Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong kỳ điều hành đầu tiên năm 2024

An Linh Thứ năm, ngày 04/01/2024 15:06 PM (GMT+7)
Đúng như dự đoán, giá xăng dầu tại kỳ điều hành đầu tiên của năm 2024 đã giảm đồng loạt, cao nhất là mặt hàng dầu hỏa, giảm 500 đồng/ lít.
Bình luận 0

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu tại kỳ điều hành đầu tiên của năm 2024, theo đó các mặt hàng xăng dầu đều đồng loạt giảm giá. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 180 đồng/lít, giá bán lẻ 21.006 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 911 đồng/lít; giá xăng RON 95 giảm 232 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 21.916 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm, trong đó dầu diesel giảm 420 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 19.368 đồng/lít; dầu hỏa giảm cao nhất hơn 500 đồng, giá bán lẻ 19.957 đồng/lít; dầu mazut giảm 190 đồng/ lít, giá bán lẻ 15.495 đồng/kg.

Như vậy, đây là lần đầu tiên của kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong năm 2024, các mặt hàng xăng dầu đều đồng loạt giảm. Trong đó, cơ quan điều hành công bố không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa, trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu madút; không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong kỳ điều hành đầu tiên năm 2024- Ảnh 1.

Giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm trong năm 2024 (Ảnh: NT).

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh 15 giờ ngày 28/12, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ theo đó giá xăng các loại giảm nhỏ giọt 13 đồng/lít, giá dầu các loại giảm từ 37 đồng, có loại tăng 420 đồng/ lít.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 13 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.186 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 962 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 3 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.148 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 264 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.788 đồng/lít giá dầu hỏa giảm 37 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.457 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 420 đồng/ lít, giá bán không cao hơn 15.685 đồng/kg.

Những ngày gần đây, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương liên tiếp có chỉ đạo nóng liên quan đến công tác điều hành và cung ứng xăng dầu trên thị trường. Mới đây, trong Công điện phát đi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp xăng dầu yêu cầu phải có giải pháp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, đứt gãy xăng dầu trong thời điểm năm mới 2024, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngay sau đó, ngày 3/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có chỉ thị về công tác điều hành, cung ứng xăng dầu, giao cho các đơn vị trực thuộc bộ, đầu mối xăng dầu, yêu cầu thanh tra, kiểm tra đột xuất tình hình cung ứng, xuất cấp xăng dầu. 

Ngay chiều tối cùng ngày, Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ, cục, vụ của Bộ Công Thương, các bộ ngành có liên quan đã nhóm họp với các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân cung cấp xăng dầu và hiệp hội xăng dầu để bàn giải pháp tăng tổng nguồn, phân giao việc cung ứng xăng dầu năm 2024 do lo ngại tình trạng đứt gãy, thiếu hụt xăng dầu năm 2023 có thể tái lập năm 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem