Hình ảnh đầu tiên BOT Cai Lậy thu phí trở lại: Phương tiện đông đúc, an ninh đảm bảo

Thiên Long - Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 07/10/2022 09:43 AM (GMT+7)
Sau 4 năm ngưng thu phí, hôm nay (7/10) BOT Cai Lậy (Tiền Giang) chính thức thu phí trở lại, hơn 100 cán bộ, nhân viên trạm thu phí Cai Lậy có mặt từ sớm để nhận nhiệm vụ. Tình hình phương tiện qua lại rất đông, an ninh được đảm bảo.
Bình luận 0

Lượng phương tiện qua lại đông đúc ngày đầu thu phí trở lại ở BOT Cai Lậy

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt lúc 7h ngày (7/10), hơn 100 cán bộ, nhân viên trạm thu phí ở BOT Cai Lậy có mặt từ sớm để nhận nhiệm vụ. 

Dù lượng xe qua lại rất đông nhưng trật tự được đảm bảo, nhân viên bảo vệ tại trạm thông tin: "Chúng tôi đến đây từ hôm qua và đã triển khai thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo trước đó của cấp trên, từ 7h đến thời điểm hiện tại nơi này hầu như trật tự ổn định".

Video: Hình ảnh đầu tiên BOT Cai Lậy thu phí trở lại

Hình ảnh đầu tiên BOT Cai Lậy trở lại thu phí: Phương tiện đông đúc, an ninh đảm bảo - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt từ sáng sớm lượng xe đã qua lại rất đông ở trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang). Ảnh: Thiên Long

Hình ảnh đầu tiên BOT Cai Lậy trở lại thu phí: Phương tiện đông đúc, an ninh đảm bảo - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang túc trực đảm bảo an ninh trật tự tại BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thiên Long

Tài xế Nguyễn Công Đông (47 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cho biết, thông tin sáng nay BOT Cai Lậy thu phí trở lại anh em sống nghề lái xe đều nắm được. "Việc thu phí trở lại, anh em tài xế chúng tôi cũng thấy thiết thực và đã là quy định của nhà nước thì mình phải chấp hành", anh Đông nói.

Hình ảnh đầu tiên BOT Cai Lậy trở lại thu phí: Phương tiện đông đúc, an ninh đảm bảo - Ảnh 3.

Theo các tài xế, việc thu phí trở lại họ cũng thấy thiết thực "và là quy định của nhà nước thì mình phải chấp hành". Ảnh: Thiên Long

Ông Lê Trung Duy (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư quốc lộ Tiền Giang - doanh nghiệp đầu tư dự án) cho biết, công ty đã bố trí hơn 120 nhân viên thu phí, bảo vệ tại 2 trạm thu BOT trên Quốc lộ 1 và tuyến tránh Cai Lậy. Theo ông Duy, đơn vị bố trí 4 xe cứu hộ sẵn sàng hỗ trợ chủ phương tiện, anh em tài xế không may gặp sự cố khi lưu thông qua BOT Cai Lậy.

Đồng thời, tại 2 đầu trạm thu phí đều có điểm để nhân viên giải đáp các thắc mắc của chủ phương tiện và thu tiền mệnh giá nhỏ. 

Ngoài ra, ông Duy cũng cho biết: Công ty phối hợp với lực lượng trật tự giao thông của Cục Quản lý đường bộ IV và Sở GTVT Tiền Giang phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông tại trạm thu phí.

"Hiện hệ thống thu phí tự động và nhân viên thu phí đã sẵn sàng phục vụ tại 2 trạm thu phí BOT trên QL1 và tuyến tránh Cai Lậy", ông Duy nói.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 20.000 lượt phương tiện lưu thông qua 2 trạm QL1 và tuyến tránh

Cũng theo ông Duy, những ngày qua tập trung thu phí thử, trung bình mỗi ngày có khoảng 20.000 lượt phương tiện lưu thông qua 2 trạm Quốc lộ 1 và tuyến tránh của BOT Cai Lậy. Tuy nhiên, khi đi vào thu chính thức, lượng xe đi qua trạm có thể thay đổi.

Hình ảnh đầu tiên BOT Cai Lậy trở lại thu phí: Phương tiện đông đúc, an ninh đảm bảo - Ảnh 5.

Trươc đó, từ 13h ngày 25/9 BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bắt đầu thử nghiệm thu phí. Ảnh: Thiên Long

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, ông Lý Hoàng Chiêu cho biết: Để giải quyết nhanh toàn bộ lượng xe qua trạm không kéo dài, tránh ùn tắc đơn vị đã chuẩn bị số tiền lẻ rất lớn, nếu tài xế đưa giá tiền nào cũng có thể thối lại nhanh cho họ. Theo ông Chiêu, những ngày qua và cho đến hiện tại lực lượng Công an tỉnh đã tích cực xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khi trạm BOT Cai Lậy đi vào hoạt động thu phí chính thức.

Lo ngại vấn đề an ninh trật tự ở khu vực này mà trước đây đã từng xảy ra, cụ thể như một số cá nhân cố tình cản trở giao thông, đưa tiền lẻ, đậu nhiều giờ ngay trạm thu phí, Phó giám đốc Công an Tiền Giang đại tá Nguyễn Văn Tảo khẳng định: Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp địa phương kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm không chấp hành qui định của Nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng.

"Cá nhân vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự thì xử lý hành chính, còn đủ yếu tố và có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý về hình sự", đại tá Tảo nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem