Giới trẻ Hà thành tiết lộ điều ít biết về không gian đặc sắc bên trong Tháp nước Hàng Đậu

Song Phúc Thứ bảy, ngày 18/11/2023 12:04 PM (GMT+7)
Tháp nước Hàng Đậu (Hà Nội) là một trong bốn công trình có thiết kế độc đáo, đặc biệt, khi tháp nước khoác trên mình "tấm áo" mới đã thu hút đông đảo giới trẻ Thủ đô.
Bình luận 0

Dòng chảy hiện đại trong lòng di sản

Tháp nước Hàng Đậu đã trải qua hơn một trăm năm thăng trầm, lặng lẽ chứng kiến sự phát triển của Thủ đô. Với Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, nhóm thiết kế dự án mong muốn cải tạo tháp nước Bốt Hàng Đậu thành một không gian nghệ thuật, đánh thức các di sản, hòa nhịp cùng dòng chảy đô thị mới.

Giới trẻ Hà thành tiết lộ điều ít biết về không gian đặc sắc bên trong Bốt Hàng Đậu - Ảnh 1.

Tháp nước Bốt Hàng Đậu có thiết kế độc đáo, tồn tại đến nay hơn trăm năm.

Triển lãm Pavilion: Sắp đặt nước và Di sản tháp nước Hàng Đậu là một trải nghiệm không gian nghệ thuật sắp đặt ánh sáng từ vật liệu tái chế và hệ thống sắp đặt âm thanh của nước.

Triển lãm lấy cảm hứng từ lục thuỷ theo quan niệm Á Đông, lục thuỷ tượng trưng cho 6 nguồn nước trong tự nhiên là nước sông, nước trong khe, nước suối, nước mưa, nước ngầm, và nước biển.

Về ý tưởng thiết kế và trưng bày, triển lãm pavilion gồm hệ sắp đặt âm thanh với không gian tháp nước Hàng Đậu tái hiện lại những âm thanh của nước trong tự nhiên, đưa công chúng tới những chiều không gian tiềm thức trong bản thể, đánh thức mối quan hệ của con người đô thị với môi trường tự nhiên.

Từ đó, kết nối con người với môi trường sống mà hàng tỷ năm chúng ta từng gắn kết để tạo nên sự sống. Trải nghiệm qua từng lớp không gian trong tháp, nhóm thiết kế muốn đánh thức mối quan hệ của con người đô thị với môi trường tự nhiên.

Giới trẻ Hà thành tiết lộ điều ít biết về không gian đặc sắc bên trong Bốt Hàng Đậu - Ảnh 2.

Không gian, ánh sáng đặc biệt bên trong Bốt Hàng Đậu.

Hệ sắp đặt ánh sáng của pavilion mở rộng thị giác về những vỏ bọc đẹp đẽ, được tái chế bởi rác thải đô thị, như một cách nhấn mạnh để chúng ta thấy rõ hơn về sự tác động của đô thị tới môi trường tự nhiên.

Tháp nước thu hút giới trẻ Hà thành

Ghi nhận của phóng viên Báo Dân Việt, ngay từ ngày đầu khai mạc, rất nhiều bạn trẻ đã đứng chờ để được khám phá vẻ đẹp bên trong triển lãm Pavilion: Sắp đặt nước và Di sản Tháp nước Hàng Đậu.

Để có thể bước chân vào bên trong Tháp nước Hàng Đậu, người dân phải mua vé sớm qua mạng. Háo hức và đăng ký mua vé trước 1 tuần, chị Trâm Anh (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: 

"Mình đã rất muốn đi và quyết định đặt vé ngay khi đọc được thông tin cụ thể của triển lãm trên fanpage Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023. Sau khi đăng ký thành công, mọi người sẽ nhận được vé điện tử theo dạng mã QR gửi vào email của mình. Khi tới đây, hai chiều âm thanh, ánh sáng bên trong triển lãm đã đưa người xem về bản thể nguyên sơ của di tích, mở ra một chiều không gian mới lạ, độc đáo".

Giới trẻ Hà thành tiết lộ điều ít biết về không gian đặc sắc bên trong Bốt Hàng Đậu - Ảnh 3.

Nhiều người dân Thủ đô ấn tượng trước không gian đặc sắc bên trong Bốt Hàng Đậu.

Theo chị Trâm Anh, trên mỗi vách tường Bốt Hàng Đậu đều có ô vòm, tạo thành hướng đi vòng tròn trong bốt. "Bên trong có nhiều tác phẩm nghệ thuật được làm từ túi nilon và vật liệu tái chế. Khi vào trong tôi dường như có cảm giác đang ở trong một không gian rộng lớn, đa sắc màu và đẹp lộng lẫy", chị Trâm Anh tiết lộ.

Có mặt tại tháp nước Bốt Hàng Đậu, anh Nguyễn Bình Minh (sinh năm 2001, đến từ Thanh Hóa) hào hứng nói: "Học và sống ở Hà Nội đến nay được 4 năm, đây là lần đầu tiên mình thấy Bốt Hàng Đậu mở cửa. Bình thường, người dân chỉ có thể chụp ảnh ở bên ngoài thôi nên mới quyết định phải sắp xếp thời gian để có thể đến lưu giữ kỷ niệm này".

Theo anh anh Minh, khi tới đây, anh cũng như nhiều bạn trẻ khá ấn tượng với thiết kế, không gian ánh sáng, âm thanh bên trong Bốt Hàng Đậu. Đặc biệt, là việc bố trí hệ thống ánh sáng rất tỉ mỉ, chi tiết.

"Nhìn bên ngoài tháp nước trông rất đơn giản, nhưng khi vào bên trong mình lại bất ngờ với kiến trúc cổ, đặc biệt, là các tác phẩm kết hợp âm thanh sáng về tháp nước, về Hà Nội", anh Minh nói thêm.

Triển lãm mở cửa hàng ngày từ 9 giờ đến 17 giờ trong thời gian diễn ra trưng bày từ 17/11 - 26/11/2023 và có thể kéo dài tại tháp nước Bốt Hàng Đậu. Dự án do kiến trúc sư Cao Thế Anh, hoạ sĩ Nguyễn Đức Phương và đơn vị thi công Phùng Công Minh thực hiện.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem