Hà Nội: Hình ảnh tháo dỡ, nới lỏng gông sắt trên cây xanh đô thị

Tuệ Lâm Chủ nhật, ngày 06/11/2022 06:38 AM (GMT+7)
Sau khi người dân phản ánh tình trạng nhiều cây xanh bị đeo gông sắt, không thể phát triển một cách bình thường, nhiều đơn vị chủ quản đã tiến hành tháo dỡ, nới lỏng gông sắt cho cây xanh.
Bình luận 0

Hà Nội: Tháo dỡ, nới lỏng gông sắt trên cây xanh đô thị

Hà Nội: Tháo dỡ, nới lỏng gông sắt trên cây xanh đô thị - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh trên nhiều tuyến phố xuất hiện tình trạng các bộ cọc chống đỡ bằng vành đai sắt để bảo vệ cây khi mới trồng không được nới kịp thời đã tạo thành một chiếc gông, “siết cổ” cây xanh, gây khó khăn trong quá trình sinh trưởng, phát triển của cây.

Hà Nội: Tháo dỡ, nới lỏng gông sắt trên cây xanh đô thị - Ảnh 3.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, từ năm 2016, thực hiện chương trình trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội, đơn vị có sử dụng một số gông sắt để chống đỡ cây khi mới trồng, đảm bảo cho cây sinh trưởng ban đầu, không bị mưa gió quật gãy đổ.

Hà Nội: Tháo dỡ, nới lỏng gông sắt trên cây xanh đô thị - Ảnh 4.

Từ năm 2016, Hà Nội bắt đầu sử dụng bộ cọc và vành đai sắt bảo vệ cây mới trồng. Theo đó, có khoảng 8.000 bộ cọc, gông sắt được lắp đặt để bảo vệ cây, đơn vị cũng thường xuyên nới gông sắt để đảm bảo cho cây sinh trưởng.

Hà Nội: Tháo dỡ, nới lỏng gông sắt trên cây xanh đô thị - Ảnh 5.

Sau khi người dân phản ánh tình trạng nhiều cây xanh bị đeo gông sắt, không thể phát triển một cách bình thường...

Hà Nội: Tháo dỡ, nới lỏng gông sắt trên cây xanh đô thị - Ảnh 6.

Nhiều đơn vị quản lý cây xanh tiến hành tháo dỡ gông sắt đối với cây xanh đã phát triển vững chắc, đồng thời nới lỏng khoảng cách để cây xanh có thể phát triển một cách bình thường.

Hà Nội: Tháo dỡ, nới lỏng gông sắt trên cây xanh đô thị - Ảnh 7.

Trong giai đoạn 2016 -2020, nhằm thực hiện chiến dịch phủ xanh đô thị, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu trồng mới một triệu cây xanh trên dải phân cách và các tuyến đường. Đến cuối năm 2018, Hà Nội công bố hoàn thành trồng mới một triệu cây xanh.

Hà Nội: Tháo dỡ, nới lỏng gông sắt trên cây xanh đô thị - Ảnh 8.

Sau 5 năm, cây đã phát triển ổn định và có thể tự đứng vững. Tuy nhiên, các giá đỡ, vòng sắt bao quanh thân cây lại không được điều chỉnh, tháo dỡ khiến thân cây biến dạng và ảnh hưởng đến sự phát triển triển, sinh trưởng của cây.

Hà Nội: Tháo dỡ, nới lỏng gông sắt trên cây xanh đô thị - Ảnh 9.

Sau khi được thảo bỏ, nới lỏng gông cùm, cây xanh – những "lá phổi "của Hà Nội sẽ được hồi sinh và phát triển một cách tự nhiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem