HĐND tỉnh Quảng Nam tạm dừng cuộc họp vì sự cố khói xuất hiện trong hội trường

Trương Hồng Thứ ba, ngày 11/07/2023 14:43 PM (GMT+7)
Trong khi các đại biểu đang tham dự Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam, bỗng dưng khói xuất hiện bao trùm hội trường. Chủ toạ phải thông báo tạm nghỉ họp đột xuất.
Bình luận 0

Sáng 11/7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 15, trong khi cuộc họp đang diễn ra suôn sẻ thì đến tầm 11 giờ khói bất ngờ bao trùm hội trường.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đã yêu cầu các đại biểu nghỉ họp vì lý do kỹ thuật, chiều cùng ngày sẽ tiếp tục họp. Theo một số thông tin tại hiện trường, lý do khói bao trùm là do sự cố về máy lạnh của hội trường.

HĐND tỉnh Quảng Nam tạm dừng cuộc họp vì sự cố khói xuất hiện trong hội trường - Ảnh 1.

Khói bất ngờ bao trùm hội trường tại Kỳ họp thứ 15, HĐND Quảng Nam vào gần trưa 11/7. Ảnh: CTV

Kỳ họp thứ 15, HĐND Quảng Nam sẽ diễn ra trong thời gian 2,5 ngày. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2023 và giai đoạn 2022 - 2025 như xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam; quy định chính sách hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức; chính sách hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

HĐND tỉnh Quảng Nam tạm dừng cuộc họp vì sự cố khói xuất hiện trong hội trường - Ảnh 2.

HĐND tỉnh phải tạm dừng cuộc họp vì khói xuất hiện trong hội trường. Ảnh: CTV

Cũng tại kỳ họp này, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ báo cáo với HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024; kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, kỳ họp này UBND tỉnh đã trình HĐND nhiều nội dung quan trọng, như đề xuất HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam…

Tội phạm ở Quảng Nam tăng cao, diễn biến phức tạp

Ngày 11/7, cả hai ngành Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đều báo cáo trước HĐND tỉnh về tội phạm tăng cao trong những tháng đầu năm 2023 và diễn biến phức tạp.

Ông Trần Hoài Nam - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 được các cơ quan chức năng phát hiện và khởi tố 625 vụ/1.208 bị can, tăng 119 vụ/323 bị can.

"Nhìn chung tội phạm trên tất cả lĩnh vực đều tăng, trong đó tăng đáng lể là tội phạm về trật tự xã hội. Đáng lưu ý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, đánh bạc, lừa đảo chiến đoạt tài sản, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tội phạm được phát hiện khởi tố trong kỳ tăng có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu xuất phát từ quản lý kinh tế - xã hội ở một số lĩnh vực, địa phương còn thiếu sót, sơ hở chưa được khắc phục kịp thời; một số người lao động nhưng thích hưởng thụ, đạo đức, thuần phong mỹ tục xã hội xuống cấp dẫn đến phạm tội; vẫn còn một số bộ phận người dân lơ là, mất cảnh giác hoặc vì hám lợi, nhẹ dạ cả tin, hoặc không dám can thiệp, đấu tranh, ngăn chặn, tố cáo các hành vi vi phạm và tội phạm. Bên cạnh đó, các đối tượng nghiệm ma túy ngày càng tăng, nhiều đối tượng từ các tỉnh, thành khác đến địa phương phạm tội liên quan đến ma túy và phạm tội khác", ông Nam cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Hoài Nam, đối với tội phạm về trật tự xã hội, đến nay đã khởi tố 241 vụ/669 bị can, tăng 46 vụ/266 bị can, chiếm tỷ lệ cao là tội "Cố ý gây thương tích", "Đánh bạc", "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Ngoài ra, tội phạm về kinh tế, sở hữu và môi trường đã khởi tố mới 255 vụ/ 261 bị can để điều tra, tăng 36 vụ/ 3 bị can, trong đó chiếm tỷ lệ cao và tăng đáng kể là tội "tội trộm cắp tài sản", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bên cạnh đó, tội phạm về tham nhũng, chức vụ đã khởi tố 7 vụ/28 bị can, tăng 2 vụ/17 bị can, trong đó có 3 vụ/15 bị can về tội "Nhận hối lộ", 3 vụ/9 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ", 1 vụ về tội "Giả mạo trong công tác", 2 vụ về tội "Đưa hối lộ", 2 vụ về tội "Môi giới hối lộ".

Trong khi đó, ngành Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 1/1 đến 31/3/2023, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết, xét xử 2.743/4.994 vụ, việc các loại; còn lại 2.251 vụ, đạt tỷ lệ 54,9%. Thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số loại tội phạm như tội "Giết người" thụ lý 38 vụ/76 bị can, các tội phạm về ma túy 29 vụ/65 bị can, tội Trộm cắp tài sản thụ lý 117 vụ/149 bị can. Đối với giải quyết, xét xử các vụ việc hôn nhân gia đình, Tòa án nhân dân hai cấp Quảng Nam đã giải quyết 1.483/1.920 vụ việc.

"Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xin ly hôn tập trung nhiều nhất là do mâu thuẫn gia đình 1.390 vụ, do nghiệm ma túy, cờ bạc, bia rượu, ngoại tình, mâu thuẫn về kinh tế 37 vụ...", ngành Tòa án nhân dân tỉnh cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem