Hệ thống pháo binh mới tinh của Nga bị Ukraine phá tan thành từng mảnh

PV (Theo Newsweek) Chủ nhật, ngày 31/03/2024 11:55 AM (GMT+7)
Một đoạn video lan truyền trên mạng xuất hiện cho thấy khoảnh khắc lực lượng Ukraine phá hủy một trong những hệ thống pháo tự hành mới nhất của Nga.
Bình luận 0
Hệ thống pháo binh mới tinh của Nga bị Ukraine phá tan thành từng mảnh- Ảnh 1.

Pháo tự hành 2S40 Floks. Ảnh Mil

Serhii Sternenko, một nhà hoạt động xã hội Ukraine cho biết trên kênh Telegram của mình: "Pháo tự hành 2S40 Floks mới nhất của Nga đã bị phá hủy", đồng thời chia sẻ đoạn clip dài một phút về loại vũ khí này được Nga bổ sung vào kho vũ khí của mình vào tháng 10/2023.

Được biết, 2S40 Floks là hệ thống súng cối tự hành 120 mm bánh lốp của Nga, kết hợp khả năng sử dụng làm súng cối và pháo, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ hỏa lực chống lại các mục tiêu cố định và di chuyển bằng đạn súng cối và đạn có độ chính xác cao. 

Sternenko cho biết hệ thống pháo binh đã bị phá hủy gần thành phố Bakhmut, nơi chứng kiến một số cuộc đụng độ ác liệt nhất trong cuộc xung đột.

Newsweek không thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm đoạn phim được quay và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email.

Quân đội Ukraine thường xuyên tung ra các video cho thấy lực lượng của nước này phá hủy thiết bị của Nga.

Hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn phim cho thấy RBU-6000 Smerch-2 của Nga, bệ phóng tên lửa chống ngầm cỡ nòng 213 mm thời Liên Xô, bị nhắm mục tiêu và tấn công, gây ra vụ nổ, hỏa hoạn và những đám khói lớn.

Bộ Quốc phòng cho biết: "Sự phối hợp của Lữ đoàn pháo binh số 45 và Lữ đoàn tấn công đường không số 80: Bệ phóng tên lửa RBU-6000 Smerch-2 đã bị phá hủy".

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, nơi đưa ra ước tính tổn thất về quân đội và trang thiết bị của Nga, cho biết trong một bản cập nhật hôm thứ Sáu rằng Moscow đã mất 28 hệ thống pháo binh, 8 xe tăng, 27 xe bọc thép, 50 phương tiện và thùng nhiên liệu, 6 hệ thống phòng không và năm tên lửa hành trình trong một ngày trong cuộc chiến đang diễn ra.

Ukraine cũng cho biết Nga đã mất 820 binh sĩ trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 440.790 người.

Cả Ukraine và Nga đều không công bố con số thương vong chi tiết hoặc thường xuyên. Các ước tính về con số thương vong khác nhau, trong đó con số của Ukraine thường vượt quá con số của các đồng minh phương Tây. Moscow hiếm khi chia sẻ thông tin về số thương vong mà nước này phải gánh chịu trong cuộc chiến. Vào tháng 9/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết 5.937 binh sĩ đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Kiev giống như Moscow, không cung cấp thông tin cập nhật về thương vong trong chiến tranh. Một đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ bị rò rỉ vào tháng 4/2023 cho biết Ukraine có từ 124.500 đến 131.000 người thương vong, trong đó có 15.500 đến 17.500 người chết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem