Hai lựa chọn cho công nhân ở Bắc Ninh: Ở nhà cách ly như F2 hoặc đến ăn, ở, làm việc tại nhà máy

Khương Lực Thứ bảy, ngày 29/05/2021 20:52 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Bắc Ninh đang gấp rút triển khai những biện pháp cứng rắn, chưa có tiền lệ, đó là giảm 50% số lượng công nhân đi làm việc trong các nhà máy, tổ chức cho người lao động ở tạm trong doanh nghiệp để vừa cách ly, vừa tham gia sản xuất. Công nhân không đi làm sẽ "nội bất xuất, ngoại bất nhập" ở phòng trọ.
Bình luận 0

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại xã Đại Đồng (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) - nơi giáp ranh với Khu công nghiệp (KCN) VSIP - cho thấy, nhiều biện pháp "rắn" để phòng chống dịch Covid-19 đang được triển khai, thực thi tại địa bàn. 

Hai lựa chọn cho công nhân ở Bắc Ninh: Ở nhà cách ly như F2 hoặc đến ăn, ở, làm việc tại nhà máy - Ảnh 1.

Từ ngày 2/6, công nhân có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ mới được vào nhà máy làm việc trong các Khu công nghiệp và phải cam kết ở lại nhà máy hoặc các trường học, nhà trọ do doanh nghiệp thuê trọ và quản lý như trường hợp cách ly tập trung, không được đi ra ngoài.

Tạm dừng chợ dân sinh, quản chặt công nhân thuê trọ

Ngày 27/5, UBND xã Đại Đồng thông báo tạm dừng 2 chợ dân sinh tại thôn Dương Húc và thôn Đại Thượng. Nguyên nhân hai chợ này  không đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, người đi lại đông và có trường hợp không đeo khẩu trang.

Đến ngày 28/5, UBND xã Đại Đồng tiếp tục tạm dừng chợ dân sinh ở thôn Đại Vi để phòng chống dịch Covid-19. Những khu chợ đông đúc, chật cứng người lúc tan tầm nay đã không còn. Việc mua bán lương thực, thực phẩm chủ yếu diễn tại các hộ gia đình và bán hàng qua liên hệ điện thoại đặt trước.

Hai lựa chọn cho công nhân ở Bắc Ninh: Ở nhà cách ly như F2 hoặc đến ăn, ở, làm việc tại nhà máy - Ảnh 2.

UBND xã Đại Đồng tạm dừng hoạt động 3 chợ dân sinh ở 3 thôn: Đại Thượng, Đại Vi và Dương Húc - nơi tập trung 15.000 công nhân thuê trọ và 29.000 dân trong xã để phòng chống dịch Covid-19.

Hai lựa chọn cho công nhân ở Bắc Ninh: Ở nhà cách ly như F2 hoặc đến ăn, ở, làm việc tại nhà máy - Ảnh 3.

Lối vào KCN VSIP từ thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng cũng bị rào lại, không cho công nhân đi qua.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Đăng Định, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết, qua rà soát đến từng hộ, nắm số lượng công nhân thuê trọ trên địa bàn và con em đi làm trong các doanh nghiệp cho thấy, xã có trên 15.000 công nhân thuê trọ và 4.000 người ở địa phương đi làm tại các doanh nghiệp trong KCN.

"Để phòng chống dịch Covid-19, xã đang chỉ đạo các hộ có nhà trọ yêu cầu ký cam kết: Một là tạm dừng tiếp nhận công nhân đến thuê trọ không khai báo y tế, không rõ từ đâu đến; hai là quản lý công nhân khi đi làm về không đi ra khỏi nhà, yêu cầu ở tại chỗ" - ông Định thông tin.

Theo ông Định, trên địa bàn xã Đại Đồng hiện có 386 trường hợp F2 đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Đối với các trường hợp F2 này, UBND xã tổ chức dán giấy thông báo gia đình có người cách ly để mọi người không đến tiếp xúc gần. Trên địa bàn xã, có 84 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại trường Mầm non Đại Đồng 1.

Tính đến 19h ngày 29/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 770 ca mắc Covid-19, trong đó tập trung nhiều tại 4 huyện, thành phố đã được giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, gồm huyện Thuận Thành (505), Quế Võ (70) Yên Phong (33) và thành phố Bắc Ninh (126).

Với vị trí nằm giữa ngay hai KCN VSIP và KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, xã Đại Đồng có vị trí đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng chống Covid-19, nhất là phải đảm bảo an toàn cho hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN.

Chính vì thế, trong những ngày qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 đang được triển khai tổng lực. Hiện xã Đại Đồng đã thành lập 198 tổ Covid-19 cộng đồng, 4 tổ quản lý công tác phòng chống dịch Covid-19 ở 4 thôn (mỗi tổ có 7 người) do Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, xã đội trưởng làm Tổ trường.

Giảm 50% lao động, trưng dụng trường học làm chỗ ở cho công nhân

KCN VSIP là một trong 10 KCN đang hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh, thu hút hơn 36.000 lao động. Tại đây, có 98 doanh nghiệp thuê đất và nhà xưởng, 13 doanh nghiệp đang xây dựng. Công tác phòng chống dịch Covid-19 đang được kích hoạt với mức cao nhất.

Trong ngày 28/5, ông Kwon Taego, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam (KCN VSIP) đã gửi công văn đến Chủ tịch UBND huyện Tiên Du xin phê duyệt sử dụng cơ sở vật chất Trường Tiểu học Đại Đồng làm nơi nội trú cho người lao động.

Hai lựa chọn cho công nhân ở Bắc Ninh: Ở nhà cách ly như F2 hoặc đến ăn, ở, làm việc tại nhà máy - Ảnh 5.

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam (KCN VSIP) đề xuất Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho phép sử dụng cơ sở vật chất Trường Tiểu học Đại Đồng làm nơi nội trú cho 1.106 người lao động của công ty.

Theo ông Kwon Taego, tổng số lượng công nhân viên của công ty là 2.418 người. Công ty đang xây dựng phương án bố trí chỗ ở tập trung cho người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài, nhưng do thời gian gấp gáp và diện tích không gian trống có thể sử dụng làm khu vực ngủ nghỉ tại công ty cho người lao động bị thiếu. 

Vì vậy, ông mong muốn được UBND huyện Tiên Du cho phép công ty được sử dụng các phòng học của Trường Tiểu học Đại Đồng làm nơi sinh hoạt tập trung cho 1.106 người (ca ngày 556 người, ca đêm 550 người) đến khi kết thúc thời gian thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 26/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo yêu cầu các doanh nghiệp phải chuẩn bị chỗ ăn, ở để công nhân ở lại nhà máy làm việc nhằm phòng chống Covid-19, bắt đầu từ 0h ngày 2/6. Thời gian đưa ra để các doanh nghiệp thực hiện chỉ vỏn vẹn là 1 tuần. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp, nếu không thực hiện sẽ phải dừng hoạt động.

Chiều 29/5, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh ký công văn 1579/UBND-XDCB về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 trong các khu công nghiệp (KCN).

Theo đó, các doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất quan trọng của dây chuyền sản xuất phải duy trì và phân bổ tăng ca hợp lý để giảm tối thiểu 50% số lượng công nhân đi làm việc trong các nhà máy, đồng thời xem xét tạm dừng các dây chuyền sản xuất không cần thiết để giảm tối đa số lượng công nhân đi làm.

"Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp trong các KCN tiếp tục khắc phục khó khăn, chia sẻ và đồng hành cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh để khẩn trương triển khai các nội dung trên đáp ứng thời gian đã yêu cầu đề ra để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19" - công văn nêu rõ.

Cùng với đó, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh quản lý chặt chẽ công nhân, người lao động  ở tại các khu nhà trọ trong thời gian không đi làm như đối với trường hợp F2.

Cụ thể, đối tượng ở trọ không được ra khỏi phòng trọ (kể cả mua hàng hóa thiết yếu, nếu mua phải nhờ thông qua chủ nhà trọ và tổ Covid-19 cộng đồng), chỉ được ra ngoài trong trường hợp đặc biệt và được sự đồng ý của chính quyền cơ sở. 

Quản lý chặt chẽ, kiểm soát tất cả người, phương tiện ra vào khu dân cư trên quan điểm "nội bất xuất - ngoại bất nhập". Đồng thời, yêu cầu tất cả người lao động ở trọ, chủ nhà trọ phải ký cam kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, hiện nay có tới 89% ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh là xuất phát từ cộng đồng, nguy cơ lây lan vào các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp rất lớn. Bắc Ninh đã ghi nhận hơn 100 ca bệnh Covid-19 trong các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp lớn như Samsung, Canon... ở các KCN.

Trưng dụng toàn bộ các trường học để hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho công nhân

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nhằm giãn cách số lượng lớn công nhân đang ở lẫn trong các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đưa về các khu tập trung để quản lý và thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo trưng dụng tất cả các trường học mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh (trừ các các trường học đã được trưng dụng làm cơ sở cách ly) để bố trí chỗ ở tạm thời cho công nhân bảo đảm công tác chống dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem