HLV Trương Việt Hoàng bị làm khó bởi bằng HLV Pro yêu cầu cao như nào?

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 19/06/2022 19:10 PM (GMT+7)
HLV Trương Việt Hoàng nhiều khả năng sẽ chia tay CLB Viettel trong thời gian tới. Một trong những lý do dẫn tới đoạn kết này là HLV Trương Việt Hoàng chưa có bằng HLV chuyên nghiệp (pro).
Bình luận 0

HLV Trương Việt Hoàng phải mất 3 năm nếu muốn có bằng HLV Pro

Như Dân Việt đã thông tin, người dẫn dắt CLB Viettel thi đấu AFC Cup 2022 trên sân Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 24/6 tới sẽ là HLV người Hàn Quốc Bae Ji-won. 

Lý do là HLV Trương Việt Hoàng chưa có bằng HLV pro, đáp ứng đúng tiêu chí mà Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quy định. Điều này tương tự như việc HLV Trương Việt Hoàng từng phải "nhường ghế" HLV trưởng cho Giám đốc kỹ thuật người Đức Jurgen Gede dẫn dắt CLB Viettel thi đấu AFC Champions League 2021.

Bằng HLV pro yêu cầu cao như nào mà khiến HLV Trương Việt Hoàng bị làm khó? - Ảnh 1.

HLV Trương Việt Hoàng không dẫn dắt CLB Viettel tại AFC Cup 2022. Ảnh: VPF

Ở thế "gọng kìm" khi bên cạnh luôn có 2 vị chuyên gia nước ngoài có bằng HLV pro là Gede, Bae Ji-won, HLV Trương Việt Hoàng đã xin nghỉ phép tới hết tháng 6 (nguồn tin từ lãnh đạo CLB Viettel cho biết). Nhưng cũng có thông tin cho hay HLV Trương Việt Hoàng đã xin nghỉ việc luôn chứ không chỉ nghỉ phép (?!).

Thực tế, câu chuyện liên quan tới tấm bằng HLV pro lâu nay từng làm khó không ít HLV như cố HLV Lê Thụy Hải trước đây, HLV Mai Đức Chung (không thể dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 với tư cách HLV trưởng vì không có bằng HLV pro) và lúc này là HLV Trương Việt Hoàng.

Theo thống kê từ VFF, đến lúc này, ở Việt Nam mới có 11 HLV có bằng HLV pro, trong đó chỉ có 2 tên tuổi đang làm HLV ở V.League như Phan Thanh Hùng (SHB.Đà Nẵng), Nguyễn Đức Thắng (T.Bình Định).

9 HLV còn lại đang làm việc ở những vị trí khác nhau như: Hoàng Văn Phúc (GĐKT CLB Hà Nội), Lư Đình Tuấn (GĐKT CLB TP.HCM), Hoàng Anh Tuấn (GĐKT Phù Đổng), Lê Huỳnh Đức (HLV tự do), Nguyễn Hữu Thắng (Chủ tịch CLB TP.HCM), Nguyễn Quốc Tuấn (PGĐ Đào tạo CLB Đà Nẵng), Phạm Như Thuần (bình luận viên), Phan Bá Hùng (HLV tự do) và Nguyễn Minh Phương (HLV đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu).

Vậy hành trình có được tấm bằng HLV pro khó khăn tới mức nào mà khiến nhiều HLV Việt Nam chấp nhận "bị làm khó" đến vậy?

Trao đổi với Dân Việt, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho biết: "Hành trình học bằng HLV pro rất vất vả, kéo dài 3 năm, mỗi năm chúng tôi có 1 tháng tập trung học, trong đó có 1 tháng đi nước ngoài, cụ thể là Hàn Quốc.

Tất cả học viện phải tập trung hoàn thành 4 nội dung gồm 3 nội dung lý thuyết và 1 nội dung thực hành về CLB làm, hoàn thiện tiểu luận".

Phải chuẩn chỉ từ lời ăn, tiếng nói, sinh hoạt...

Nhìn lại hành trình học lớp HLV pro, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định những kiến thức học được rất bổ ích cho những người làm nghề như ông: "Sau khi có bằng HLV pro, chúng tôi có thể tự làm được các bài tập, giáo án huấn luyện, chiến thuật, làm tâm lý cho các cầu thủ... chứ không phụ thuộc vào sách, giáo trình nữa".

Vậy theo ông, rào cản lớn nhất khiến nhiều HLV Việt Nam chưa thể có bằng HLV pro là gì? Dân Việt hỏi và HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "Đó là vấn đề thời gian. Nhiều HLV đang làm việc tại các CLB V.League, hạng Nhất phải theo đội thường xuyên nên không bố trí được thời gian học.

Sau lớp của chúng tôi, mới đây, VFF mới tổ chức thêm lớp thứ 2 học bằng HLV pro. Tôi được biết lớp đã diễn ra được 1 tuần và có 13 học viện theo học. Như vậy, tính thời điểm cũng là vấn đề bởi khi các HLV có thời gian thì chưa chắc đã có lớp học. Còn nếu sang nước ngoài học thì lại phải giỏi ngoại ngữ, chứ không được VFF bố trí phiên dịch như khi học tại Việt Nam".

Bằng HLV pro yêu cầu cao như nào mà khiến HLV Trương Việt Hoàng bị làm khó? - Ảnh 3.

HLV Hoàng Văn Phúc là 1 trong số 11 HLV Việt Nam đã có bằng HLV pro. Ảnh: HNFC

Là 1 trong số 11 HLV đã có bằng HLV pro như HLV Hoàng Văn Phúc, cựu danh thủ Phạm Như Thuần bày tỏ: "Ngoài vấn đề thời gian, tiền bạc tốn hơn nhiều so với khi học bằng C (khoảng 2 tuần), bằng B (3 tuần), bằng A (1 tháng), học bằng HLV pro, các thầy rất khó, thậm chí có thể coi là khá khắc nghiệt khi đánh giá học viên.

Trong 3 năm tham gia khóa học (mỗi năm 1 tháng), học viên phải chuẩn chỉ từ lời ăn tiếng nói, sinh hoạt, phong cách học tập... Nếu để các thầy ấn tượng không tốt thì rất khó khi thi.

Trong quá trình học tập có 1 tháng học viên tập trung làm thuyết trình, ghi lại hành trình ở CLB. Ai có đội làm rồi thì đỡ, ai chứ có đội thì phải tìm đội bóng nào đó để theo dõi, đi lại rất vất vả".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem