Giải bóng đá độc nhất vô nhị: 7 ngày phải xong, xung quanh toàn tuyết trắng

Ngọc Lâm Thứ hai, ngày 22/03/2021 23:59 PM (GMT+7)
Tại Greenland, một giải bóng đá độc nhất vô nhị vẫn luôn được tổ chức thường niên nhưng chỉ trong... 7 ngày.
Bình luận 0

Một trận đấu thuộc giải VĐQG Greenland

Greenland được biết đến là hòn đảo lớn nhất thế giới với diện tích 2,166 triệu km vuông. Hòn đào nằm giữa Bắc cực và Đại Tây Dương. Mặc dù nằm gần địa phận Canada và Mỹ hơn nhưng Greenland là lãnh thổ tự trị của vương quốc Đan Mạch. 

img

Giải bóng đá tại Greenland diễn ra ngay gần mặt biển

Mặc dù có diện tích lớn ngang Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay Ý nhưng chỉ 20% diện tích lãnh thổ Greenland có thể sinh sống được. Phần còn lại đa phần bị bao phủ bởi băng tuyết. Trên thực tế, cỏ xanh hiếm khi mọc ở hòn đảo có tên "Đảo xanh lá" bởi mặt đất bị tuyết trắng bao phủ trong khoảng 9 tháng mỗi năm. 

Việc sinh hoạt và di chuyển hàng ngày của người dân tại đây vốn đã là chuyện rất khó khăn chứ chưa nói gì đến chuyện đá bóng. Hãy thử tưởng tượng bạn phải đá trên mặt sân bị một lớp tuyết phủ dày tới...2 mét. Tuy nhiên, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt không ngăn được tình yêu bóng đá của những người dân sinh sống tại đây. 

Bóng đá vẫn là một thể thao được ưa chuộng nhất tại Greenland và thậm chí người ta còn tổ chức được giải vô địch quốc gia tại đây. Tất nhiên, mùa giải bình thường không thể diễn ra tại vùng đất đặc biệt này. Bởi vậy, một giải đấu "độc nhất vô nhị" đã được tạo ra tại đây.

img

Ghế ngồi của các khán giả là...những tảng đá hoặc trước thềm nhà

Giải VĐQG tại Greenland chỉ diễn ra trong vòng... 7 ngày với sự tham dự của 8 đội bóng. Tên của những đội bóng cũng rất đặc biệt khi dùng chữ cái và số để nhận biết thay vì những cái tên riêng như B67 hay G-44. Giải đấu được tổ chức tại Qeqertarsuaq thuộc đảo Disko. Đây là nơi có mặt sân cỏ xanh duy nhất bởi mặt sân tại đây là cỏ nhân tạo và giải đấu thường được tổ chức vào tháng Bảy với sự góp mặt của khoảng... 10% dân số Greenland.

Tuy nhiên, trước khi góp mặt tại đây các đội bóng phải trải qua vòng loại cực kỳ khắc nghiệt tại khu vực mình sinh sống. Địa điểm thi đấu thường là sân đất nện hướng thẳng ra biển, nơi bạn có thể nhìn thấy một tảng băng trôi vô tình đi qua hay một chú cá voi xanh vui đùa trên mặt nước.

Khán giả cũng chẳng có ghế để ngồi, họ thường chọn một tảng đá hoặc ngồi ngay trước bậc thềm nhà mình để xem những trận bóng. Với điều kiện khắc nghiệt như vậy, chấn thương là điều không thể tránh khỏi nhưng tất cả các cầu thủ tại Greenland đều mong chờ giải đấu độc nhất vô nhị này từng ngày từng giờ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem