Hậu khai thác khoáng sản, những "hố nước tử thần" lơ lửng trên núi

Nguyễn Đức- Văn Hoàng Thứ bảy, ngày 18/06/2022 14:47 PM (GMT+7)
Sau quá trình khai thác khoáng sản, các ông chủ mỏ không hoàn nguyên theo quy định, để lại "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa cuộc sống người dân ở xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai (TP.Hà Nội).
Bình luận 0

Clip những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân. Clip: Văn Hoàng- Nguyễn Đức

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 2.

Con đường dẫn lên các khu vực khai thác đá ở xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội.

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 2.

Đây là hồ nước tồn tại sau quá trình khai thác của một mỏ đá. Tại khu vực khai thác đá có một hố nước rất sâu, rộng vài nghìn mét vuông, sâu trên 40m, tạo thành "túi nước khổng lồ" treo lưng chừng núi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa tính mạng người dân.

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 3.

Chính quyền xã Phú Mãn đã phải cắm biển cảnh báo người dân, trẻ nhỏ không ra khu vực tắm nhằm tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 4.

Các xe tải tập kết tại một bãi đất trống gần khu vực khai thác mỏ.

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 5.

Tại mỏ đá của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát (mỏ 2) tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn hiện đã dừng hoạt động khai thác.

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 7.

Các phiến đá lớn vẫn còn bỏ lại khu vực khai thác.

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 8.

Phía trên, cách mỏ đá vài trăm mét là hố nước ngập sâu chừng 20 mét, rộng hàng nghìn mét vuông. Ở khu vực này không được rào chắn. Xung quanh người dân đang chăn thả gia súc, gia cầm.

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 9.

Khu văn phòng làm việc, nơi ở của công nhân được xây dựng ngay ở phía trong mỏ, hiện vẫn có bảo vệ trông coi.

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 10.

Một bãi tập kết đá đã qua sơ chế vẫn còn nguyên tại khu vực mỏ đá.

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 11.

Các thiết bị máy móc để ngoài trời đã bị hư hỏng.

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 12.

Các căn nhà ở khu vực khai thác mỏ đã xuống cấp, bỏ hoang. Ông Bùi Thái Tường (ở thôn 4, xã Phú Mãn) lo lắng, khi mùa mưa sắp đến, đất, đá trên núi có thể bất ngờ lăn xuống gây sạt lở hoa màu, cây cối, thậm chí đe dọa tới những hộ dân ở gần khu vực mỏ đá.

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 13.

Hệ thống máy nghiền, băng tải, máy vận chuyển vẫn để tại mỏ đá nhưng đã hoen gỉ, đứt gãy và nằm vất vưởng bên các sườn núi đá treo leo.

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 14.

Theo lãnh đạo xã Phú Mãn, các mỏ nêu trên đều chưa thực hiện nghĩa vụ của mình sau khi hết hạn cấp phép khai thác theo quy định tại điểm G, khoản 2, điều 42 của Luật khoáng sản năm 2010.

Hậu khai thác khoáng sản: Cận cảnh những "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa người dân - Ảnh 15.

Trước đó, ngày 16/2/2017, Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đồng ý về việc chấp thuận nguyên tắc đề nghị của UBND huyện Quốc Oai, không tiếp tục gia hạn giấy phép khai thác đá đã được cấp (hoặc được gia hạn) đối với 3 mỏ đá của Công ty cổ phần VIMECO, Công ty cổ phần SOTTRACO, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với việc khai thác 3 mỏ đá nêu trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem