Giảm 44% thị giá: Lộ diện cổ phiếu "đen đủi" nhất 2020

06/01/2020 14:09 GMT+7
Dù năm 2020 mới đi được những bước đi đầu tiên, thị trường chứng khoán đã lộ diện cổ phiếu "đen đủi" đầu tiên khi mất tới 44% thị giá.

Dù năm 2020 mới trải qua gần 3 phiên giao dịch nhưng cộng với chuỗi ngày giảm mạnh trước đó trong năm 2019, tính tới 6/1/2020, cổ phiếu VRC của Công ty cổ phần Đầu tư và Bất động sản VRC đã có 8 phiên giảm sàn liên tiếp.

Tính chung 8 phiên, VRC dừng ở mức 13.550 đồng/CP sau khi giảm 10.450 đồng/CP, tương ứng 44% so với ngày 24/12/2019, phiên trước khi VRC bước vào chuỗi ngày giảm sàn liên tục.

Giảm 44% thị giá: Lộ diện cổ phiếu "đen đủi" nhất 2020 - Ảnh 1.

Như vậy, VRC đã khiến vốn hóa thị trường VRC giảm 523 tỷ đồng xuống chỉ còn 678 tỷ đồng. Có thể thấy, cho đên thời điểm này, VRC là mã mất mát nhiều nhất năm 2020.

Trước khi VRC bước vào phiên giảm sàn thứ 8 liên tiếp, VRC đã có công văn công bố thông tin liên quan biến động giá cổ phiếu.

VRC khẳng định VRC giảm sàn trong nhiều phiên liên tiếp hoàn toàn do do yếu tố cung cầu thị trường tác động và công ty vẫn hoạt động bình thường. Công ty luôn tuân thủ các quy định của Hose và các quy định pháp luật hiện hành.

"Ngoài các thông tin đã được công bố chính thức, Công ty không có bất kỳ thông tin nào khác và Công ty cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động bất thường ảnh hưởng đến việc giảm giá chứng khoán", đại diện VRC cho hay.

Dựa vào diễn biến cuối phiên 6/1 của VRC, có thể thấy khả năng VRC phục hồi trong ngắn hạn là rất khó. Trên bảng giao dịch điện tử, bên dư mua VRC hoàn toàn trống trơn, còn bên dư bán, có tới 6,5 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn. Điều đáng nói, tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành của VRC chỉ là 50 triệu đơn vị và khối lượng giao dịch khớp lệnh bình quân trong 10 phiên của VRC chỉ là gần 302.000 đơn vị.

Ngọc Lâm
Cùng chuyên mục