Góc nhìn pháp lý vụ ô tô mất lái lao lên vỉa hè đâm 3 người đang ngồi uống nước

Quang Trung Thứ sáu, ngày 28/07/2023 09:55 AM (GMT+7)
Một nạn nhân vụ tai nạn giao thông do ô tô Camry mất lái lao lên vỉa hè ở Hà Nội đã tử vong. Trong vụ việc này, vấn đề pháp lý có thể diễn ra thế nào?
Bình luận 0

Ô tô mất lái lao lên vỉa hè ở Hà Nội đâm 3 người đang ngồi uống nước

Liên quan vụ ô tô Camry lao lên vỉa hè đâm vào nhiều người đang ngồi uống trà đá ven đường, khiến một người tử vong, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố phối hợp Công an quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Góc nhìn pháp lý vụ ô tô mất lái lao lên vỉa hè đâm 3 người đang ngồi uống nước - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Đ.X

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 20h55 ngày 26/7, ông N.T.V. (SN 1963, trú tại quận Tây Hồ) lái ô tô mang BKS 29A-68.010 trên đường Phạm Văn Đồng (hướng từ cầu Thăng Long về cầu Mai Dịch).

Khi qua ngã 3 Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt, ô tô va chạm với một số phương tiện rồi đâm vào 3 người trên vỉa hè trước số nhà 165 Phạm Văn Đồng.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu Bệnh viện E. Một nạn nhân sau đó không qua khỏi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Cầu Giấy và lực lượng y tế khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Có thể khởi tố hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người chết và nhiều người bị thương, gây thiệt hại cả về tài sản nên cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ danh tính của người lái chiếc xe ô tô, xác định tài xế có giấy phép lái xe, có trong tình trạng say xỉn hay không.

Đông thời, làm rõ khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của tài xế cũng như làm rõ các yếu tố kĩ thuật để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy tài xế đã thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, có lỗi dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự.

Theo quy định của pháp luật, vỉa hè là nơi dành cho người đi bộ, xe cơ giới chỉ được đi dưới lòng đường, bởi vậy nếu chiếc xe ô tô di chuyển dưới lòng đường có dấu hiệu mất kiểm soát về tốc độ và lao lên vỉa hè gây tai nạn, rất có thể lỗi thuộc về người lái chiếc xe ô tô, trừ trường hợp là do lỗi kỹ thuật.

Hậu quả của vụ tai nạn giao thông như trên là rất nghiêm trọng, vì thế, nếu kết quả xác minh là có lỗi của người điều khiển phương tiện, là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, cơ quan điều tra sẽ khởi tố hình sự để xử lý.

Ngoài ra, theo ông Cường, ngoài việc có thể bị xử lý hình sự, người điều khiển chiếc xe ô tô còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút và bồi thường tổn thất về tinh thần. Với nạn nhân tử vong phải bồi thường tiền chi phí mai táng, tiền nghĩa vụ cấp dưỡng cho thân nhân của họ theo quy định của pháp luật.

Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được, có thể yêu cầu tòa án giải quyết về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.

Trong trường hợp này, nạn nhân không có lỗi nên người điều khiển phương tiện giao thông là chiếc xe ô tô này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, kể cả trong trường hợp không có lỗi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem