Giám đốc đường sắt Ukraine tiết lộ cách 3 nhà lãnh đạo EU ra vào Kiev trong 24 giờ dưới làn bom đạn

Tuấn Anh (Theo CNN) Thứ năm, ngày 17/03/2022 09:50 AM (GMT+7)
Giám đốc Công ty Đường sắt Ukraine cho biết, Thủ tướng Ba Lan, CH Czech và Slovenia đã cố tình tiết lộ lịch trình chuyến đi Kiev của họ trên mạng xã hội dù ông cố gắng giữ bí mật vì cho rằng đó là cách đảm bảo an toàn.
Bình luận 0
Giám đốc đường sắt Ukraine tiết lộ cách 3 nhà lãnh đạo EU ra vào Kiev trong 24 giờ dưới làn bom đạn - Ảnh 1.

Oleksandr Kamyshin- Giám đốc điều hành hệ thống đường sắt quốc gia Ukraine. Ảnh CNN

Thủ tướng Ba Lan, CH Czech và Slovenia đã đi tàu hỏa đến Kiev ngày 15/3 và có cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại đây để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của EU đối với Ukraine.

Tuy nhiên, làm cách nào mà 3 nhà lãnh đạo EU vào và ra khỏi Kiev trong 24 giờ giữa bối cảnh chiến sự đang bắn phá ác liệt? Oleksandr Kamyshin- Giám đốc điều hành hệ thống đường sắt quốc gia Ukraine gọi hành động của 3 nhà lãnh đạo EU là có phần "ngây thơ" bởi họ thông báo công khai lịch trình khi họ đang trên đường đến Kiev như vậy là rất nguy hiểm.

Thủ đô Kiev đang là tâm điểm của chiến dịch quân sự của Nga trong những ngày gần đây, lệnh giới nghiêm kéo dài 35 giờ được chính quyền Ukraine phát ra bắt đầu có hiệu lực từ sáng 15/3.

Hệ thống đường sắt của Ukraine không tránh khỏi những cuộc không kích đó. Nhưng sáng 15/3, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo rằng ông cùng với Thủ tướng Slovenia Janez Janša và Thủ tướng CH Czech Petr Fiala, đang đi đến Kiev.

"Vì sự an toàn của họ, tôi đang giữ bí mật hành trình của họ, nhưng khi tôi thấy có thông báo trên mạng xã hội, tôi đã ngạc nhiên. Tôi không hiểu điều đó", ông Kamyshin nói với CNN.

Trên đường đi, Thủ tướng Morawiecki đã viết  trên Facebook: "Nhiệm vụ của chúng tôi là ở nơi lịch sử được tạo nên. Chúng tôi không làm điều này vì chúng tôi, đó là vì tương lai của con cái chúng tôi, những người xứng đáng được sống trong một thế giới không còn vũ lực."

Giám đốc đường sắt Ukraine tiết lộ cách 3 nhà lãnh đạo EU ra vào Kiev trong 24 giờ dưới làn bom đạn - Ảnh 2.

Từ trái qua: Thủ tướng Slovenia Janez Janša, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Phó Thủ tướng Ba Lan Jarosław Kaczyński và Thủ tướng Séc Petr Fiala nghiên cứu bản đồ Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 15/3. Ảnh CNN

Thủ tướng CH Czech Fiala cũng tweet rằng "mục đích của chuyến thăm là để xác nhận sự ủng hộ rõ ràng của toàn bộ Liên minh châu Âu đối với chủ quyền và độc lập của Ukraine."

Những lo ngại về an ninh luôn nằm trong tâm trí của giám đốc điều hành đường sắt 37 tuổi kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Kamyshin và các cấp phó hàng đầu của ông đã dành 3 tuần qua đi khắp khắp đất nước, quản lý 321.000 nhân viên của đường sắt và khoảng 1.450 nhà ga đang hoạt động. Ông tin rằng ban quản lý đường sắt là mục tiêu của các trận không kich vì vậy việc duy trì di chuyển gần như liên tục là vấn đề an toàn hàng đầu.

"Tôi không thể chỉ thị cho các vị thủ tướng rằng đừng tiết lộ vị trí của bạn, mọi người nên hiểu rằng đó là chiến tranh, là sự an toàn tính mạng", ông Kamyshin nói.

Theo ông Kamyshin, ý tưởng của các vị Thủ tướng EU là đến Kiev bằng tàu hỏa vì tin rằng đây là phương tiện giao thông an toàn nhất.

Ngay sau chuyến thăm của 3 nhà lãnh đạo EU, một nhà ga xe lửa ở Zaporizhzhia đã bị  không kích sáng 16/3, để lại hố bom to bằng miệng núi lửa trên đường ray và làm hư hại nhà ga.

Ông Kamyshin nói: "Bất kỳ người thông minh nào cũng sẽ chọn tàu hơn là ô tô trong bối cảnh hiện tại. Ngay cả khi bị ném bom ở khắp mọi nơi, các nhà ga và xe lửa là những nơi an toàn nhất trên đất nước lúc này."

Ông Kamyshin cho biết phái đoàn đi trên một chuyến tàu với 4 toa giường ngủ mới nhất của đường sắt. Những hành khách duy nhất khác là thành viên của phái đoàn hoặc lực lượng an ninh.

Ông nói: "Đó là một chuyến tàu như thông lệ với những toa tàu bình thường. Vì vậy, lộ trình của phái đoàn không đặc biệt hơn những người khác. ... Đó cũng là chặng đường mà những hành khách bình thường vẫn đi."

Cuộc hành trình mất khoảng hơn 8 giờ. Các nhà lãnh đạo đã dành vài giờ gặp Tổng thống Zelensky, sau đó họ bắt chuyến tàu qua đêm trở về Ba Lan.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem