Gia đình Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái khai thác tài nguyên đất trái phép, chính quyền đùn đẩy trách nhiệm?

Hoàng Hữu Thứ sáu, ngày 03/12/2021 15:31 PM (GMT+7)
Xã Minh Bảo (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) xác nhận có việc gia đình ông Nguyễn Huy Hải (thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái) - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đào đất trái phép.
Bình luận 0

PV Dân Việt nhận được phản ánh về việc trong khuôn viên gia đình ông Nguyễn Huy Hải (thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) có hiện tượng khai thác tài nguyên đất trái phép (nghi vấn là cao lanh), múc lên xe chở ra ngoài.

Được biết, ông Nguyễn Huy Hải hiện đang là Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái.

Yên Bái: Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đào đất trái phép, chính quyền xã che dấu thông tin - Ảnh 1.

Ngõ vào khuôn viên gia đình ông Nguyễn Huy Hải, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái, nơi khai thác tài nguyên đất trái phép. Ảnh: Hoàng Hữu.

Ngày 18/11, PV Dân Việt có mặt tại thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái. Khu vực được cho là đất của gia đình ông Nguyễn Huy Hải tách biệt với xung quanh, có cổng và tường cao.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Bảo cho biết, ngày 16/11, xã phát hiện tại nhà ông Nguyễn Huy Hải có tình trạng khai thác tài nguyên đất taluy chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép. Xã đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu hộ ông Hải dừng việc đào đất.

Tuy nhiên, ngày 18/11, xã Minh Bảo phát hiện gia đình ông Hải tiếp tục khai thác tài nguyên đất trái phép.

"Chính quyền địa phương đã thông báo và phối hợp với Đội Trật tự đô thị TP Yên Bái xuống hiện trường lập biên bản vi phạm", ông Lợi cho biết thêm.

Khi PV Dân Việt yêu cầu được tiếp cận các văn bản liên quan đến sự việc, ông Lợi cho biết tất cả hồ sơ sự việc đã giao cho Đội Trật tự đô thị TP Yên Bái để xử lý. Đồng thời, hẹn PV sang tuần quay lại xem hồ sơ.

Yên Bái: Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đào đất trái phép, chính quyền xã che dấu thông tin - Ảnh 2.

Toàn cảnh khuôn viên nhà ông Nguyễn Huy Hải (thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Hoàng Hữu.

Phó Chủ tịch UBND xã Minh Bảo cũng giới thiệu PV gặp một cán bộ Đội Trật tự đô thị TP Yên Bái tên Nam, người trực tiếp xử lý vụ việc.

Theo ông Nam, cán bộ Đội Trật tự đô thị TP Yên Bái, ngày 18/11, khi gia đình ông Hải tái phạm, đội có xuống phối hợp với xã lập biên bản và củng cố hồ sơ.

Ông Nam cũng cho biết, hiện tại hồ sơ vụ việc đã được trình cho Phòng Tư pháp TP Yên Bái để thẩm định, sau đó đợi Quyết định của UBND TP Yên Bái. 

Do đó, ông Nam không cung cấp được khối lượng, diện tích đất mà gia đình ông Nguyễn Huy Hải đã tự ý san gạt, xúc chở ra ngoài.

"Còn biên bản lần đầu (biên bản ngày 16/11 - PV) cùng với hình ảnh thì hiện nay xã vẫn đang giữ, Đội Trật tự đô thị thành phố chỉ nhận hồ sơ, biên bản lập ngày 18/11", ông Nam cho hay.

Như đã hẹn trước, ngày 22/11, PV Dân Việt quay lại UBND xã Minh Bảo để tiếp cận hồ sơ vụ việc.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Lợi cho biết hồ sơ vụ việc vẫn chưa được Đội Trật tự đô thị TP Yên Bái trả về. Lần này, ông Lợi lại cho biết, không có việc gia đình ông Hải tái phạm vào ngày 18/11, mà chỉ dọn dẹp xung quanh(?).

Yên Bái: Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đào đất trái phép, chính quyền xã che dấu thông tin - Ảnh 3.

Một vạt đồi trong khuôn viên gia đình ông Nguyễn Huy Hải bị đào trái phép. Ảnh: Hoảng Hữu.

Chiều 29/11, PV Dân Việt tiếp tục đến trụ sở UBND xã Minh Bảo, TP Yên Bái.

Phòng làm việc của ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Minh Bảo có mở cửa, nhưng không có ai trong phòng.

PV đã liên lạc qua điện thoại với ông Huy và đề nghị được cung cấp thông tin liên quan. Ông Huy cho hay, ông đang đi phòng chống dịch nên không ở cơ quan.

Chủ tịch UBND xã Minh Bảo cũng cho biết, không cung cấp được các số liệu liên quan và để kiểm tra lại. Ông Huy nói, chưa biết khi nào có thể cung cấp được số liệu theo đề nghị của PV.

Vụ việc gia đình ông Nguyễn Huy Hải (thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái) đào đất trái phép đều được chính quyền xã và đơn vị lập biên bản xác nhận là đúng. 

Tuy nhiên đến nay, PV vẫn không thể tiếp cận biên bản vụ việc, các bên liên quan có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm.

PV Dân Việt cũng đã liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Huy Hải, tuy nhiên ông Hải không nghe máy.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Theo luật sư Dương Đức Trang, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH New World, Đoàn LS TP. Hà Nội, hành vi tự ý san gạt, hạ cốt nền đất một quả đồi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi có dấu hiệu hủy hoạt đất, việc hủy hoại đất được giải thích tại Khoản 25 Điều 3 Luật đất đâi 2013 "làm biến dạng địa hình, suy giảm chất lượng đất, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã xác định", đây là hành vi bị nghiêm cấm tại Khoản 1 Điều 12 Luật đất đai 2013.

Đối với hành vi hủy hoại đất, thì người sử dụng đất sẽ chịu hậu quả, chế tài theo Điều 15 Nghị định 91/2019, cụ thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tùy thuộc vào diện tích đất bị hủy hoại (hạ cốt nền, san gạt) từ 2.000.000 đồng cho đến 150.000.000 đồng, bị buộc khắc phục hậu quả, khôi phục tình trạng ban đầu, nếu không chấp hành thì có thể bị nhà nước thu hồi đất theo Điểm B Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013.

Hành vi vi phạm khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là vi phạm pháp luật về khoáng sản, bị xử lý theo Điều 47 Nghị định 36/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và khoảng sản của chính phủ.

Theo đó, hành vi này có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng tùy vào loại khoáng sản, hình thức khai thác, khối lượng khai thác. Ngoài ra cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn, chi trả các chi phí và bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung tịch thu toàn bộ khoáng sản bằng tiền, phương tiện sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem