HLV Park Hang-seo một lần nữa cho thấy tài xoay chuyển tình thế

Trần Oánh Thứ tư, ngày 28/12/2022 13:10 PM (GMT+7)
Khi thiếu người, ĐT Việt Nam đã có những điều chỉnh để đứng vững trước sức ép của đối phương. Nhưng ngay khi cân bằng quân số, HLV Park Hang-seo lại lập tức điều chỉnh để kiểm soát trận đấu và nâng cao tỷ số
Bình luận 0

Sau trận thắng đậm ĐT Lào 6 – 0 nhưng không mấy ấn tượng về mặt chuyên môn, ĐT Việt Nam phải tiếp đội khách Malaysia trên sân Mỹ Đình. Đây luôn là đối thủ khó chịu cho các cầu thủ Việt Nam với lối đá mạnh mẽ, có phần quyết liệt.

Vào hiệp 1, các cầu thủ Malaysia đá chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn.

Ai cũng biết, so với khu vực, ĐT Việt Nam có 1 hàng tiền vệ tốt, nếu để các cầu thủ tiền vệ Việt Nam như Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức có khoảng trống, có thời gian để ban bật, đong đưa thì họ có thể sẽ tạo ra rất nhiều nguy hiểm cho đối phương. Có lẽ chính vì thế, ĐT Malaysia đã chọn lối đá áp sát, tranh chấp bóng quyết liệt không chỉ ở khu vực giữa sân mà còn gây sức ép sâu xuống phần sân nhà của ĐT Việt Nam, không cho các cầu thủ Việt Nam có nhiều cơ hội tổ chức phối hợp đưa bóng lên. Và trong hơn nửa đầu hiệp 1,họ đã thành công với chiến thuật này. Bóng ở trên phần sân đội Việt Nam nhiều hơn. Các cầu thủ Malaysia tổ chức tranh cướp bóng ngay trên phần sân của ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo một lần nữa cho thấy tài xoay chuyển tình thế - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam có chiến thắng 3-0 trước ĐT Malaysia. Ảnh: VFF.

Về phía các cầu thủ Việt Nam, một mặt có thể là do sức ép quá lớn của các cầu thủ Malaysia làm cho họ không có thời gian để kịp xử lý bóng 1 cách chính xác. Nhưng mặt khác, có cảm giác rằng các cầu thủ Việt Nam vẫn ỳ, vẫn chưa có phong độ tốt nhất. Tỷ lệ chuyền hỏng và để mất bóng của các cầu thủ Việt Nam trong giai đoạn này của trận đấu khá cao. Và họ không có 1 pha phối hợp tấn công nào mạch lạc, gây nguy hiểm cho đối phương cả. Trong thế trận mà cả 2 đội chưa tạo được ấn tượng gì qua các đợt tấn công, thì đột nhiên, từ 1 quả phạt góc, tiền đạo Tiến Linh bật nhảy đánh đầu, bóng đập đất, thủ môn Malaysia bị nhỡ nhịp phản xạ, đội Việt Nam dẫn 1 – 0.

Sau bàn thắng, mặc dù việc kiểm soát bóng và chất lượng các đường chuyền vẫn chưa tốt, nhưng các cầu thủ Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn. Họ đá chủ động hơn. Có vẻ ông HLV Park Hang-seo muốn khai thác tình thế khi đội Malaysia đang bị dẫn điểm phải dâng lên tấn công. Ông đã cho Quang Hải và Phạm Tuấn Hải ra khởi động để chuẩn bị thay người. Nếu như vậy, hàng tiền vệ ĐT Việt Nam lúc đó sẽ là đủ các gương mặt xuất sắc nhất như Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng. Khi đó, cơ hội để có thêm bàn thắng kết liễu trận đấu sẽ khá cao. Nhưng chỉ vài phút sau, khi chưa kịp thay người để điều chỉnh thì Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ 2 và bị  truất quyền thi đấu bởi 1 tình huống phạm lỗi rất vô duyên. Điểm phạm lỗi thì ở gần giữa sân, không có gì cấp bách cả, trong khi bản thân anh đã nhận 1 thẻ vàng. Trọng tài rút thẻ vàng là xứng đáng khi gầm giày của Văn Toàn đạp lên chân của đối phương. Thực tế, Văn Toàn không cố ý đá như vậy, có thể chỉ là anh đã hưng phấn quá mức trong khi tốc độ vào bóng lại chậm hơn mong muốn.

Đương nhiên với lợi thế hơn người, ĐT Malaysia dồn lên tấn công. Phía các cầu thủ Việt Nam co về phòng ngự. Văn Hậu và Tuấn Tài đá thấp hơn, gần với sơ đồ 5-3-1, với chỉ Tiến Linh treo cao hơn ở trên. Có cảm giác từ lúc bị thiếu người, các cầu thủ Việt Nam thi đấu tập trung hơn, ít lỗi xử lý bóng hơn. Thủ môn Văn Lâm có 1 trận xuất sắc khi 3 lần cứu thua cho đội nhà. Phía đường biên, để thích ứng với tình hình mới, ông HLV Park Hang-seo lại cho 5 cầu thủ có xu hướng phòng thủ như Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh … ra khởi động.

Khi tình thế đang có lợi cho đội Malaysia như vậy thì trong một tình huống áp dụng luật mới của FIFA về hành vi phạm lỗi với đối phương ở ngoài sân thi đấu, ông trọng tài Nhật Bản đã truất quyền thi đấu 1 cầu thủ của Malaysia và cho ĐT Việt Nam được hưởng 1 quả penalty. Ngoài Bùi Tiến Dũng được thay vào từ đầu hiệp 1, với tình thế tỷ số 2 – 0 ngiêng về ĐT Việt Nam và quân số cân bằng cho 2 đội, ông Park quay lại với dự định ban đầu, tung Quang Hải và Tuấn Hải vào sân thay cho Tiến Linh và Phan Văn Đức. Các cầu thủ Việt Nam đã có nhiều pha phối hợp ăn ý hơn. Đúng như tính toán, Quang Hải là sự khác biệt. Anh đã có 1 đường chuyền "mắt lác" rất tinh tế cho Hoàng Đức, để cầu thủ này dứt điểm theo cách nhẹ nhàng quen thuộc, nâng tỷ số lên 3 – 0.

Khả năng thích nghi với tình thế đã giúp ĐT Việt Nam chiến thắng ĐT Malaysia. - Ảnh 2.

Quang Hải vào sân và kiến tạo cho Hoàng Đức ghi bàn. Ảnh: VFF.

Gần cuối trận, Quang Hải có bóng thuận lợi gần vạch 16m50, nhưng thay vì dứt điểm bằng chân thuận như trước đây, anh lại tung ra 1 đường chuyền và đồng đội đã không hiểu ý. Có lẽ việc thi đấu trong môi trường Pau FC hoặc đã làm anh trở nên cầu toàn hơn, hoặc đã làm anh bớt tự tin hơn khi tự mình đưa ra các cú dứt điểm.

Tuy thi đấu vất vả hơn, số bàn thắng ghi được ít hơn, nhưng chất lượng chuyên môn của ĐT Việt Nam trong trận đấu này là cao hơn trong trận họ gặp ĐT Lào. Chúc mừng thày trò ông HLV Park Hang-seo, hy vọng đội bóng sẽ càng thi đấu càng hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem