Hà Nội công bố thi 3 môn vào lớp 10 năm 2023: Người liên hoan ăn mừng, người thở dài lo lắng

Tào Nga Thứ tư, ngày 22/02/2023 16:22 PM (GMT+7)
Có phụ huynh cho biết, sau khi nghe thông tin Hà Nội quyết định 3 môn thi vào lớp 10 năm 2023 sẽ lập tức cho cả nhà ăn liên hoan vì con... trút được một gánh nặng. Tuy nhiên, cũng có phụ huynh phản đối kịch liệt.
Bình luận 0

Thi 3 môn vào lớp 10 năm 2023: Phụ huynh vỗ tay hoan hỉ

Sáng 22/2, UBND TP.Hà Nội đưa ra quyết định về kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 dựa theo Tờ trình của Sở GDĐT. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra vào đầu tháng 6 với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. 

Ngay sau khi có quyết định này, đông đảo phụ huynh, học sinh và giáo viên bày tỏ vui mừng, phấn khởi, thở phào nhẹ nhõm. 

Em Nguyễn Thu Hường, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm cho hay: "Em rất vui khi nghe tin năm nay thi 3 môn. Ngày nào chúng em cũng mong ngóng thi môn thứ 4 là môn gì". 

Cùng chung tâm trạng, em Nguyễn Ngọc Hà, học sinh Trường THCS Văn Khê, quận Hà Đông cũng bày tỏ: "Nếu được đề xuất thì chúng em xin bỏ môn thi thứ 4. Rất may, UBND TP đã hiểu cho áp lực của chúng em".

Em Phạm Minh Hiếu, học sinh Trường THCS Nam Trung Yên đồng tình với quyết định chỉ nên thi 3 môn mà thôi.

Hà Nội công bố thi 3 môn vào lớp 10 năm 2023: Người liên hoan ăn mừng, người thở dài lo lắng - Ảnh 1.

Thi sinh dự thi vào lớp 10 năm 2022 ở Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Có con học lớp 9 tại Trường THCS Đền Lừ, quận Hoàng Mai, chị Phạm Anh Thơ bày tỏ: "Tôi ủng hộ khi Sở quyết định thi 3 môn giúp các con đỡ áp lực học tập. Nếu thi 4 môn thì Sở phải có kế hoạch thông báo sớm từ đầu năm, không phải cứ gần gần ngày thi rồi mới bốc thăm vô cùng căng thẳng". 

Hay có phụ huynh cho biết, sau khi nghe thông tin Hà Nội quyết định 3 môn thi vào lớp 10 năm 2023 lập tức cho cả nhà ăn liên hoan vì con... trút được một gánh nặng.

Liên quan đến môn thi vào lớp 10 năm nay, cô Diệp Thảo, giáo viên Trường THCS Phương Canh, quận Nam Từ Liêm cho hay: "Đây là quyết định hợp lý, hợp tình cho học sinh vì các con ôn thi đã quá vất vả rồi".

Anh Nguyễn Kim Phương (thường được biết đến trên MXH với bút danh Trần Phương qua các bài viết về đề tài giáo dục), admin Nhóm Đồng hành cùng các kỳ thi HSG tiếng Anh nói: "Khi biết tin thi 3 môn vào lớp 10, tôi và các phụ huynh rất cảm kích và hạnh phúc. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để chia sẻ việc thi 3 môn nhằm giảm áp lực cho học sinh. Sự nỗ lực chia sẻ của nhóm đã được đền đáp. Rất cảm ơn các sở ban ngành đã thấu hiểu và chia sẻ cùng phụ huynh và học sinh".

Lo sợ học sinh hổng kiến thức

Mặc dù đa số phụ huynh đồng ý bỏ môn thi thứ 4 nhưng có phụ huynh cho rằng, một bộ phận lớn cha mẹ hiện nay đang theo xu hướng học để thi, không quan tâm đến những kiến thức cơ bản các con cần có để thích ứng với cuộc sống hiện nay đã có nhiều hệ lụy. Vậy nên thi môn thứ 4 và đó là 1 môn tổng hợp của những môn còn lại, là những kiến thức cơ bản học sinh cần nhớ theo hình thức thi trắc nghiệm. Nếu cấp 2 chỉ tập trung thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thì kiến thức sẽ khập khiễng. 

Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên Hóa học ở Hà Nội nêu quan điểm: "Mặc dù biết là 99,99% Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ 4 và phần lớn mọi người ủng hộ quyết định đó nhưng với vai trò là một người làm giáo dục, mình vẫn phải nói rõ điều này. Hiện nay có một số ý kiến cho rằng chúng ta đã triển khai Chương trình GDPT mới 2018 ở cấp THPT, theo đó các con được học chọn môn. Do đó, việc thi môn thứ 4 không còn phù hợp vì không thể bắt các con thi môn mà sau đó các con sẽ không học.

Thật ra nói như vậy là hoàn toàn sai. Chính vì cấp THPT hiện nay cho phép học chọn môn nên việc hoàn thành chương trình Giáo dục cơ bản ở cấp THCS càng phải thực hiện một cách trọn vẹn. Hãy thử tưởng tượng 1 học sinh nếu không chọn học Vật lý/Hóa học/Sinh học ở cấp THPT mà ở cấp THCS cũng hoàn toàn bỏ bê việc học các môn này vì biết là chỉ thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Anh, thậm chí bỏ từ lớp 6. Những bạn như vậy khi vào đời sẽ khiếm khuyết hẳn một phần tri thức rất cơ bản nhưng lại rất quan trọng trong cuộc sống. Tại sao học sinh cấp 3, khi lên đại học không cần học rất nhiều môn thi tốt nghiệp THPT nhưng vẫn cứ phải thi?

Cá nhân mỗi người có thể thiếu tri thức và tự gánh chịu hậu quả, nhưng khi số người bị hụt tri thức là rất đông đảo (do chế độ thi cử tạo ra) thì hậu quả xã hội là không nhỏ. Việc bỏ môn thi thứ 4 ở Hà Nội là hệ quả của tâm lý "học để thi". Học là để sống, chứ không phải chỉ để thi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem