HAGL không được xuống hạng!

Thứ sáu, ngày 07/08/2015 11:35 AM (GMT+7)
Sẽ rất đáng tiếc và thậm chí là đáng trách nếu HAGL rớt hạng khi mà họ vẫn có thể chơi thứ bóng đá tử tế bằng một tư duy chiến thuật khôn ngoan, hợp thời hơn.
Bình luận 0

Không đáng phải thế

Nếu xuống hạng chỉ vì chơi bóng đá tử tế thì điều đó lại càng không đem lại sự tích cực. Trước HAGL, đã có Gạch hô hào đá trung thực rồi cũng phải xuống hạng nhưng đâu vì thế mà V.League bớt tiêu cực đâu. Đã đá bóng tử tế thì càng phải trụ hạng để chứng minh tính đúng đắn của nó. Rớt hạng thì mất đi ý nghĩa.

img

Người Gia Lai không muốn HAGL xuống hạng.

Nếu xuống hạng là cách rèn luyện cho các cầu thủ trẻ lại càng không nên bởi một năm chơi ở hạng Nhất chỉ giúp các cầu thủ có thêm 1 tuổi chứ chẳng ích lợi chút gì về kinh nghiệm. Minh chứng rất cụ thể đó là những đội xuống hạng thường là tân binh của V.League. Đội nào muốn trụ thì cũng gần như thay toàn bộ đội hình chứ để nguyên xi thì chỉ có con đường trở lại chốn xưa.

Và nếu xuống hạng chỉ vì thiếu ngoại binh hoặc cầu thủ có kinh nghiệm thì việc xuống hạng ấy không đáng khen một chút nào. Đã làm bóng đá chuyên nghiệp, việc tăng cường lực lượng hay kể cả “chạy đua vũ trang” là chuyện tất yếu. Đó không phải là điều xấu. Có xấu hay không nằm ở chỗ mua sắm vô tội vạ, thi đấu không "màu cờ sắc áo", bất ổn nội bộ… Hãy xem HN T&T bao năm qua có gây ra điều tiếng gì lớn đâu, hiện họ vẫn đang được xem là một chuẩn mực, cung cấp nhiều cầu thủ cho các tuyến của hệ thống đội tuyển quốc gia nhiều hơn cả HAGL đấy thôi.

Không nên để xảy ra

Có lẽ bầu Đức cần tách bạch 2 việc: Các cầu thủ trẻ U19 của ông có thể đá ở hạng Nhất để tích lũy kinh nghiệm nhưng CLB HAGL thì không nên. Dù đây là đội bóng thuộc sở hữu của HAGL nhưng kể từ năm 2003 đến nay, nó cũng là niềm tự hào của tỉnh Gia Lai. Chẳng có người hâm mộ Gia Lai nào lại muốn đội nhà xuống hạng cả, dù với lý do gì.

Mùa trước, HAGL rơi xuống vị trí thứ 9, kết quả tệ nhất tính từ lúc họ lên đá V.League. Trước đó, họ có mùa giải khá thành công khi xếp hạng 3. Như vậy, việc chấp nhận để đội bóng xuống hạng là một bước lùi chứ không thể xem đó là cơ sở lạc quan cho tương lai. Không thể cho rằng “lùi 1 bước để tiến 2-3 bước” khi cho đến lúc này, công bằng mà nói thì năng lực của các cầu thủ trẻ HAGL không quá nổi trội như kỳ vọng, không có quá nhiều cơ sở để tin rằng thêm 2-3 năm nữa họ sẽ phát triển vượt bậc. Điều đó nếu có xảy ra cũng chỉ là dự báo.

Đề cập đến những lý do để HAGL không nên xuống hạng là vì hiện họ vẫn chưa đến mức nguy hiểm. 1-2 trận thắng có thể thay đổi mọi thứ. Điều quan trọng hơn, năng lực của HAGL cho phép họ làm được điều đó nếu như bầu Đức chịu thay đổi quan điểm và có ngay một HLV giỏi về chiến thuật.

Hồ Việt (Sài Gòn Giải Phóng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem