Giáo dục hot nhất: Rộ clip tố giảng viên nâng điểm, cô giáo lộ "ảnh nóng" bị dừng đứng lớp

A.T (t/h) Chủ nhật, ngày 03/10/2021 12:12 PM (GMT+7)
Tuần qua, mảng giáo dục có nhiều sự kiện gây chú ý dư luận, từ việc rộ clip tố giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân nâng điểm sinh viên đến thông tin cô giáo lộ "ảnh nóng" bị dừng đứng lớp; các tỉnh, thành dự kiến cho học sinh đi học lại trong tháng 10…
Bình luận 0

Rộ clip tố giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân bị nghi nâng điểm cho sinh viên, trường quyết làm rõ

Giáo dục hot nhất: Rộ clip tố giảng viên nâng điểm, cô giáo lộ "ảnh nóng" bị dừng đứng lớp - Ảnh 1.

Bài viết về nghi vấn nâng điểm gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình

 Ngày 1/10, trong bài chia sẻ đăng tại hội nhóm ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 1 sinh viên cho biết có clip dài 47 giây ghi âm lại cuộc nói chuyện được cho là giữa 2 giảng viên chấm thi vào lớp chất lượng cao. Clip "tố cáo" có những câu nói dễ khiến người nghe liên tưởng tới việc nâng điểm ngoài quy định như: "Nốt đi, có các thầy nâng đỡ rồi", "Nhớ tên con anh này để tẹo chấm"...

Sau khi đoạn clip này được phát tán, nhiều sinh viên của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân bày tỏ hoang mang và mong nhà trường có sự công bằng.

Trước những thông tin trên, đại diện truyền thông của ĐH Kinh tế Quốc dân khẳng định đang điều tra lại thông tin, đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.

Các tỉnh, thành dự kiến cho học sinh đi học lại trong tháng 10; 2 tỉnh miễn học phí kỳ I năm học mới

Tính đến ngày 3/10, ngoài 25 tỉnh thành đã cho 100% học sinh đến trường trực tiếp trước đó gồm có: Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Bắc Ninh; trong tháng 10, nhiều tỉnh, thành dự kiến sẽ cho học sinh quay trở lại trường, tùy theo tình hình dịch bệnh ở địa phương gồm: Kiên Giang, Phú Yên, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Bến Tre, Bình Thuận, Đà Nẵng.

Giáo dục hot nhất: Rộ clip tố giảng viên nâng điểm, cô giáo lộ "ảnh nóng" bị dừng đứng lớp - Ảnh 2.

Các bậc học công lập tại Quảng Ngãi sẽ được miễn học phí kỳ 1, năm học 2021-2022. Ảnh: Công Xuân.

Cũng có tỉnh thành phải hỏa tốc dừng cho học sinh đến trường trực tiếp do có điều chỉnh mới trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Cụ thể, Cà Mau tạm dừng dạy học trực tiếp ở 4 trường thí điểm gồm: Tiểu học Hòa Mỹ 1 (xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước); Tiểu học Thới Bình C (xã Thới Bình, huyện Thới Bình); THCS Hàm Rồng (xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) và THCS Khánh Bình Tây Bắc (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời).

Cà Mau đã quyết định kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em, học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở mầm non, phổ thông công lập và giáo dục nghề nghiệp hệ chính quy trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong khi đó, Sở GDĐT Quảng Ngãi cho biết đang hoàn tất thủ tục tham mưu cho UBND, để trình HĐND tỉnh xét duyệt, thông qua việc miễn học phí kỳ 1, năm học 2021-2022 cho học sinh hệ công lập của địa phương này. Tổng số tiền học phí ở Quảng Ngãi được miễn ước tính gần 30 tỷ đồng.

Kỷ luật cô giáo lộ "ảnh nóng" khi tập huấn online

Giữa tuần qua, ông Quàng Văn Vui, Hiệu trưởng Trường THCS Hua La (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) cho hay, đối với cô giáo để lộ "ảnh nóng" khi tham gia tập huấn online, nhà trường đã tiến hành họp và giải quyết sự việc.

Giáo dục hot nhất: Rộ clip tố giảng viên nâng điểm, cô giáo lộ "ảnh nóng" bị dừng đứng lớp - Ảnh 3.

Trường THCS Hua La. Ảnh: FB trường

"Nhà trường quyết định đưa ra mức kỷ luật cảnh cáo. Nhà trường đã sắp xếp cho cô giáo một công việc khác trong một thời gian nhất định. Hiện cô giáo tạm dừng đứng lớp, được bố trí công việc phụ trách thiết bị trường học và một số nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công", Hiệu trưởng Trường THCS Hua La cho biết. Vị hiệu trưởng này nói thêm, cô giáo đã nhận thức được vấn đề và chấp thuận hình thức kỷ luật như trên.

Hàng loạt giáo viên ở Đắk Lắk sử dụng bằng giả bị buộc thôi việc

Sáng 29/9, ông Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin cho biết, đơn vị đã buộc thôi việc, chấm dứt hợp đồng và đang xử lý những trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Giáo dục hot nhất: Rộ clip tố giảng viên nâng điểm, cô giáo lộ "ảnh nóng" bị dừng đứng lớp - Ảnh 4.

UBND huyện Cư Kuin đã và đang xử lý 10 trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. Ảnh: P.H

Ông Huy cho biết, sau khi huyện nhận được văn bản của công an tỉnh về sự việc trên, huyện đã tiến hành kiểm tra, xử lý. Theo đó, các trường hợp trên đều thừa nhận bằng tốt nghiệp THPT giả và sử dụng bằng để học lên cao rồi xin việc vào các cơ quan nhà nước và xét tuyển viên chức.

Hiện, UBND huyện đã buộc thôi việc 5 trường hợp (giáo viên, nhân viên các trường học); chấm dứt hợp đồng lao động đối với 2 trường hợp (nhân viên y tế trường học); riêng đối với 2 trường hợp nhân viên bảo vệ hợp đồng tại trường học, UBND huyện đã giao hiệu trưởng đơn vị xử lý theo thẩm quyền.

"Nóng" chuyện trường đại học hủy kết quả của thí sinh; thí sinh mắc Covid-19 đủ điểm đỗ không được trường chấp nhận

Trong tuần qua, 2 câu chuyện liên quan đến tuyển sinh cũng khiến dư luận xôn xao. Đó là 2 trường hợp không trúng tuyển vì nhà trường cho rằng thí sinh đã không thực hiện đúng với quy định tuyển sinh của trường.

Nữ sinh tên H.T.P (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) trúng tuyển ngành Kinh tế quốc tế của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, nhưng sau khi đã xác nhận nhập học và chuyển khoản học phí tạm thu thì bất ngờ bị nhà trường hủy kết quả trúng tuyển. Lý do là vì nữ sinh này không thuộc diện đặc cách xét tốt nghiệp THPT theo thông báo tuyển sinh bổ sung.

P cho biết, ngày 30/8 khi nộp hồ sơ xét tuyển ngành Kinh tế quốc tế trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, em đã nộp các giấy tờ gồm bản scan giấy chứng minh nhân dân và học bạ. Tuy nhiên, nhà trường yêu cầu gửi ảnh chụp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT diện đặc cách, vì biết mình không thuộc đối tượng nên nữ sinh này đã dừng lại việc đăng ký.

Đại diện ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết, khi kiểm tra hồ sơ nhập học của thí sinh P, nhà trường phát hiện thí sinh này đã dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, không phải thuộc diện được xét đặc cách tốt nghiệp trong năm nay, nên không thuộc đối tượng được xét tuyển theo quy định. Do đó, Hội đồng tuyển sinh của trường đã thông báo hủy kết quả trúng tuyển của P.

Trường hợp khác, một thí sinh tên L.H.T ở Bình Dương đã gửi đơn xin cứu xét vì em đủ điểm trúng tuyển vào trường ĐH Y Dược TP.HCM, nhưng do mắc Covid-19 phải cách ly, không thể nộp chứng chỉ quốc tế theo thời gian quy định nên T bị trượt.

Theo T,  năm nay em đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Y dược TP.HCM phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Tuy nhiên, khi nhà trường yêu cầu nộp chứng chỉ để xét sơ tuyển, thí sinh này đã không nộp được do cả gia đình và bản thân bị mắc Covid-19, phải cách ly, địa phương T ở là "vùng đỏ".

Đại diện ĐH Y dược TP.HCM lý giải, do thí sinh không nộp chứng chỉ đúng thời gian quy định nên nhà trường không thể xét tuyển được.

Trước đó, đầu tháng 8, ĐH Y Dược TP.HCM đã thông báo thí sinh xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế đăng ký xét tuyển trên hệ thống theo quy định của Bộ GDĐT và bổ sung hồ sơ (bản sao chứng thực chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) theo một trong hai hình thức như: Nộp qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, ưu tiên) và thí sinh phải gửi sớm và đảm bảo trường nhận được trước 17h ngày 25/8. Trường không giải quyết đối với hồ sơ đến sau 17h ngày 25/8. Thí sinh cũng có thể nộp trực tiếp tại trường từ 8h ngày 23/8 đến trước 17h ngày 25/8.

   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem