Giải cứu hai cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng tại Ninh Bình

Thứ sáu, ngày 27/04/2018 08:36 AM (GMT+7)
Hai cá thể gấu cuối cùng bị nuôi nhốt gần 20 năm được giải cứu đưa về khu bảo tồn bán tự nhiên.
Bình luận 0

img

Ngày 26.4, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (Four Paws Viet) phối hợp với Chi cục kiểm lâm tỉnh Ninh Bình cứu hộ hai cá thể gấu cuối cùng bị nuôi nhốt phục vụ thương mại suốt 20 năm. Từ năm 2005 tổng số gấu tại trại là 12 con, 9 trong số đó đã chết sau 15 năm nuôi nhốt lồng sắt, ba cá thể còn lại đã được giải cứu trước đó.

img

Từ năm 2005 khi tiến hành gắn chip thống kê, địa bản tỉnh có 40 cá thể gấu, con số này giảm đi đáng kể theo thời gian. "Đây là hai cá thể cuối cùng được giải cứu trên địa bàn tỉnh", Chi cục trưởng Kiểm lâm Ninh Bình cho biết.

img

Hàng ngàn vỏ thuốc kháng sinh, thuốc an thần vứt la liệt quanh trại nuôi gấu. Theo bác sĩ của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (Four Paws Viet), những lọ thuốc này đã được sử dụng trong quá trình khai thác mật. Gấu bị hút mật sẽ được tiêm thuốc để tránh nhiễm trùng và giúp gấu không bị hoảng loạn sau nhiều lần lấy mật liên tục.

img

Đôi ngũ bác sĩ dùng ống thổi để bắn thuốc gây mê, sau đó đưa gấu ra khỏi lồng. Lượng thuốc gây mê được tính toán kỹ theo cân nặng của từng cá thể.

img

Mũi thuốc khi bắn vào cơ thể gấu sẽ được theo dõi tới khi gấu ngủ hẳn, thời gian khoảng 15 phút.

img

Bác sĩ mở khoá chuồng sắt vào bên trong lồng, dùng băng dính khoá miệng, dùng khăn ướt để làm mát sau đó đưa gấu ra ngoài.

img

Hai cá thể gấu cái được giải cứu là gấu ngựa, mỗi con có trọng lượng lần lượt là 160 kg, 170 kg tên gọi là May và Bình Yên.

img

Gấu được khám tổng thể mắt, tai, răng, cắt móng, kiểm tra ổ bụng, kiểm tra các khớp chân khớp tay, lấy mẫu máu, mẫu lông, mẫu phân và nước tiểu. Bác sĩ kết luận cả hai cá thể gấu đều bị bệnh béo phì, túi mật bị tổn thương, cơ quan tiết niệu bị nhiễm trùng, móng và chân ít được hoạt động nên bị mòn, răng sâu.

img

Mẫu máu và lông được gửi đi phân tích chi tiết.

img

Sau khi khám xong, gấu được đưa vào lồng sắt và tiêm thuốc giải mê. Chúng sẽ được vận chuyển sau khi tỉnh hẳn.

img

Hai cá thể gấu được đưa về Trại bảo tồn gấu Ninh Bình cách ly 3 tuần để theo dõi sức khoẻ, bệnh dịch và làm quen với môi trường bán hoang dã. Trại bảo tồn gấu Ninh Bình có tổng diện tích 10 ha gồm hai nhà gấu và bốn khu bán hoang dã. Trại đang nuôi dưỡng nhiều gấu, trong đó có con bị cụt hai chân trước.

Ngọc Thành (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem