Gia Lai: Tuyên án Hùng Si Đa và 104 bị cáo vụ bắt sới bạc khủng

Lê Kiến Thứ sáu, ngày 27/11/2020 19:08 PM (GMT+7)
Sau 11 ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (biệt danh Hùng Si Đa, trú tại phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) và 104 bị cáo khác về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó Hùng Si Đa bị tuyên phạt mức án cao nhất về tội tổ chức đánh bạc.
Bình luận 0

Chiều 27/11, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (biệt danh Hùng Si Đa, trú tại phường Thống Nhất, TP.Pleiku) và 104 bị cáo trong vụ đánh bạc khủng tại vườn điều (thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) do Bộ Công an trực tiếp truy bắt.

Theo đó, HĐXX đã tuyên án 2 nhóm tội danh, gồm "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Ở nhóm tổ chức đánh bạc có 21 bị cáo, cầm đầu là Hùng Si Đa chịu mức án cao nhất với 6 năm tù giam, bị cáo Bùi Viết Khánh phụ trách quản lý khu vực sới bạc chịu mức án 5 năm 6 tháng tù. Chịu mức án thấp nhất trong nhóm tội này là Hồ Hoàng Anh, bị tuyên phạt 24 tháng tù.

Gia Lai: Tuyên án Hùng Si Đa và 104 bị cáo vụ bắt sới bạc khủng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng Si Đa) và 104 bị cáo khác đã được HĐXX tuyên phạt mức án thích đáng.

Đồng thời, 84 bị cáo khác trực tiếp tham gia đánh bạc cũng bị tuyên phạt mức án thích đáng. Chịu mức án cao nhất ở nhóm tội Đánh bạc là bị cáo Mai Nhữ Đông và Đào Xuân Nga - 4 năm tù giam. Mức án thấp nhất trong nhóm tội danh này là bị cáo Lê Thị Yến Nhi (ở Kon Tum) nhận án 18 tháng tù cho hưởng án treo, giao về cho địa phương quản lý.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 2/2019, Nguyễn Mạnh Hùng cùng Bùi Viết Khánh bàn bạc, thống nhất mở sới bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa tại khu vực vườn điều (thuộc thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai). Khánh trực tiếp quản lý, điều hành sới bạc và được chia 20% số tiền thu bất chính. Điều hành sới bạc, Khánh thuê 19 đối tượng có tiền án, tiền sự để bảo vệ, cảnh giới, quản lý xe trong quá trình tổ chức sới bạc và chuyên đưa đón con bạc. Hàng ngày, sới bạc được tổ chức từ 22 giờ đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Sới bạc quy định mỗi lần đặt cược phải từ 100 ngàn đồng trở lên.

Đến đêm 31/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ập vào bắt quả tang sới bạc. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 243 triệu đồng tiền đánh bạc và 63 xe ô tô. Kết quả điều tra xác định có 86 đối tượng đã trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền từ 100 ngàn đến 15 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian đánh bạc, Hùng đã hưởng lợi 100 triệu đồng, Khánh được hưởng 20 triệu đồng, các đối tượng còn lại được hưởng 300-500 ngàn đồng/ngày. Tổng số tiền mà các đối tượng trên đã thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 207 triệu đồng.

Liên quan đến Hùng Si Đa trong 1 vụ án khác, trước đó ngày 21/5, Hùng bị HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt phạt 4 năm 6 tháng tù giam do vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Ngoài ra, bị cáo Hùng Si Đa từng bị xử phạt về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Gia Lai: Tuyên án Hùng Si Đa và 104 bị cáo vụ bắt sới bạc khủng - Ảnh 2.

Bị cáo Hùng Si Đa chịu mức án cao nhất - 6 năm tù giam cho tội danh Tổ chức đánh bạc.

Như Danviet.vn đã đưa tin, khoảng 2h sáng 31/3, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an bất ngờ bủa vây khu vực rẫy điều thuộc thôn 76, xã Hà Bầu (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) bắt sòng bạc khủng. Tại thời điểm lực lượng công an ập vào, các đối tượng đang chơi bạc bỏ chạy tán loạn ra các hướng để trốn. Nhiều đối tượng bỏ chạy lên núi, ẩn nấp vào các bụi rậm xung quanh. Đây là khu vực khá hiểm trở, rất hoang vắng và chỉ có một đường vào. Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 130 đối tượng trong vụ đánh bạc để phục vụ công tác điều tra, tạm giữ 63 xe ô tô và số tiền thu giữ tại chiếu bạc 243 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem