Doanh nghiệp cần hàng triệu tấn thức ăn chăn nuôi, tỉnh Gia Lai tổ chức mời gọi đầu tư vùng nguyên liệu

Thiên Ngân Thứ tư, ngày 09/08/2023 17:28 PM (GMT+7)
Dự kiến Diễn đàn kết nối, thúc đẩy và phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (TACN) khu vực Tây Nguyên sẽ được tổ chức trong 2 ngày 20 - 21/10, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Bình luận 0

Doanh nghiệp cần hàng triệu tấn ngô nguyên liệu mỗi năm

Thực hiện Công văn số 5063/BNN-HTQT ngày 27/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phối hợp tổ chức và đồng chủ trì "Diễn đàn kết nối, thúc đẩy và phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tỉnh Gia Lai", mới đây UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc họp về kế hoạch tổ chức Diễn đàn.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, mục đích chính của Diễn đàn là giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, qua đó giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án tại các khu kinh tế, khu du lịch, các dự án nông nghiệp công nghệ cao. 

Diễn đàn cũng là nơi để các tỉnh Tây Nguyên mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược có uy tín và tiềm lực tài chính, công nghệ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, có giá trị tích cực lan toả và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Doanh nghiệp cần hàng triệu tấn thức ăn chăn nuôi, tỉnh Gia Lai tổ chức mời gọi đầu tư vùng nguyên liệu - Ảnh 1.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Diễn đàn sẽ là nơi để các tỉnh Tây Nguyên mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược có uy tín và tiềm lực tài chính, công nghệ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

"Đặc biệt, Diễn đàn là cơ hội để lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên gặp gỡ, kết nối đến các tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài nước, thiết lập quan hệ hợp tác nhằm thu hút đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). Do vậy, có thể xem đây là diễn đàn xúc tiến đầu tư tầm cỡ quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi", ông Dương Mah Tiệp bày tỏ kỳ vọng.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Quang Hiếu - Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH De Heus Việt Nam cho biết, hiện nhu cầu về ngô của doanh nghiệp vào khoảng 1,2 triệu tấn/năm, tương đương diện tích sản xuất lên đến 100.000ha. Tuy nhiên, do trong nước không đáp ứng đủ nên mỗi năm, De Heus nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nói chung đều phải nhập khẩu một lượng lớn ngô nguyên liệu từ nước ngoài.  

Cũng theo ông Hiếu, Việt Nam có diện tích trồng ngô không lớn và những năm qua có xu hướng giảm về diện tích do giá ngô rẻ, đầu ra bấp bênh, không cạnh tranh được với một số loại cây trồng khác; chưa xây dựng được chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ. 

Trong khi đó, nhu cầu ngô nguyên liệu thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng tăng do ngoài phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi, làm thức ăn cho con người, hạt ngô còn được sử dụng để sản xuất xăng sinh học.

“Do vậy, đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại chiến lược phát triển thức ăn chăn nuôi nói chung và nguyên liệu ngô nói riêng để có thể đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, giảm phụ thuộc vào ngô nhập khẩu, qua đó tạo thêm công ăn việc làm cho nông dân”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Doanh nghiệp cần hàng triệu tấn thức ăn chăn nuôi, tỉnh Gia Lai tổ chức mời gọi đầu tư vùng nguyên liệu - Ảnh 2.

Mô hình trồng ngô (bắp) của gia đình bà Trần Thị Hường (xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hoàng Viên

Trên cương vị đơn vị phối hợp thực hiện, ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, Diễn đàn sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp EuroCham có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Diễn đàn cũng sẽ giúp gia tăng chuỗi giá trị khi tham gia vào chuỗi sản xuất thức ăn chăn nuôi, giảm áp lực từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành vùng sản xuất tập trung; chuyên canh cây công nghiệp và tạo ra được khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, có lợi thế cạnh tranh trong tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

Doanh nghiệp cần hàng triệu tấn thức ăn chăn nuôi, tỉnh Gia Lai tổ chức mời gọi đầu tư vùng nguyên liệu - Ảnh 3.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn phát biểu tại cuộc làm việc.

"Diễn đàn giúp kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ, nâng tầm thương hiệu và giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của tỉnh Gia Lai nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung đến với thị trường châu Âu. Đặc biệt, thông qua Diễn đàn, sẽ có nhiểu đề xuất, kiến nghị các giải pháp về phát triển hệ sinh thái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhanh và bền vững trên địa bàn Gia Lai cũng như khu vực Tây Nguyên", ông Vũ Mạnh Hùng cho biết.

Trên cơ sở các ý kiến, cuộc họp đã thống nhất kế hoạch tổ chức diễn đàn trong 2 ngày 20 - 21/10/2023, tại Hội trường Tỉnh ủy/UBND tỉnh Gia Lai, dự kiến có khoảng 400-450 đại biểu tham dự, bao gồm: các cơ quan Trung ương và các bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh ủy/UBND các tỉnh khu vực Tây Nguyên, lãnh đạo UBND và các sở, ban ngành tỉnh Gia Lai, đại diện các doanh nghiệp...

Doanh nghiệp cần hàng triệu tấn thức ăn chăn nuôi, tỉnh Gia Lai tổ chức mời gọi đầu tư vùng nguyên liệu - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự cuộc họp bàn về kế hoạch tổ chức diễn đàn.

Được biết, trong khuôn khổ diễn đàn, đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, các hiệp hội và đại diện các doanh nghiệp sẽ ký kết một số biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) về kết nối, thúc đẩy và phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; ký kết hợp tác với các ngân hàng trong việc hỗ trợ tín dụng xây dựng vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trồng rừng bảo vệ môi trường.

Đại diện Công ty TNHH De Heus Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Tổ chức phát triển HTX Hà Lan (Agriterra) xây dựng vùng ngô nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi trên cơ sở phát triển các HTX tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum. Trong xu hướng phát triển, De Heus cũng bày tỏ mong muốn cùng chung tay với Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai dự án để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời ổn định một phần nguồn cung ngô nguyên liệu cho doanh nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem