HLV Kiatisak làm điều “trái khoáy”, CĐV HAGL bất an

PV Thứ hai, ngày 02/10/2023 15:10 PM (GMT+7)
Những lựa chọn nhân sự, đặc biệt các suất ngoại binh của HAGL đang tạo nên ý kiến trái chiều từ NHM. Liệu có phải HLV Kiatisak đang muốn tạo diện mạo mới cho HAGL để gây bất ngờ với các đối thủ ở mùa giải tới?
Bình luận 0

Khi V.League 2023 hạ màn, HAGL không hoạt động mạnh trên TTCN như thói quen trước đây. Có khá nhiều nguyên nhân khiến đội bóng phố Núi gần như đứng ngoài những thương vụ mua bán và họ chỉ tậu 2 suất ngoại binh để kiện toàn nhân sự. Ngoài trung vệ Diakite được giữ lại thì HAGL đã đón tiền đạo Joao Mario và đặc biệt là trung vệ Jairo. Tại sao HAGL đã có Diakite rồi mà còn sắm thêm 1 trung vệ ngoại đang là điều khiến không ít người ngạc nhiên. Như vậy có thể thấy 3 suất “Tây” của HAGL sẽ dành phần lớn cho tuyến dưới. Đây là điều khá trái khoáy so với các đội bóng khác tại V.League.

HLV Kiatisak làm điều “trái khoáy” tại HAGL - Ảnh 1.

HLV Kiatisak. Ảnh: FBNV.

Thông thường các đội hoặc là dồn 3 ngoại binh cho tuyến trên hay dùng công thức 1 trung vệ, 1 tiền vệ, 1 tiền đạo ngoại hoặc 1 trung vệ, 2 tiền đạo ngoại nhằm cân bằng các tuyến. Đây là điều rất đỗi bình thường và hầu hết các đội V.League đều áp dụng việc phân bổ ngoại binh như vậy. Còn HAGL đi “trái chiều” với 2 trung vệ và chỉ 1 tiền đạo ngoại. Thật ra, khi HLV Kiatisak trở lại HAGL thì “chất liệu” để ông tái thiết, nâng tầm đội bóng không có nhiều. Nhất là sau sự ra đi của Văn Thanh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường thì HAGL không chỉ “thủng” dưới mà còn hổng trên. Thế nên, HLV Kiatisak quyết định tạo bất ngờ lớn bằng việc mua 2 trung vệ ngoại. Có thể thấy HAGL muốn ổn định tuyến dưới hay nói đúng hơn là lấy thủ để bù công.

Trung vệ Daikite đã nhiều năm chơi bóng ở V.League còn Jairo mùa vừa rồi chơi khá tốt trong màu áo Khánh Hoà. Bên cạnh đó, “giá” của các cầu thủ này khá rẻ và được xem là phù hợp với chính sách mua sắm của HAGL. Đội bóng phố Núi muốn đổ bê-tông hàng thủ với 2 trung vệ ngoại nhưng cần lưu ý vừa qua thủ môn Tuấn Linh đã rời đội còn thủ môn Trung Kiên ít nhiều còn non kém về kinh nghiệm trận mạc. Ở trận đấu với SHB.ĐN vừa qua trong khuôn giải giao hữu tứ hùng được tổ chức tại sân Pleiku, HAGL với 2 trung vệ ngoại đã bị thủng lưới 2 bàn. Cần nhấn mạnh đó là trận đấu mà SHB.ĐN ra sân với 100% cầu thủ nội nhưng vẫn thắng đối phương 2-0. Thế nên chưa chắc có 2 trung vệ ngoại thì HAGL sẽ an tâm ở tuyến dưới.

HLV Kiatisak làm điều “trái khoáy” tại HAGL - Ảnh 2.

Diakite được HLV Kiatisak giữ lại.

Dùng 2 trung vệ ngoại và phía trên chỉ có Joao Mario nên chắc chắn sức công phá của HAGL sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Mùa giải 2023, HAGL chơi với cặp tiền đạo Paolo - Brandao nhưng hiệu suất ghi bàn cũng không cao. Còn bây giờ, HAGL chỉ có một tiền đạo ngoại nên gây hoài nghi về sức tấn công. Hơn nữa, tiền đạo Thanh Bình chưa đủ “lớn” để đảm đương việc ghi bàn cho đội bóng phố Núi. Thế nên điều mà NHM phố Núi hy vọng nhất lúc này là Minh Vương hay Tuấn Anh có thể “gánh team” trong việc xé lưới đối phương. Bên cạnh đó, Đức Việt và Quốc Việt ở biên cũng là chỗ mà NHM phố Núi bấu víu vào để hy vọng đội bóng không rơi vào cảnh "đi săn không súng".

HAGL bây giờ không còn là "dải ngân hà" nữa. Những ngôi sao lớn nhất đã lần lượt ra đi và lúc này trong tay HLV Kiatisak đa phần là những gương mặt trẻ cộng với công thức cực dị: 2 trung vệ, 1 tiền đạo ngoại. Có lẽ mùa giải tới, NHM phố núi của Hoàng Anh Gia Lai vẫn sống trong cảnh thấp thỏm sau mỗi vòng đấu của HAGL, đặc biệt khi đội bóng này lần lượt thua 2 đội bị đánh giá là chiều dưới gồm SHB Đà Nẵng và Quảng Nam FC tại Thiên Long Cup 2023 mới đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem