HLV Park giải "bài toán 3+" thế nào khi vắng Đặng Văn Lâm?

Thứ hai, ngày 04/10/2021 16:10 PM (GMT+7)
Quyết định triệu tập Trần Nguyên Mạnh là sự chuẩn bị của HLV Park Hang-seo cho phần còn lại của năm 2021 không có Đặng Văn Lâm ở ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Không lâu sau trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Australia tại Mỹ Đình, Đặng Văn Lâm dính chấn thương trong một buổi tập của Cerezo Osaka và phải nghỉ thi đấu 4 tháng. Ngay lập tức, HLV Park Hang-seo quyết định triệu tập Nguyên Mạnh. Thủ môn của CLB Viettel lên tuyển không chỉ phục vụ cho trận gặp Trung Quốc và Oman sắp tới, anh nằm trong tính toán lâu dài của ban huấn luyện.

HLV Park giải "bài toán 3+" thế nào khi vắng Đặng Văn Lâm? - Ảnh 1.

Không còn Văn Lâm, ông Park quyết định gọi lại Nguyên Mạnh, người từng là số một ở ĐT Việt Nam giai đoạn 2014-2016. Ảnh: Minh Chiến.

4 tháng nghỉ thi đấu nghĩa là Văn Lâm sẽ vắng mặt trong 4 trận với Trung Quốc, Oman (tháng 10), Nhật Bản và Saudi Arabia (tháng 11) tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Nếu ĐT Việt Nam đi tới chung kết AFF Cup vào cuối năm, Văn Lâm sẽ nghỉ thêm 8 trận.

Để khỏa lấp khoảng trống Văn Lâm, ông Park phải triệu tập ngay Nguyên Mạnh. 3 thủ môn còn lại là Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Toản.

Trong số này, Văn Toản là thành viên của U22 Việt Nam. Anh giống với trường hợp Bùi Tiến Dũng của năm 2018-2019, được “cấy” lên đội tuyển để đảm bảo tính kế thừa và chuẩn bị cho các mục tiêu của U22. Ngay sau trận gặp Oman, Toản sẽ cùng ông Park di chuyển sang Kyrgyzstan, hội quân cùng U22 Việt Nam và 99% bắt chính tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Ông Park vì thế chỉ còn Tấn Trường và Văn Hoàng là những thủ môn “toàn thời gian”của đội tuyển. Văn Hoàng (và cả Văn Toản) đều chưa từng ra sân cho ĐT Việt Nam trong các trận chính thức. Tấn Trường bởi vậy là phương án đáng tin cậy duy nhất. Như thế là quá ít cho 12 trận.

HLV Park giải "bài toán 3+" thế nào khi vắng Đặng Văn Lâm? - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Toản là phương án kép cho cả tuyển quốc gia và đội U22. Ảnh: Minh Chiến.

Thiếu hụt kinh nghiệm từ các thủ môn đàn em cũng là lý do ông Park trao cơ hội cho Nguyên Mạnh. Thủ thành người Nghệ An từng là người gác đền số một ở đội tuyển trong giai đoạn 2014-2016. Anh đã chứng minh được năng lực, có đầy kinh nghiệm và đang duy trì phong độ cao. Ở V.League 2021, Nguyên Mạnh chỉ để lọt lưới 9 bàn sau 12 trận, tốt nhất giải đấu.

Lý do khác khiến ông Park chọn Nguyên Mạnh bởi anh tới từ CLB Viettel. HLV người Hàn Quốc tin rằng sự có mặt của hàng loạt cầu thủ phòng ngự Viettel ở đội tuyển sẽ giúp Nguyên Mạnh hòa nhập tốt hơn. Trước Nguyên Mạnh, ĐT Việt Nam đang có 3 hậu vệ tới từ CLB Viettel là Ngọc Hải, Tiến Dũng, Thanh Bình. Đó là chưa nhắc tới Hoàng Đức ở tuyến trên và Trọng Hoàng sẽ trở lại sau chấn thương.

Bổ sung Nguyên Mạnh, ông Park duy trì được một nhóm 3 thủ môn “toàn thời gian” cho đội tuyển.

Nguyên tắc 3+ ấy là điều thường thấy ở các đội tuyển quốc gia, cũng là điều được HLV Park duy trì tại cả đội tuyển và U22. Ở U22, ngoài Văn Toản vẫn trên tuyển, HLV người Hàn còn bộ ba Quan Văn Chuẩn, Trịnh Xuân Hoàng và Trần Liêm Điều.

Tổng cộng, ông Park đang có 3 thủ môn cố định cho mỗi đội tuyển và một phương án kép mang tên Văn Toản. Từng ấy có lẽ là đủ cho cả ĐT Việt Nam và U22 trong phần còn lại của năm.

Indra Putra: "Tuyển Việt Nam ở đẳng cấp khác"
HLV Park giải "bài toán 3+" thế nào khi vắng Đặng Văn Lâm? - Ảnh 3.

Thanh Hà (Theo Zingnews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem