“Hô biến” lúa, bắp thành hàng lạ chưng Tết

Trần Phương Thứ hai, ngày 23/01/2017 06:30 AM (GMT+7)
Thị trường cây cảnh chưng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 khá đa dạng. Bên cạnh các loại cây cảnh đắt tiền như mai, sung,… một nông dân ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã cho ra đời sản phẩm chưng Tết từ lúa, bắp.
Bình luận 0

Thế là hai loại cây trồng giản dị vốn thân quen gần gũi từ bao đời nay đã "đi thẳng từ ngoài đồng vào trong nhà" như một thứ nông sản độc lạ chưng tết, tượng trưng cho lời chúc lành năm mới đạt nhiều thắng lợi,  trĩu hạt bội thu.

 img

Anh Ngô Văn Sơn (ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) là người có cách làm đầy sáng tạo này. Cận Tết, những chậu lúa mơn mởn, bắp đã có trái được cắt tỉa một cách gọn gàng chờ đến ngày giao cho khách hàng.

 img

Đây không phải là mùa đầu tiên anh trồng lúa bắp trong chậu. Những  năm trước, anh Sơn cũng đã làm theo đơn đặt hàng của một số doanh nghiệp trong tỉnh.

 img

Trong năm 2017, anh Sơn trồng 100 chậu bắp và 100 chậu lúa, giá bán mỗi chậu chỉ 100.000 đồng.

 img

Theo anh Sơn, để mua những loại lúa, bắp trong chậu này, khách phải đặt trước. Cách Tết khoảng 3 tháng, anh mới bắt đầu trồng.

 img

Anh Sơn chia sẻ, khó khăn nhất trong việc trồng lúa bắp trong chậu là trồng sao cho đúng ngày để cây ra hoa, kết trái tạo ra thành phẩm. “Trước đây, tôi thấy lúa, bắp ngoài đồng trổ rất đẹp nên có ý nghĩ trồng để chưng dịp tết. Rồi Tết năm đó tôi lên kế hoạch thực hiện”, anh Sơn nói.

 img

“Sau vài lần thất bại thì việc trồng lúa, bắp trong chậu mới có kết quả khả quan, tôi đem những chậu đẹp nhất để chưng. Nhiều người thấy vậy mới thuê tôi làm bán cho họ”, anh Sơn hào hứng kể.

 img

Để cây “đơm hoa, kết trái” đúng ngày và bắt mắt, người trồng phải có kinh nghiệm và chăm sóc kỳ công qua nhiều công đoạn.

 img

Đối với cây bắp, anh Sơn trồng mỗi chậu 3 hạt sau đó chỉ lấy 2 cây. Còn lúa trồng 3 hạt để nguyên. Sau từ một tháng rưỡi, lúa sẽ ra bông. Bắp thì lâu hơn, khoảng 3 tháng mới ra trái.

 img

Khi gieo trồng, lúa, bắp được để trong các chậu bằng nhựa mỏng để tiện chăm sóc. Thế nhưng, khi được trưng bày, lúa, bắp sẽ được đưa  vào các chậu sứ với họa tiết cầu kỳ.

 img

Ngoài  lúa, bắp, nhân dịp Tết Nguyên đán 2017, anh Sơn còn cho ra đời 500 quả bưởi tạo hình ngoài vỏ. Đáng chú ý có bưởi tạo hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem