Hình ảnh vệ tinh Triều Tiên tiết lộ tin tức đáng lo ngại cho Ukraine

Tuấn Anh (Theo Newsweek) Thứ ba, ngày 17/10/2023 06:48 AM (GMT+7)
Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Nga đang vận chuyển "hàng trăm container có khả năng chứa đầy vũ khí của Triều Tiên", điều này có thể củng cố kho vũ khí vô cùng cần thiết của Nga và tăng cường nỗ lực chiến tranh chống lại Ukraine, theo Newsweek.
Bình luận 0
Hình ảnh vệ tinh Triều Tiên tiết lộ tin tức đáng lo ngại cho Ukraine - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un trong chuyến thăm Nga hồi tháng 9/2023. Ảnh BBC

"Hàng chục hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao được chụp trong những tháng gần đây cho thấy Nga có thể đã bắt đầu vận chuyển quy mô lớn vũ khí của Triều Tiên", một báo cáo mới từ Viện nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI) có trụ sở tại London cho biết hôm 16/10.

Theo RUSI, các hình ảnh cho thấy hai tàu chở hàng "liên tục vận chuyển hàng trăm container có khả năng chứa đầy vũ khí của Triều Tiên" giữa cảng Dunai bị cô lập của Nga và qua cảng Rajin của Triều Tiên, cách biên giới không xa.

Hôm 14/10, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên rằng Triều Tiên đã cung cấp tới 1.000 container "thiết bị và đạn dược" cho Điện Kremlin trong khoảng thời gian từ ngày 7/9 đến ngày 1/10.

"Chúng tôi lên án CHDCND Triều Tiên cung cấp thiết bị quân sự này cho Nga",  ông Kirby nói.

Tuyến đường cung cấp mới, được thể hiện trong đoạn phim vệ tinh được RUSI phân tích, có thể gây ra "hậu quả sâu sắc cho cuộc chiến ở Ukraine", RUSI cho hay.

Báo cáo của RUSI cho biết: "Vũ khí của Triều Tiên vẫn chưa xuất hiện với số lượng đáng kể trên chiến trường" trước khi nói thêm: "Tuy nhiên, điều đó sắp thay đổi".

RUSI cho biết, hai tàu mang cờ Nga đã hoàn thành nhiều hành trình giữa Triều Tiên và Nga kể từ tháng 8 và đã bị ghi lại trên hình ảnh vệ tinh mặc dù dường như họ đã tắt bộ tiếp sóng.

"Điểm đến cuối cùng của những chuyến hàng này" có vẻ là một kho đạn dược ở thị trấn Tikhoretsk của Nga, ở vùng Krasnodar phía nam. Đó là khoảng 120 dặm từ biên giới với Ukraine.

Moscow đã tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Bình Nhưỡng kể từ khi nước này tiến hành tấn công Ukraine vào tháng 2/2022. Ngược lại, Triều Tiên cho biết Nga nhận được "sự hỗ trợ đầy đủ và vô điều kiện".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm Nga vào giữa tháng 9 trong một chuyến đi được nhiều người đồn đoán là liên quan đến các cuộc đàm phán để Triều Tiên cung cấp đạn dược cho quân đội của họ ở Ukraine. Các nhà quan sát và chuyên gia phương Tây nêu lên lo ngại rằng Triều Tiên sau đó có thể có được chuyên môn công nghệ cao của Nga và viện trợ phát triển vũ khí như một phần của cuộc trao đổi.

Ông Kirby nói rằng: "Để đổi lấy sự hỗ trợ, chúng tôi đánh giá Bình Nhưỡng đang tìm kiếm sự trợ giúp quân sự từ Nga bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, xe bọc thép, thiết bị sản xuất tên lửa đạn đạo hoặc các vật liệu và công nghệ tiên tiến khác".

Vào cuối tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mô tả Nga "đang tuyệt vọng tìm kiếm sự hỗ trợ, cung cấp vũ khí ở bất cứ nơi nào họ có thể tìm thấy chúng". Lời nói của ông trùng hợp với thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang thăm Triều Tiên.

"Chúng tôi thấy điều đó ở Triều Tiên", Blinken nói với các phóng viên và nói thêm: "Chúng tôi cũng thấy điều đó với Iran".

Iran đã cung cấp cho Nga các máy bay không người lái cảm tử Shahed-131 và -136, chúng đã được triển khai rộng rãi trên khắp Ukraine để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và các thành phố. Những vũ khí lảng vảng này đã mang lại cho Moscow một phương pháp rẻ hơn nhưng thường vẫn hiệu quả để tấn công Ukraine vào nơi Ukraine bị tổn hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem