Giá vàng hôm nay 10/7 tiến tới mốc 51 triệu đồng/lượng?

10/07/2020 06:24 GMT+7
Giá vàng hôm nay 10/7 tăng mạnh trong bối cảnh giới đầu tư thực sự lo ngại về đợt lây nhiễm thứ 2 của đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng mạnh tới sự hồi phục của nền kinh tế thế giới.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 10/7 (giờ Việt Nam), giá vàng đang được giao dịch ở mức 1.809 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 năm 2020 trên sàn Comex New York ở mức 1.819 USD/ounce.

Vàng thế giới tăng giá mạnh trong bối cảnh giới đầu tư thực sự lo ngại về đợt lây nhiễm thứ 2 của đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng mạnh tới sự hồi phục của nền kinh tế thế giới.

Sau khi các nước mở cửa trở lại, số ca nhiễm Covid-19 đã tăng rất mạnh, trong ngày thứ Tư, thế giới chứng kiến số người nhiễm Covid vượt ngưỡng 12 triệu người. Nước Mỹ chứng kiến số trường hợp nhiễm gia tăng ở 42/50 bang.

Giá vàng hôm nay 10/7 tiến tới mốc 51 triệu đồng/lượng? - Ảnh 1.

Vàng trong nước liên tục lập đỉnh mới vì ảnh hưởng của giá vàng thế giới

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia dự báo cho rằng, vàng sẽ còn tiếp tục tăng giá và đây mới chỉ bắt đầu một đợt tăng có thể kéo dài tới cuối 2021. Vàng được dự báo có thể lên 2.000 USD/ounce (56,7 triệu đồng/lượng), thậm chí 3.000 USD/ounce (85 triệu đồng/lượng) trong khoảng 1-2 năm tới.

Các chuyên gia cho rằng, áp lực chốt lời khiến vàng có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn nhưng hầu hết không ai muốn từ bỏ giao dịch vàng.

Vàng thế giới bắt đầu đà bứt phá từ tháng 3 với mức 1.450 USD/ounce và hiện là trên 1.800/ounce. Đây được cho là kết quả trực tiếp của các hành động từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và chính quyền ông Donald Trump.

Để đối phó với đại dịch Covid-19 toàn cầu, Fed đã nới lỏng nhanh chóng chính sách tiền tệ. Fed đã bổ sung 3 nghìn tỷ đô la vào bảng cân đối kế toán của họ bằng việc mua chứng khoán được thế chấp, trái phiếu kho bạc và trái phiếu doanh nghiệp của Mỹ.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng 10/7, giá vàng SJC được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 50,25 - 50,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng được niêm yết ở mức 50,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 50,80 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 50,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 50,60 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 50,40- 50,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Q.D
Cùng chuyên mục