Hàng trăm người dân một xã ở Thanh Hóa rủ nhau phát cỏ, quét dọn đường sá sạch tinh tươm

Thiên Ngân Thứ sáu, ngày 23/06/2023 18:00 PM (GMT+7)
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), hàng trăm nông dân dân, học sinh, dân quân tự vệ ở xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang cỏ dại, thu gom rác thải nhựa về nơi tập trung...
Bình luận 0

Ngày 19/5/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3556/ BTNMT-TTTT ngày về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023.

Trong cao điểm Tháng hành động môi trường từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng về bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa. Đồng thời, 28 tỉnh/thành phố có biển trên toàn quốc có các hoạt động ra quân làm sạch bờ biển, đáp ứng yêu cầu sau thời gian ra quân hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1 – 8/6) không còn tình trạng rác thải trôi dạt bờ biển.

Năm nay, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND với nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng được giao cho các ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện như: tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học; Ngày Môi trường thế giới; Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2023... 

Trên tinh thần đó, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6). 

Hàng trăm người dân một xã ở Thanh Hóa rủ nhau phát cỏ, quét dọn đường sá sạch tinh tươm  - Ảnh 1.

Cán bộ và nhân dân xã Quang Trung ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. Ảnh: hoinongdanthanhhoa

Hưởng ứng chương trình, gần 2.000 học sinh, sinh viên, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức trên địa bàn thị xã đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường ở các điểm trọng yếu dễ xảy ra ô nhiễm môi trường, các khu dân cư, các công sở trường học.

Đây là hoạt động thường niên được Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhằm lan tỏa việc làm tích cực về công tác bảo vệ môi trường hướng đến xây dựng một môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Hàng trăm người dân một xã ở Thanh Hóa rủ nhau phát cỏ, quét dọn đường sá sạch tinh tươm  - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ một số vật dụng, thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. Ảnh: hoinongdanthanhhoa

Nhân dịp này Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ một số vật dụng, thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. 

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát động Lễ hưởng ứng và ra mắt mô hình “Câu lạc bộ gia đình 5 có, 3 sạch” tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương. Với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, Hội LHPN tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Chống rác thải nhựa”, chương trình “Từ gom phế liệu đến triệu phần quà”; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, trong đó có ít nhất 1 mô hình cụ thể về “Chống ô nhiễm nhựa”. 

Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ là những tuyên truyền viên tích cực, tiên phong, gương mẫu thực hiện và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, phân loại rác thải ngay từ gia đình, tại nơi ở, cơ quan, công sở, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực công cộng vì sức khỏe và môi trường sống của cộng đồng.

Hàng trăm người dân một xã ở Thanh Hóa rủ nhau phát cỏ, quét dọn đường sá sạch tinh tươm  - Ảnh 3.

Đoàn viên thanh niên cùng các ban ngành, đoàn thể tham gia dọn vệ sinh tại bờ biển khu vực TP. Sầm Sơn. Ảnh: baotainguyenmoitruong

Ngày môi trường thế giới khai mạc lần đầu tiên trong năm 1972 ở Stockholm của Thụy Điển. Sự kiện này đã được Liên Hiệp Quốc công bố ra khắp nơi. Từ đó đến nay, số lượng quốc gia hưởng ứng ngày và hoạt động này đã lên đến con số 150.

Mục tiêu lớn nhất và cũng được xem là ý nghĩa nhất của ngày này là thúc đẩy mọi người thật sự hiểu được tầm quan trọng của việc giữ môi trường sạch, không ô nhiễm. Cốt yếu nhờ sự kiện này mà tạo ảnh hưởng lên toàn bộ người dân thế giới vì sự bảo vệ không chỉ một hay hai ngày mà đây là một quá trình phải được thực hiện một cách nghiêm túc liên tục.

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution).

Theo đánh giá của UNEP, ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề bức thiết hàng đầu mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt. Hằng năm, trên thế giới có khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất, một nửa trong số đó được thiết kế chỉ sử dụng một lần, ít hơn 10% được tái chế. Ước tính có khoảng 19 - 23 triệu tấn được thải ra hồ, sông và biển hằng năm. Microplastic là các hạt nhựa nhỏ đi vào thức ăn, nguồn nước và không khí.

Ước tính mỗi người trên hành tinh có thể phải tiếp nhận hơn 50.000 hạt nhựa mỗi năm. Nhựa dùng một lần bị vứt bỏ hoặc đốt cháy gây hại cho sức khỏe con người, gây ô nhiễm các hệ sinh thái, từ đỉnh núi đến đáy đại dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem