Hạn hán đe dọa Nam Bộ

NGUYỄN HỮU Chủ nhật, ngày 13/12/2015 07:15 AM (GMT+7)
Mặc dù mới bước vào đầu mùa khô nhưng nhiều khu vực tại Đông Nam Bộ đang đứng trước nguy cơ đối mặt với hạn hán kéo dài. Tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, nhất là với những hộ sản xuất nông nghiệp.
Bình luận 0

Lo ngại thiếu nước kéo dài

Do ảnh hưởng của El Nino, năm nay mùa mưa tại Bình Phước đến muộn và kết thúc sớm. Vì vậy lượng mưa tại các trạm đo mưa của tỉnh giảm từ 20- 30% so với trung bình nhiều năm. Trong khi tại các hồ chứa, mực nước thấp hơn mực nước dâng trung bình hàng năm từ 1,5 - 3m (riêng hồ thủy điện Thác Mơ đến cuối tháng 10, mực nước thấp hơn mực nước dâng trung bình 5-6m). Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bình Phước, mùa khô năm 2015 – 2016 trên địa bàn tỉnh sẽ xảy ra nắng nóng và khô hạn, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 41 độ C. Có khả năng nhiều khu vực của tỉnh như huyện Lộc Ninh và Bù Đốp sẽ gặp hạn nặng. 

img

Các công nhân đang khoan giếng để đo quan trắc mực nước ngầm tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh:   Hữu Ký

Ông Võ Đình Khánh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bình Phước cho biết, tình trạng khô hạn tại tỉnh đến thời điểm này chưa nghiêm trọng, tuy nhiên  bà con cũng không nên chủ quan vì dự báo tình hình khô hạn sẽ có diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, nhiều khu vực của TP.HCM và Tây Ninh cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sản xuất do mực nước hồ Dầu Tiếng đang ở mức thấp. Tính đến giữa tháng 11.2015, mực nước hồ Dầu Tiếng đạt cao trình 22,46m, thấp hơn đường tích nước theo quy trình là 1,85m; thấp hơn so với cùng kỳ 2,15m. Mặc dù vậy, năm nay hồ Dầu Tiếng vẫn phải chia sẻ nguồn nước phục vụ thêm 15.000ha đất nông nghiệp của tỉnh Long An.

Chủ động nguồn nước tưới

Đại diện Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa cho biết, đơn vị trên đang tích trữ nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới, đồng thời bổ sung nước từ hồ Phước Hòa về hồ Dầu Tiếng với lưu lượng 40 – 50 m3/giây để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời lên kế hoạch mở nước luân phiên cho Tây Ninh và TP.HCM với diện tích khoảng 30.000ha.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, tỉnh đã chỉ đạo Sở NNPTNT hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy điện lập kế hoạch thực hiện công tác phòng chống hạn trong mùa khô năm 2015-2016. Tỉnh chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước có kế hoạch ưu tiên nguồn nước cấp cho sinh hoạt, trường hợp nắng nóng kéo dài phải ngừng cấp nước tưới để ưu tiên phục vụ cấp nước sinh hoạt.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tích trữ nước trong các ao, hồ, sông, kênh, rạch. Ở các địa phương có nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp (huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, quận 9), thành phố yêu cầu phải chủ động phương tiện, công cụ hỗ trợ, máy bơm nước phòng chống hạn khi cần. Các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh cũng đã sớm ban hành kế hoạch ứng phó với tình trạng hạn hán kéo dài trong mùa khô sắp tới, đồng thời kêu gọi người dân chủ động ứng phó với hạn hán, chuyển đổi cây trồng, mùa vụ phù hợp với tình hình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem