Giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán tử vong vì virus corona

18/02/2020 16:15 GMT+7
Chiều 18/2, Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán xác nhận giám đốc bệnh viện Wuchang, ông Liu Zhiming đã qua đời vì virus corona vào sáng cùng ngày.
Giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán tử vong vì virus corona - Ảnh 1.

Một giám đốc bệnh viện tại Vũ Hán được xác nhận tử vong sáng 18/2 vi dịch virus corona

Một tuyên bố được phát đi bởi kênh truyền hình quốc gia CCTV cho hay, ông Liu Zhiming (51 tuổi), giám đốc bệnh viện Wuchang (Vũ Hán) đã qua đời vào 10:30 phút sáng 18/2 do dịch virus corona.

Gần 2 tuần trước đó, bác sĩ Li Wenliang (Lý Văn Lượng), một trong những bác sĩ đầu tiên cảnh báo về chủng virus corona mới cũng qua đời vì bệnh dịch.

Hôm 14/2, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Zeng Yixin cho hay có 1.716 nhân viên y tế tại Trung Quốc được xác nhận nhiễm virus corona, chiếm tới 3,8% tổng số ca nhiễm virus corona tại Trung Quốc đại lục. Tính đến thời điểm 11/2, đã có 6 nhân viên y tế tử vong vì virus corona. 

Phần lớn các trường hợp nhân viên y tế nhiễm bệnh được báo cáo tại tỉnh Hồ Bắc, trong đó có 1.102 nhân viên y tế làm việc tại tâm chấn dịch virus corona - thành phố Vũ Hán. Ông Peng Zhiyong, giám đốc bệnh viện Zhongnan tiết lộ với tạp chí Caixin rằng 40 nhân viên y tế tại bệnh viện này đã được xác nhận dương tính với virus corona. Một chuyên viên y tế khác làm việc tại Bệnh viện số 7 Vũ Hán thậm chí còn xác nhận 2/3 nhân viên làm việc tại bộ phận chăm sóc đặc biệt của viện này đã nhiễm bệnh do thiếu đồ bảo hộ và trang thiết bị y tế.

Con số được công bố đã gây nên một cú sốc lớn với dư luận trong nước cũng như quốc tế về khả năng lây lan của virus corona, đồng thời làm rộ lên sự quan ngại về điều kiện làm việc đầy rủi ro của nhân viên y tế Trung Quốc giữa tâm điểm dịch bệnh.

Tờ New Yorks Times đã vạch trần nguyên nhân các nhân viên y tế Trung Quốc có rủi ro cao trở thành những nạn nhân của virus corona là do trang thiết bị hậu cần thiếu thốn và phản ứng lúng túng, thiếu minh bạch ban đầu của chính quyền địa phương. Khi virus corona xuất hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán vào tháng 12/2019, lãnh đạo địa phương đã không kịp thời đánh giá nguy cơ và mức độ nguy hiểm của nó. Cho tới tận khi dịch bệnh bùng phát gần một tháng sau đó, tức 23/1, thành phố Vũ Hán mới bị phong tỏa. 

Yu Yajie, một nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán cho hay thực trạng thiếu thốn vật tư y tế và đồ bảo hộ trầm trọng là một “căn bệnh” khác mà các chuyên gia, bác sĩ và nhân viên tại đây đang phải đối mặt. Họ phải tái sử dụng từ khẩu trang đến kính bảo hộ, thậm chí lấy túi nilon để bọc giày vì không có đủ đồ bảo hộ. Nguy cơ lây nhiễm là rất lớn.

Tính đến sáng 18/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo 72.436 ca nhiễm virus corona, tăng 1.886 ca nhiễm so với 1 ngày trước đó. Số ca tử vong tăng 98 trường hợp lên 1.868 trường hợp. Tính trên toàn cầu, hiện có 73.433 ca nhiễm virus corona và 1.873 ca tử vong được xác nhận.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục