Hà Giang có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT thấp nhất cả nước: Chuyên gia đưa ra giải pháp

Tào Nga Thứ hai, ngày 25/07/2022 19:00 PM (GMT+7)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Giang tiếp tục là địa phương "đội sổ" điểm trung bình các môn thi. Chuyên gia phân tích lý do và đưa ra giải pháp.
Bình luận 0

Hà Giang có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT thấp nhất cả nước

Ngày 24/7 vừa qua, Bộ GDĐT đã chính thức công bố điểm và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Qua phân tích số liệu cho thấy, Hà Giang tiếp tục đứng cuối trong bảng xếp hạng điểm trung bình các môn với 5,617 điểm.

Các môn Hà Giang xếp thấp nhất cả nước là Toán với điểm trung bình 4,7 điểm; Tiếng Anh với 3,79 điểm; môn Lịch sử 5,57; môn Địa lý với 6,07 điểm; môn Giáo dục Công dân 7,16. Môn Văn, Hà Giang xếp thứ 2 từ dưới lên với 5,25 điểm...

Thực tế nhiều năm qua, Hà Giang duy trì ở vị trí "đội sổ" ở nhiều môn thi, cũng là địa phương có điểm trung bình tất cả các môn thi ở nhóm thấp nhất. Năm 2021, điểm trung bình của thí sinh tỉnh này đạt 4,37, thấp hơn trung bình chung cả nước 0,82 điểm. Hà Giang có điểm trung bình thấp nhất ở 5 môn thi tốt nghiệp THPT.

Hà Giang có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT thấp nhất cả nước: Chuyên gia đưa giải pháp - Ảnh 1.

Thí sinh điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong trước giờ làm bài thi. Ảnh: Báo Hà Giang

Liên quan đến việc Hà Giang nhiều năm có điểm thi thấp nhất cả nước, trao đổi với PV báo Dân Việt, Ths Phạm Thái Sơn, giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho hay: "Hà Giang là tỉnh có nhiều học sinh dân tộc, lại rơi vào vùng điều kiện vô cùng khó khăn. Nhà và trường học cách xa nhau. Học sinh mỗi ngày phải đi hàng chục km mới đến trường. Nhiều em phải ở lại trường hoặc ở trọ để học tập và sinh hoạt.

Học sinh có xuất phát điểm đã khó khăn về kinh tế cùng với việc học tập cũng khó khăn không kém. Đây là một trong những lý do khiến điểm thi tốt nghiệp THPT những năm qua ở Hà Giang luôn thấp là điều dễ hiểu".

Theo Ths Sơn, Hà Giang muốn thay đổi cần có những phương án như phải thay đổi cách thức sống du canh của người dân. Việc nay đây mai đó gây khó khăn cho ngành giáo dục. Muốn thay đổi được lối sống thì phải có đầu tư nhiều của chính phủ để mọi người an cư lạc nghiệp, trẻ em được chú tâm vào học hành.

Điều quan trọng nữa là cần xây dựng các điểm trường gần với nhà dân hơn để tạo điều kiện cho các em được đi học 2 buổi/ngày; có chính sách cho người đi dạy học bằng cách tăng lương, tăng công tác phí; hỗ trợ cho người dân có học thức phải về quê để sinh sống... đó là những cách có thể giúp Hà Giang cải thiện điểm số trong bảng xếp hạng thi tốt nghiệp THPT.

Cần xây dựng trường đào tạo giáo viên

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT phân tích lý do: "Đây là điều dễ hiểu. Nếu ai từng đi Hà Giang sẽ biết tình hình địa phương này rất khó khăn về điều kiện kinh tế, xã hội, cơ sở vật chất, trường học, đường sá... Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một lý do chứ không thể nói là nguyên nhân chính khiến điểm số của Hà Giang thấp nhất cả nước. Các tỉnh thành khác cũng gặp khó khăn không kém như Lai Châu, Điện Biên...

Một lý do khiến điểm thi của học sinh thấp là do giáo viên. Ở Hà Giang, đội ngũ giáo viên chủ yếu "mượn" ở nơi khác đến nên gặp khó khăn, nhiều khi sẽ không toàn tâm toàn ý để dạy, không tạo được hứng thú, không có phương pháp học tập tốt cho học sinh".

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ cho biết, trước đây ở Hà Giang này có một trường cao đẳng đào tạo giáo viên cho địa phương nhưng hiện nay đã dừng đào tạo. Vì vậy, từ giáo viên cấp 2 trở đi đều là ở những nơi khác đến.

Giải pháp của PGS.TS Nhĩ đưa ra: "Hà Giang phải có giải pháp căn cơ, tạo ra các trường đào tạo giáo viên cho địa phương, không chỉ 1, 2 mà cả giáo viên cấp 3. Giáo viên nào cũng muốn được trở về quê hương giảng dạy".

Mới đây, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lâm Thế Hùng, Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Giang cho hay: "Địa phương có một số khó khăn nên việc đầu tư cho ngành giáo dục sẽ gặp nhiều hạn chế, thách thức".

Theo ông Hùng, hiện nay tỉnh Hà Giang cũng đang khắc phục dần dần những khó khăn trong ngành giáo dục. Ông đưa ra minh chứng thể hiện qua các con số như tỉ lệ tốt nghiệp hàng năm đang tăng đều. Sở đang cố gắng hỗ trợ nhiều hơn các thầy cô, học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cũng như đầu tư cơ sở vật chất…

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, tỉnh Hà Giang có 32 điểm thi, 5.891 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 5.431 thí sinh THPT, 460 thí sinh Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, 416 thí sinh tự do.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem