắt 112 đối tượng. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp khởi tố 86 vụ, 152 bị can về tội mua bán người; mua bán, đánh tráo chiếm đoạt trẻ em. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 51 vụ với 96 bị cáo phạm các tội về mua bán người để xem xét xử theo thủ tục sơ thẩm; đã giải quyết, xét xử 31 vụ với 59 bị cáo, trong đó, 28 vụ, 55 bị cáo đưa ra xét xử, đã tuyên phạt tù có thời hạn đối với 55 bị cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem