Hàn Quốc: Cứ 7 học sinh thì có 1 người nghĩ tới chuyện tự tử

Trọng Hà (Theo Korea Herald) Thứ ba, ngày 12/12/2023 10:22 AM (GMT+7)
Tỷ lệ thanh thiếu niên ở Hàn Quốc suy nghĩ về tự tử đã tăng vọt trong khoảng thời gian gần đây, với tỷ lệ cứ khoảng 1 trong 7 học sinh hiện đang cân nhắc về việc kết thúc cuộc sống của mình.
Bình luận 0

Theo cuộc khảo sát mới công bố bởi Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc mới đây, trong số hơn 50.000 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được hỏi khắp cả nước vào năm 2022, có 14,3% đã nghĩ đến khả năng tự tử trong vòng 12 tháng qua.

Lần đầu tiên khảo sát diễn ra vào năm 2005, trong ba năm đầu, tỷ lệ này đã vượt qua 20%. Sau đó giảm xuống dưới mức này vào năm 2008 và tiếp tục giảm. Năm 2020, nó đạt mức thấp nhất là 10,9%, nhưng lại tiếp tục tăng đáng kể trong hai năm qua.

Hàn Quốc: Cứ 7 học sinh thì có 1 người nghĩ tới chuyện tự tử

Hàn Quốc: Cứ 7 học sinh thì có 1 người nghĩ tới chuyện tự tử - Ảnh 1.

Tỷ lệ thanh thiếu niên ở Hàn Quốc suy nghĩ về tự tử đã tăng vọt trong khoảng thời gian gần đây, với khoảng 1 trong 7 học sinh hiện đang cân nhắc về việc kết thúc cuộc sống của mình. Ảnh: Korea Herald.

Học sinh lớp 8, thời điểm nhiều thanh thiếu niên bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, có tỷ lệ nghĩ về tự tử cao nhất, lên tới 15,8%. Học sinh nữ có mức độ tổn thương cao hơn, với 17,9% coi tự tử là lựa chọn - cao hơn đáng kể so với học sinh nam, ở mức 10,9%.

Hơn 40% số người tham gia cuộc khảo sát cho biết họ phải đối mặt với rất nhiều căng thẳng, ngày qua ngày. Gần 30% sinh viên đã phàn nàn về tình trạng trầm cảm, cho biết họ cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng đến mức phải ngừng học ít nhất hai tuần trong năm vừa qua.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Phòng chống Tự tử Hàn Quốc vào tháng 9, trong nửa đầu năm 2023, 197 thanh thiếu niên đã tự tử, tăng 18% so với năm trước. Trong số này, có 108 trường hợp là nữ sinh, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước khi có 73 nữ sinh tự tử.

Hàn Quốc được biết đến với tỷ lệ tự tử cao nhất trong các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Với 25,2 trường hợp tự tử trên 100.000 người trong năm ngoái, con số này cao hơn gấp đôi mức trung bình của OECD là 10,6. Hàn Quốc đã giữ vị trí hàng đầu kể từ năm 2003.

Chính phủ nước này đã đưa ra một loạt biện pháp để đối phó với tình hình, như việc mở rộng chăm sóc sức khỏe tâm thần và buộc phải giáo dục về phòng chống tự tử. Kế hoạch giảm lãi suất xuống mức trung bình của OECD trong vòng 10 năm cũng đã được công bố.

Đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, chính phủ dự định tăng cường hệ thống phát hiện sớm vấn đề sức khỏe tâm thần và cung cấp hỗ trợ tư vấn, bao gồm cả việc triển khai mạng xã hội như một công cụ truyền thông.

Các nhà chức trách cũng đang triển khai kế hoạch tăng số lượng cố vấn gần gũi với cuộc sống của thanh thiếu niên và nâng cao kiến thức chuyên môn của họ về các vấn đề sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, bao gồm cả tự tử, tự làm hại bản thân, trầm cảm và lo lắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem