Hải Dương: Kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm các phòng xét nghiệm Covid-19

Tâm Đức Thứ tư, ngày 17/02/2021 19:50 PM (GMT+7)
Ngày 17/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương có văn bản đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm các phòng xét nghiệm để tăng khả năng dập dịch trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Cụ thể, Hải Dương đề nghị Bệnh viện Bạch Mai thiết lập phòng xét nghiệm tại Bệnh viện dã chiến số 2; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thiết lập phòng xét nghiệm tại Bệnh viện dã chiến số 1.

Ngoài ra, Hải Dương cũng mong muốn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ thiết lập phòng xét nghiệm tại huyện Cẩm Giàng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hỗ trợ một kíp chuyên gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 (Đại học Sao Đỏ, TP.Chí Linh) và đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ một số vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hải Dương: Kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm các phòng xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (ảnh minh họa).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, đến 6 giờ ngày 17/2, tỉnh này ghi nhận 539 ca bệnh Covid-19.

Dịch đã lan rộng ra 12/12 huyện, thị xã, thành phố của Hải Dương. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Hải Dương đang có 5 ổ dịch lớn, gồm Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và TP.Hải Dương. Trong đó, ổ dịch mới tại TP.Hải Dương đã ghi nhận 24 ca mắc Covid-19. Trước diễn biến phức tạp, tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 16/2.

Sáng 17/2, thông tin với các cơ quan báo chí, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, việc chống dịch Covid-19 ở Hải Dương phức tạp, khó khăn hơn nơi khác. Theo Bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng, Hải Dương đã tuân thủ rất nghiêm ngặt chiến lược chống dịch mới của Bộ Y tế cũng như Ban Chỉ đạo Trung ương. Ngay từ đầu, Hải Dương đã rất quyết liệt chứ không phải đến bây giờ.

Hải Dương: Kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm các phòng xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 2.

Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng kiểm tra công tác phòng dịch tại chốt kiểm soát Covid-19.

Ngày 15/2, khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện tại 8/12 huyện, thị, thành phố của tỉnh, Hải Dương vẫn quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh. Đây là quyết định kịp thời, chứ không muộn.

"Hải Dương hiện đang cách ly khoảng 14.000 người, 2.000 người vừa hết thời hạn cách ly. Trong số lượng cách ly đó, sẽ có một số người thành F0. Những ngày vừa qua, việc này làm dư luận lo ngại. Nhưng chúng ta phải phân tích, số lượng đó nằm trong khu cách ly, nếu ở cộng đồng mới đáng lo ngại"- ông Thăng chia sẻ.

Hải Dương: Kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm các phòng xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 3.

Hải Dương kiểm tra ngặt nghèo, đo thân nhiệt tại các chốt vào ra thành phố.

Bí thư tỉnh ủy Hải Dương cho biết thêm, tỉnh đã khóa chặt ổ dịch tại Công ty POYUN, nhưng có một điều đáng tiếc là việc phát hiện ca bệnh muộn. Đây không phải do Hải Dương, khi bệnh nhân qua Nhật Bản mới biết thì quá trình ủ bệnh đã nằm trong công ty này.Vì thế, dù tất cả công nhân được cách ly, mầm bệnh cũng đã lây lan ngoài xã hội.

Bí thư Phạm Xuân Thăng khẳng định, biện pháp cách ly toàn xã hội sẽ làm chậm tốc độ lây lan và Hải Dương đang quyết tâm giảm F0 bằng cách chấn chỉnh lại khu cách ly.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem