Giá dầu thế giới chạm đáy 18 năm, OPEC+ sắp họp khẩn

19/03/2020 06:53 GMT+7
Giá dầu giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 18 năm hôm 18/3 khi dịch virus corona tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu dầu thế giới và thổi bùng nguy cơ suy thoái kinh tế.
Giá dầu thế giới chạm đáy 18 năm, OPEC+ sắp họp khẩn - Ảnh 1.

Chịu sức ép từ cả hai phía cung và cầu, giá dầu thế giới giảm sâu

Giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giảm 10,7%, tương đương 2,75 USD, giao dịch ở mức 24,20 USD / thùng. Có thời điểm trong phiên giao dịch, giá dầu WTI giảm hơn 12% xuống còn 23,60 USD / thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2002.

Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế giảm 6,2%, tương đương 1,80 USD, giao dịch ở mức 26,92 USD / thùng. Trước đó, giá dầu Brent có thời điểm chạm đáy 26,65 USD/ thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2003.

Mức giá dầu giảm mạnh bắt nguồn từ sức ép ở cả hai phía cung và cầu. Trong khi kinh tế thế giới trì trệ vì sự bùng phát đại dịch virus corona khiến nhu cầu dầu chững lại, các cường quốc sản xuất dầu mỏ như Nga và Arab Saudi lại chuẩn bị tăng sản lượng sản xuất dầu trong một cuộc chiến giá dầu vừa bùng nổ.

“Thị trường dầu mỏ sắp tràn ngập và dư thừa” - Bank of America mới đây nhận định.

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng 2,1 triệu thùng dầu của OPEC và các đồng minh (còn gọi là OPEC+) sắp kết thúc vào cuối tháng 3 mà không có dấu hiệu được gia hạn. Điều đó có nghĩa là kể từ tháng 4, các quốc gia có thể sản xuất bao nhiêu dầu tùy ý mà không cần quan tâm đến hạn ngạch hay thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu nào, theo lời Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak.

“Mỗi ngày trôi qua, dường như lại có thêm những áp lực khác đè nặng lên giá dầu. Và chúng tôi kỳ vọng giá dầu tiếp tục giảm cho đến khi chi phí sản xuất - bán ra cân bằng và các nhà sản xuất ngừng tăng sản lượng dầu” - nhận định của nhà phân tích Louise Dickson từ Rystad Energy. “Đây là những ngày tháng ảm đạm nhất của thị trường dầu mỏ mà chúng ta từng chứng kiến trong gần 2 thập kỷ, cùng với sự sụp đổ đồng thời nhu cầu nhiên liệu máy bay, xăng, hóa dầu và dầu sản xuất điện.”

Giá dầu Brent và WTI được dự đoán đang di chuyển đến đáy lịch sử khi cuộc chiến giá dầu tiếp tục và tình hình đại dịch virus corona căng thẳng hơn.

Hôm 17/3, các nhà phân tích Goldman Sachs đã hạ dự báo giá dầu trong quý II xuống mức trung bình 20 USD/ thùng. Goldman Sachs tin rằng nhu cầu dầu đang giảm tới 8 triệu thùng/ ngày, gây ra tổn thất chưa từng có cho các nhà sản xuất dầu. 

Không giống như các giai đoạn bất ổn kinh tế trong lịch sử, bao gồm cả cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008; tác động kinh tế từ đại dịch virus corona cho đến nay vẫn chưa được ước đoán chính xác. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố không chắc chắn, bao gồm thời gian bệnh dịch được kiểm soát cũng như các biện pháp kiểm dịch mạnh mẽ từ chính phủ các nước. Tuy nhiên, với nguy cơ suy thoái cận kề như hiện tại, giá dầu giảm sâu hơn nữa là hoàn toàn có khả năng. 

Sau khi các cuộc đàm phán cắt giảm sản lượng dầu giữa OPEC và đồng minh đi đến thất bại do sự từ chối của Nga, Arab Saudi đã công bố kế hoạch tăng sản lượng dầu lên mức kỷ lục 12,3 triệu thùng/ ngày kể từ tháng 4 trong một động thái châm ngòi chiến tranh giá dầu với Nga. Nga cũng có động thái đẩy mạnh sản xuất dầu mỏ tương tự như Arab Saudi trong nỗ lực giành lại thị phần. 

John Kilduff, nhà phân tích từ Again Capital thậm chí nhận định cuộc chiến tranh giá dầu giữa Nga và Arab Saudi có thể đẩy giá dầu WTI xuống 18 USD/ thùng.

Trong một nỗ lực cứu vãn thị trường dầu, Iraq - một thành viên của OPEC hôm 17/3 đã thúc giục OPEC và các đồng minh họp khẩn cấp để đàm phán bổ sung, theo nguồn tin từ Reuters.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục