Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 18/7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.
Theo đó, từ 0h ngày 19/7, Hà Nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn TP; yêu cầu tạm dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu, người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; khuyến khích sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà…
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, khoảng 18h cùng ngày, nhiều người đã đến các siêu thị trên địa bàn mua sắm. Cụ thể, tại siêu thị Vinmart ở Khu đô thị Times City (Hà Nội) lượng người đổ về đây mua rất đông.
Đặc biệt, những mặt hàng thực phẩm như rau củ quả, thịt tươi... được rất nhiều người lựa chọn mua. Chỉ "trong vòng nốt nhạc", nhiều khay thịt lợn, gà, bò... hết vèo. Cảnh người xếp hàng thanh toán đông đúc. Nhân viên siêu thị phải thường xuyên nhắc nhở khách thực hiện giãn cách, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Lê Tuấn Anh (35 tuổi, một người dân mua sắm) cho biết, mặc dù không quá lo vì sợ thiếu thực phẩm nhưng khi nhận được thông tin Hà Nội thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, anh cũng tranh thủ mua ít hàng thực phẩm sử dụng cho một vài ngày sắp tới.
"Tôi cũng chỉ mua ít thịt, rau, trứng... để ở nhà đỡ phải đi chợ nhiều lần. Tuy nhiên, khi xuống siêu thị, tôi thấy khá đông người dân cũng đi mua sắm. Tôi nghĩ không phải do người dân lo sợ nên đi mua tích trữ vì đây cũng không phải là lần đầu Thủ đô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như thế này. Nhưng cũng có thể là đông người cùng mua một lúc nên hàng hết nhanh. Tôi xuống tới nơi cũng không còn thịt lợn. Mai tôi sẽ xuống mua sau.", anh Tuấn Anh thông tin.
Tình trạng tương tự, tại siêu thị Mường Thanh (Khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội) - nơi tập trung rất đông người dân sinh sống nhiều mặt hàng thịt tươi, rau cũng bắt đầu "khan". Thịt lợn gần như cháy hàng. Bên cạnh đó, số lượng khách mua mì tôm tăng mạnh.
Theo Công điện số 15 mới được ban hành, một nội dung đáng chú ý là lãnh đạo Hà Nội khẳng định, để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân, Thành phố yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo việc vận chuyển, cung cấp hàng hóa về các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh đảm bảo đầy đủ các mặt hàng thiết yếu.
Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc sắp xếp các quầy hàng thiết yếu trong các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch; bố trí khu vận chuyển hàng hóa trung gian, đảm bảo giãn cách, hạn chế tiếp xúc trực tiếp....
Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn tổ chức sắp xếp, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng khẳng định, bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất; không "ngăn sông cấm chợ"; các phương tiện chuyên chở nông sản, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch.
Chiều nay, khi có thông tin Hà Nội sẽ siết chặt các biện pháp nhằm phòng chống dịch Covid-19 lây lan, đã có hiện tượng một bộ phận người dân đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ. Tuy nhiên, đây là hành động không cần thiết trong bối cảnh Hà Nội vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh và có những kế hoạch để đảm bảo nguồn cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.
Thực tế, những đợt dịch trước đây Hà Nội vẫn luôn đảm bảo đủ thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu cho người dân nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm tuân thủ quy định phòng chống dịch theo Công điện của Chủ tịch UBND của thành phố.