Giá xăng RON 95 giảm nhẹ, giá dầu diesel tăng gần ngưỡng 21.000 đồng/lít

An Linh Thứ năm, ngày 04/04/2024 14:52 PM (GMT+7)
Trái ngược với đà tăng của giá xăng E5, chiều ngày 4/4 theo công bố của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, giá xăng RON95 giảm 15 đồng/lít, ngược lại, giá dầu diesel tăng khá mạnh lên mức gần 21.000 đồng/lít,
Bình luận 0

15 giờ ngày 4/4, liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, theo đó giá xăng E5 RON 92 tăng 291 đồng/lít, giá bán lẻ 23.916 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 15 đồng/lít, giá bán lẻ 24.801 đồng/lít.

Giá dầu các loại bất ngờ tăng đồng loạt

Các mặt hàng dầu, dầu diesel tăng 295 đồng/lít, giá bán lẻ 20.988 đồng/lít; dầu hoả tăng 136 đồng/lít, giá bán lẻ 21.015 đồng/lít và dầu mazut tăng 151 đồng/kg, giá bán lẻ 17.296 đồng/kg.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính hết năm 2023, Quỹ BOG xăng dầu hiện còn dư hơn 6.655 tỷ đồng. Tại kỳ điều hành xăng dầu hôm nay ngày 4/4, liên Bộ quyết định không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu mazut. Ngược lại, trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen và dầu hỏa.

Giá xăng RON 95 giảm nhẹ, giá dầu diesel tăng gần ngưỡng 21.000 đồng/lít- Ảnh 1.

Giá xăng biến động trái chiều, giá dầu các loại đồng loạt tăng (Ảnh: Petrolimex).

Giá dầu thô WTI tăng lên 85,538 USD/thùng, tương đương tăng 0,12%; giá dầu Brent tăng lên 89,554 USD/thùng, tương đương tăng 0,30% so với phiên giao dịch trước đó. Nếu so với tháng trước, giá dầu thô tăng 9,43%, dầu Brent tăng 9,09%.

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 28/3, trong đó giá xăng tăng đồng loạt, giá dầu giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng hơn 400 đồng/ lít, giá bán hơn 23.625 đồng/lít, xăng RON95-III tăng hơn 532 đồng/ lít, giá hơn 24.816 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S giảm hơn 321 đồng/ lít, giá bán hơn 20.693 đồng/lít, dầu hỏa giảm 387 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 20.879 đồng/lít, dầu mazut tăng 46 đồng, giá bán lẻ hơn 17.145 đồng/kg.

Trước đó, trong lần điều chỉnh xăng dầu gần nhất ngày 21/3, liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương điều chỉnh tăng giá xăng lên 700 đồng/ lít, trong khi đó giá dầu diesel tăng gần 500 đồng/ lít; xăng E5 RON 92 tăng 720 đồng/ lít, giá bán lẻ 23.210 đồng, xăng RON 95 tăng 740 đồng/lít, giá bán lẻ 24.280 đồng/ lít; dầu diesel cũng tăng hơn 470 đồng/ lít, giá bán lẻ 21.010 đồng, dầu hỏa tăng 560 đồng/ lít, giá bán lẻ 21.260 đồng/ lít, dầu mazut tăng 660 đồng/ kg, giá bán lẻ tăng 17.090 đồng/ lít.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, trong báo cáo cập nhật tính đến ngày 2/4 của Tổng cục Thuế, cả nước hiện chỉ còn 4 doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu chưa thực hiện xuất hoá đơn điện tử trước mỗi lần bán xăng cho khách hàng.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế 4 cửa hàng xăng dầu chưa thực hiện xuất hóa đơn nói trên là những đơn vị ở vùng sâu, vùng xa. Theo kế hoạch trong tuần tới các thiết bị sẽ về và lắp đặt và như vậy có thể đạt được 100% các cửa hàng thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế nói, thời gian tới cơ quan thuế tiếp tục chỉ đạo toàn bộ hệ thống phối hợp với ác Sở Công Thương cũng như các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục giám sát hoạt động của các cây xăng để thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ.

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu như Nghị định 83/2014 và Nghị định 95/2021, Nghị định 80/2023.

Điểm đặc biệt trong dự thảo Thông tư lấy ý kiến lần này, cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Công Thương) đề xuất cho phép doanh nghiệp là thương nhân đầu mối được quyền tự quyết định giá bán lẻ xăng dầu dựa trên chi phí và tính toán các yếu tố giá đầu vào.

Mới đây, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Nghị định mới về sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu như Nghị định 83/2014 và Nghị định 95/2021, Nghị định 80/2023 gửi Bộ Tư pháp để thẩm định, trước khi trình Chính phủ xem xét.

Điểm mới nhất của dự thảo Nghị định này, Bộ Công Thương đề xuất Nhà nước sẽ không tham gia vào quá trình điều hành giá, mà sẽ công bố các yếu tố hình thành giá để doanh nghiệp tự quyết định giá.

Bộ Công Thương cho biết, xăng dầu là mặt hàng thực hiện bình ổn giá theo quy định của Luật Giá, nên cần có cơ chế kiểm soát giá trần đối với xăng dầu bán lẻ trên thị trường.

Về giải pháp xây dựng giá, theo đề xuất của Bộ Công Thương, Nhà nước sẽ công bố giá thế giới bình quân 15 ngày, thương nhân đầu mối căn cứ các yếu tố cố định như thuế các loại, được quyền cộng thêm các khoản chi phí định mức đã được quy định, để công bố giá bán xăng dầu trên thị trường. Giá bán xăng dầu sẽ được các thương nhân đầu mối công bố nhưng không được vượt qua giá tối đa đã được tính toán theo công thức.

Theo Bộ Công thương, công thức tính giá xăng dầu tối đa (là giá bán cao nhất do thương nhân đầu mối công bố), sẽ gồm: giá xăng dầu thế giới bình quân 15 ngày, tỉ giá ngoại tệ, tỉ lệ chi phí kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp, các loại thuế.

Trong trường hợp tỷ lệ chi phí kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp tăng, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng xem xét điều chỉnh tỉ lệ này cho phù hợp với thực tế. Việc điều chỉnh giá sẽ thực hiện theo kỳ 15 ngày/lần.

Liên quan đến đề xuất cho doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu bán lẻ, có nhiều ý kiến, quan điểm lo ngại việc này sẽ khiến giá xăng dầu leo cao do thị trường xăng dầu Việt Nam hiện nằm trong tay của một số doanh nghiệp đầu mối lớn.

Trả lời báo chí mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng: Về nguyên tắc điều hành giá xăng dầu do liên Bộ Tài Chính - Bộ Công Thương cùng đưa giá trần làm tham khảo, doanh nghiệp dựa trên đó để đưa ra tính toán của mình phù hợp kinh doanh thực tế, làm giá bán lẻ. Tuy nhiên, mức giá bán không được vượt quá giá trần.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, quan điểm điều hành giá xăng dầu như vậy sẽ: "Dần dần, điều hành giá tiệm cận trong tình huống giá thế giới biến động thế nào thì giá trong nước sẽ có sự thay đổi, điều hành nhịp nhàng". "Dù sao vẫn là Nhà nước vẫn điều tiết giá xăng dầu", ông Tân khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem